Thị trường

Giá của Feng Zhengjie, Paul Henry, Richter, Picasso: từ vài chục ngàn đến vài chục triệu 10. 10. 12 - 9:01 am

M.Nha tổng hợp và dịch

LONDON – Một nhân viên nhà Christie’s chụp ảnh với một bức tranh có tên ‘5 Turen II’ của họa sĩ Đức Gerhard Richter, trưng bày tại nhà đấu giá ở London, hôm thứ Sáu, 5. 10. 2012. Bức tranh sẽ được đấu giá tại phiên Nghệ thuật Đương đại và Hậu chiến, diễn ra vào 11 và 12. 10. 2012, ước lượng thu về 2.42 đến 3.24 triệu USD. Ảnh: AP, Sang Tan.

 

LONDON – Trong phiên đấu giá Đương đại và Hậu chiến trên cũng có mặt một bức tượng của nghệ sĩ Mỹ Paul McCarthy. Tượng có tên “Piggies” (Lũ lợn con). Tượng ước lượng sẽ bán được với giá 971.000 đến 1.300.000USD. Ảnh: AP, Sang Tan.

 

HONG KONG – Một người đàn ông ngắm hai bức tranh “Mao” (bên trái) và “Chinese Portrait Series No. 12 ” (Chân dung Trung Hoa series số 12) của họa sĩ Trung Quốc Feng Zhengjie trong buổi họp báo giới thiệu phiên đấu giá mùa thu của nhà Sotheby’s tại Hong Kong, hôm thứ Năm, 4. 10. 2012. Hai tác phẩm này đều được ước lượng giá 32.300USD đến 45.200USD. Ảnh: AP, Vincent Yu

 

HONG KONG – Cũng trong phiên đấu giá mùa thu trên của nhà Sotheby’s, bức “Nature Morte Aux Tulipes” (Tĩnh vật với Tulip) của Pablo Picasso sẽ có mặt, được ước lượng giá 35 triệu – 50 triệu USD. Ảnh: AP, Vincent Yu

 

Trong phiên đấu giá tranh in (một năm hay kỳ) của nhà Sotheby’s, tổ chức tại New York vào 1 và 2 .11 .2012, sẽ có mặt 10 loạt tranh của Andy Warhol. Nhiều bức trong số đó là những hình ảnh tiêu biểu nhất của nghệ thuật thế kỷ 20, như bức Marilyn Monroe rực rỡ dạ quang này chẳng hạn (ước lượng 1.4 – 1.8 triệu USD). Mỗi bức có kích thước 91.5 x 9.15cm.

 

Cũng góp mặt trong phiên đấu giá trên là tranh thạch bản thời kỳ đầu của Jasper John, bức “Ale Cans, 1964” (Những lon bia – ước lượng 140.000 – 180.000 USD).

 

… cũng như nhiều bức in thạch bản khác nhau của David Hockney về chủ đề hồ bơi, trong đó có bức “Afternoon Swimming” (Bơi chiều – ước lượng 50.000 – 70.000USD), kích thước 80.5 x 100.5cm.

 

Vào 14. 11. 2012, nhà Bonhams sẽ cho bán bốn bức tranh của họa sĩ tiếng tăm người Ái Nhĩ Lan, Paul Henry R.H.A. Trong ảnh là bức “A scene near Achill sound’ (Một cảnh gần eo biển Achill), chất liệu sơn dầu trên canvas, 40 x 60.8cm, ước lượng bán được với giá 40.000 – 60.000 bảng.

 

Đắt nhất là bức “Old-Age Pensioners” (Những người hưu trí già), vẽ năm 1911, vẽ hai bà già co ro trong trời lạnh. Đây là một bức tranh quan trọng của họa sĩ, theo lối biểu hình, ước lượng giá 100.000 – 150.000 bảng.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả