Thị trường

Eric Clapton bán tranh quý, tỉ phú và Gagosian kiện nhau, họa sĩ thuốc súng ẵm giải Nhật 14. 09. 12 - 9:14 pm

M.Nha dịch

1.

Eric Clapton – Sau khi giải nghệ, liệu ông có bước vào nghề buôn tranh?

 

Phiên đấu gián nghệ thuật đương đại vào tháng Mười của nhà Sotheby’s lần này sẽ có một nhân vật danh giá gửi tranh bán: Eric Clapton. Nhạc sĩ kiêm ca sĩ này muốn bán bức “Abstraktes Bild (809-4)” của Gerhard Richter có những vệt đỏ nhức nhối với giá ước lượng 14 triệu – 19 triệu USD; giá cao thế chỉ thua mỗi bức đạt kỷ lục của Richter là 21.8 triệu USD. Tuy nhiên, dù tranh có bán được cao hơn mức ước lượng hay không, Clapton cũng đã có lời: ông mua bức “Abstraktes Bild” cùng hai bức khác tại nhà Sotheby’s hồi 2001 với giá tổng cộng có 3.4 triệu USD.

“Abstraktes Bild”

 

2.

Người giàu xếp thứ 64 của thế giới, tỉ phú Ron Perelman, vừa bước vào một trận tay bo với nhà buôn tranh sừng sỏ Larry Gagosian. Cả hai đang đâm đơn kiện nhau (tức cả hai cùng là nguyên đơn, bị đơn) lên Tòa Tối cao Manhattan, nhân vụ buôn bán 25 triệu đô một bức tranh và hai tác phẩm điêu khắc (trong đó có “Popeye” bằng granite của Jeff Koons)  cho nhân vật thế lực nhất vùng Đông Hampton.

Một tác phẩm trong loạt Popeye của Jeff Koons (không phải cái mà ông tỉ phú mua rồi kiện)

Trong đơn của mình, Gagosian nói tỉ phú Perelman đã không trả tiền theo đúng hẹn cho một tác phẩm điêu khắc chưa hoàn tất, đồng thời không chịu trả đúng giá đã thỏa thuận cho hai tác phẩm còn lại. Về phần mình, tỉ phú Perelman buộc tội chủ gallery dùng ảnh hưởng cá nhân trong giới nghệ thuật để thao túng giá các tác phẩm, khiến tỉ phú muốn bán lại kiếm lời cũng khó quá. Thật là chuyện chẳng đặng đừng, nhà Gagosian nói, “Gallery tự hào vì những mối quan hệ mình có, và suốt 30 năm làm ăn chưa bao giờ phải kiện một khách hàng nào.

Tỉ phú Perelman

 

3.

Cai Guo-Qiang và Philip Glass ẵm giải nghệ thuật Nhật. Cai Guo-Qiang thì vẫn nổi tiếng với những tác phẩm bằng thuốc súng và pháo hoa, còn Philip Glass được coi là một trong những nhà soạn nhạc có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Cả hai đều nhận được giải nghệ thuật Praemium Imperiale năm nay, ghi nhận thành tựu trọng đời của các nghệ sĩ trong nghệ thuật. Giải do Hội Nghệ thuật Nhật Bản trao, có giá trị tiền mặt là 187.000USD. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Tokyo vào 23. 10. 2012. Vì Cai Guo-Qiang lâu nay đã trở thành công dân New York, nên có lẽ việc Trung Quốc và Nhật tranh chấp quanh đảo Điếu Ngư/Senkaku sẽ không ảnh hưởng gì tới việc đi nhận giải của ông?

Hội đồng giải Praemium Imperiale

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả