Điện ảnh

Vụ né thuế của Gérard Depardieu làm chia rẽ nước Pháp 08. 01. 13 - 9:59 am

P Lê tổng hợp

Bây giờ đang là mùa phim, mùa giải thưởng phim; trong lúc thiên hạ kháo nhau xem tác phẩm nào sẽ đoạt Quả cầu Vàng, tác phẩm nào sẽ đoạt Oscar, thì nước Pháp lại nháo nhào do Gérard Depardieu công khai… né thuế. Đúng là chẳng ăn nhập gì hết.

Ai cũng biết rằng Gérard Depardieu là một trong số hiếm những diễn viên Pháp nổi tiếng thế giới, nhận được lời mời đóng phim của Hollywood. Ảnh: Gérard trong bộ phim mới nhất “Cuộc đời của Pi“.

Chuyện là như vầy, nước Pháp vốn có trợ cấp xã hội khá cao, đặc biệt là hệ thống bệnh viện công của Pháp rất tốt. Nhưng cũng do vậy mà chính phủ Pháp đánh thuế hơi bị kinh, nhất là thuế dành cho tầng lớp giàu sụ. Vào thời khủng hoảng kinh tế, nhằm đưa đất nước vượt qua khó khăn và bảo đảm chất lượng cho những cơ sở công, tân Tổng thống Francois Hollande lên kế hoạch đưa ra mức thuế cao tạm thời (chỉ là tạm thời) dành cho những ai có thu nhập hơn 1 triệu Euro. Kế hoạch này làm diễn viên lão làng của Pháp, Gérard Depardieu, tức anh ách. Gérard công khai rời Pháp để né thuế.

Quyết định này chia nước Pháp thành hai luồng dư luận. Một bên gồm những người như thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, diễn viên Philippe Torreton, ca sĩ Michel Sardou… băm vằm Gérard vì cho rằng anh không ái quốc. Philippe nói “Anh không còn muốn làm người Pháp à? Anh muốn rời con tàu Pháp trong lúc tàu đang gặp bão ư?“.

Philippe cũng nổi tiếng nhưng chỉ nổi ở Pháp thôi. Ảnh: Philippe (giữa) trong phim “Captain Conan”. Anh từng đoạt giải César nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho phim này.

Bên còn lại gồm những nghệ sĩ như Brigitte Bardot, Catherine Deneuve… thì tỏ ra thông cảm với Gérard và kêu mọi người đừng tập trung vào tổng xỉ vả nghệ sĩ này. Nói cho cùng, vì thuế cao mà rất nhiều vận động viên, nghệ sĩ nổi tiếng rời bỏ nước Pháp chứ chẳng riêng gì Gérard. Danh sách đổi quốc tịch để trốn thuế có cả huyền thoại Alain Delon và ca sĩ Johnny Hallyday.

Huyền thoại điển trai Alain Delon của Pháp cũng từng bỏ xứ để sang Thụy Sĩ hòng né thuế.

Lúc đầu, ai cũng nghĩ rằng Depardieu sẽ sang Bỉ, nhưng mới tháng 1 này, Tổng thống Vladimir Putin đặc cách cho Depardieu làm người Nga. Như vậy nước Pháp sẽ mất đi một nghệ sĩ giàu có. Cũng nhân tin này, xin phép điểm lại sự nghiệp của Gérard.

Gérard sinh năm 1948 tại Pháp, và khởi đầu sự ngiệp ở các nhà hát kịch, dần dần ông lấn sang phim. Gérard bắt đầu được khán giả Pháp chú ý sau bộ phim hài “Going Places” ra mắt vào năm 1974. Trong hình: một cảnh của Going Places, với Gérard (phải) và bạn diễn Patrick Dewaere.

 

Gérard bắt đầu nổi ở Châu Âu. Vào năm 1976, đạo diễn Ý lừng danh Bernardo Bertolucci mời Gérard và Robert De Niro đóng phim “1900”. Đến năm 1986, Gérard vợt qua biên giới Châu Âu và bắt đầu được công chúng quốc tế biết đến qua phim bi/lịch sử “Jean de Florette”. Ảnh: Gérard và De Niro trong một cảnh của “1900”.

 

Nhưng không hiểu sao Gérard lại có duyên với thể loại hài hơn, Hollywood chỉ thực sự chú ý đến ông sau bộ phim hài pha bi “Cyrano de Bergerac”. Trong hình là một cảnh của phim Cyrano.

 

Thế là Gérard may mắn dấn thân vào Hollywood, năm 1990 ông thủ vai chính trong bộ phim Mỹ “Green Card”. Hình: Gérard và Andie MacDowell trong Green Card.

 

Thừa thắng xông lên, Gérard liên tục kiếm được vai diễn tại Hollywood. Mặc dù ông tham gia vào nhiều thể loại “chính quy” như phim “Hamlet”, “Những người khốn khổ”… cuối cùng ông vẫn gây ấn tượng cho khán giả nhiều hơn khi đóng phim hài. Trong hình là một cảnh của phim “Cha tôi là người anh hùng” có Gérard đóng vai chính, một phim hài mà khán giả Việt Nam từng rất thích.

 

Grérad càng nổi tiếng hơn sau khi tham gia loạt phim “Asterix” (ảnh) từ bộ truyện tranh cùng tên. Ông rất đào hoa và cũng có lắm con. Cô con gái Julie Depardieu của ông hiện cũng là diễn viên nổi tiếng ở Pháp. Gérard cũng nhận Huân chương Danh Dự và Huân chương Cống Hiến (giống Huân chương Lao Động của mình) nhờ những đóng góp của mình dành cho nước nhà. Nhưng cuối cùng, ông bỏ Pháp mà đi vì… thuế.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả