Tin tức

Tin-ảnh: Điêu khắc to đặt ở ngoài trời… 26. 01. 13 - 5:21 am

Phạm Phong tổng hợp

LONDON – Cánh truyền thông tụ họp quanh một bức tượng gấu Bắc cực mới khánh thành, có tên Boris, tại trung tâm London, hôm 14. 1. 2013. Bức tượng to bằng một con gấu thật, của điêu khắc gia Adam Binder, là một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức về các loài quý hiếm. Ảnh: AP/Lefteris Pitarakis

 

PUSTEVNY – Một phụ nữ đứng chụp hình cạnh một bức tượng băng, trong Hội nghị Chuyên đề Lĩnh vực Điêu khắc Tuyết Quốc tế lần thứ 15 (15th International Sculpture Symposium Snow Kingdom 2013) tại Pustevny, Czech, hôm 16. 1. 2013. Đây là sự kiện diễn ra đều đặn hàng năm, với hơn 30 nghệ sĩ và khoảng chục ngàn du khách đến dự. Ảnh: AFP/Radek Mica

 

GATESHEAD – Một người đàn ông tận hưởng tuyết mới rơi bên tượng Thiên thần phương Bắc (The Angel of the North) của Antony Gormley, nhìn xuống thành phố Gateshead, thuộc Tyne & Wear ở Đông Bắc nước Anh. Ảnh chụp hôm 15. 1. 2013, AFP/Linsey Parnaby

 

VANCOUVER – Khách đứng ngắm bức tượng “Cá kình số” (Digital Orca) của Douglas Coupland – một tiểu thuyết gia kiêm nghệ sĩ thị giác người Canada. Bức tượng vươn lên trong làn sương mù lơ lửng trên bến cảng Vancouver, vùng British Columbia, Canada. Ảnh chụp hôm 17. 1. 2013 của AP/Darryl Dyck

 

SINGAPORE – Một khách bộ hành đứng cạnh một bức tượng đồng sơn trắng hình một trẻ sơ sinh, có tên Hành tinh (Planet), của nghệ sĩ Anh Marc Quinn (tác giả có hình ở cuối bài này), tại Vườn bên Vịnh ở Singapore, hôm 21. 1. 2013. Bức tượng được khánh thành hôm 18 và sẽ bày lâu dài tại đây. Em bé Hành tinh này chính là hình ảnh con trai mới đẻ của nghệ sĩ. Ảnh: AFP/Roslan Rahman.

 

DUISBURG – Tác phẩm điêu khắc kỳ vĩ Tiger & Turtle (Hổ và Rùa) với hình đường trượt trong trò chơi cảm giác mạnh, được dựng lên trên mảnh đất trước là xưởng nấu kẽm ở Krupp Mannesmann, vùng Duisburg-Wanheim, Đức. 120 tấn thép mạ được tập trung lại, hàn thành tác phẩm này. Khách tham quan có thể đi lại trên tác phẩm, với chiều dài lối đi là 220m, có 249 bậc. Ảnh chụp hôm 13. 1. 2013 của AFP/Patrik Stollarz.

 

BURLINGTON – Một tác phẩm điêu khắc bằng chai rỗng được bày ở Burlington, Vermont. Đại học Vermont sau kỳ nghỉ đông đã bắt đầu lại bằng lệnh cấm bán nước đóng chai trong khu học xá Burlington. Trường này đã biến đài phun nước trong khu học xá thành trạm đổ nước (vào chai mang theo) của sinh viên. Đây là trường đại học công đầu tiên cấm bán nước đóng chai, trong khi 22 trường tư khác cũng bắt đầu rụch rịch chuẩn bị. Ảnh: AP/Toby Talbot

 

SEOUL – Trong hình là một bức tượng diễn tả một người an ủi một người, được chính quyền đặt bên bờ sông nhằm giảm các ca tự tử tiềm năng tại cầu Mapo bắc qua sông Han, Seoul – một địa điểm hay diễn ra tự tử. Sau khi kết thúc một năm 2012 có tới 196 vụ nhảy cầu Mapo tự tử, chính quyền thành phố đã cho lắp các thiết bị trên cầu. Sáng kiến mới này dùng các camera truyền hình cáp, được lên chương trình để nhận ra các chuyển động gợi ý “đương sự” đang định nhảy xuống sông. Hàn Quốc là đất nước có tỉ lệ tự tử cao nhất trong số các nước phát triển hàng đầu. Ảnh: AFP/Pedro Urgate

Ý kiến - Thảo luận

8:23 Saturday,26.1.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Bức tượng Hành tinh (Planet) của Anh Marc Quinn có kết cấu thật đặc biệt. Tuy vậy, tác giả đã rất khéo léo khi chọn điểm tựa nằm giữa trọng tâm của bức tượng.
...xem tiếp
8:23 Saturday,26.1.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Bức tượng Hành tinh (Planet) của Anh Marc Quinn có kết cấu thật đặc biệt. Tuy vậy, tác giả đã rất khéo léo khi chọn điểm tựa nằm giữa trọng tâm của bức tượng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả