Thị trường

Tin-ảnh: Tụ họp toàn gallery “sao” tại Frieze London 14. 10. 12 - 8:37 pm

M.Nha dịch

LONDON – Hội chợ Frieze London lần thứ 10 đã diễn ra từ 11 – 14. 10. 2012, tại Regent’s Park, London. Hội chợ được coi là hàng đầu trong lãnh vực nghệ thuật đương đại, lần này do Deutsche Bank tài trợ. Trong ảnh: Grayson Perry, “The Adoration of the Cage Fighters (2012)”, thuộc galley Victoria Miro, London, dự Frieze London 2012.

 

Đã gọi là hàng đầu thì thành phần tham dự cũng phải là những gallery nghệ thuật đương đại hàng đầu, trải khắp 35 quốc gia, từ Argentina, Trung Quốc, Columbia, Hungary, India, Korea, đến tận Nam Phi. Trong ảnh: Zuang Huan, “Our Parents (2008)”, thuộc gallery White Cube, London, dự Frieze London 2012.

 

Không phải cứ đăng ký là được, Frieze London phải tuyển chọn kỹ để lọc lấy 175 gallery đương đại tiêu biểu, giới thiệu hơn 1.000 tác phẩm mới của các nghệ sĩ tân tiến nhất. Trong ảnh: Maria Nepomuceno, “Untitled”, thuộc gallery Victoria Miro, London, dự Frieze London.

 

Hội chợ năm nay diễn ra trong một công trình kiến trúc nổi tiếng, tác phẩm của kiến trúc sư Carmody Groarke. Bên trong hội chợ chia ra nhiều khu vực, trong đó có khu Focus là dành cho những gallery mới thành lập sau 2001, được bày tối đa 3 nghệ sĩ mỗi gian gallery. Trong ảnh: Ariel Schliesinger, “Act Without (2012)”, thuộc gallery Yvon Lambert, Paris.

 

Trong khi đó khu Frame là dành cho những gallery dưới 6 tuổi, chỉ được bày một nghệ sĩ mỗi gian. Chọn gallery nào vào khu Frame là dưới sự tư vấn của hai giám tuyển: Rodrigo Moura và Tim Saltarelli. Trong ảnh: Haegue Yang, “Flip Fleet Flow Units (2011)”, thuộc gallery Kukje Gallery, Seoul.

 

Kinh tế đang khó khăn vậy, nhưng năm nay, cùng lúc với Frieze London, Frieze còn giới thiệu Frieze Masters, một hội chợ mới tập trung vào mỹ thuật có tính lịch sử. Vậy là hai hội chợ cặp đôi đã làm cho London trở thành tâm điểm cho những người yêu nghệ thuật quốc tế đổ dồn về. Trong ảnh: “Teresa Burga”, thuộc Galerie Barbara Thumm, dự Frieze Masters 2012.

 

Gian của gallery Daniel Katz, London, thuộc hội chợ Frieze Masters 2012. Ảnh toàn bài: Linda Nylind.

 

Alexander Calder, thuộc Helly Nahmad Gallery, dự Frieze Masters 2012.

 

Gian của gallery Richard L. Feigen & Co, New York, dự Frieze Masters 2012.

 

Liu Wei, “Beyond the Sky Limits No.3 (2012)”, thuộc Long March Space, Bắc Kinh, dự Frieze London 2012. Liu Wei là người vừa mới lập được kỷ lục đấu giá trong tuần qua.

 

Julian Opie, “Daniel (2012)”, thuộc Lisson Gallery, London, dự Frieze London 2012. Lần này Opie bày tượng.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả