Nghệ sĩ Việt Nam

Đáo Xuân 8 sẽ như thế nào? 19. 02. 13 - 10:56 pm

Thông tin và ảnh từ Khải Nguyên

Nghệ sĩ Minh Hoàn, Đào Anh Khánh, doanh nhân Đặng Trung trong cuộc họp báo

 

ĐÁO XUÂN 8 – NỐT SON ẢO
Đạo diễn: Đào Anh Khánh & Đoàn Minh Hoàn

Hàng năm cứ sau Tết nguyên đán, vào ngày 24. 2, một sự kiện nghệ thuật đương đại của nghệ sĩ Đào Anh Khánh lại được tổ chức tại Studio số 7, ngõ 462, Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội. Đáo Xuân luôn thu hút sự quan tâm lớn của báo giới, văn nghệ sĩ và đông đảo khán giả yêu mến sự kiện nghệ thuật đương đại này. Năm nay, vì 24 – 2 trùng vào rằm tháng Giêng, nên Đào Anh Khánh đã làm lùi lại một ngày. Đáo Xuân 8 sẽ khai mạc vào 19h30 ngày 25. 2. 2013.

Mặc dù trời mưa, chiều nay 19. 2, hồi 14h30, buổi họp báo vẫn khá đông viên báo chí từ các đài, báo, truyền hình…

Đáo Xuân 8 năm nay có thể chia thành 3 phần:

Báo giới đặt câu hỏi cho Đào Anh Khánh


Phần 1: từ 19h30 tới 20h00

Đào Anh Khánh sẽ giới thiệu khái quát dự án nghệ thuật đương đại và thiên nhiên có tên ‘THUNG LŨNG GẦM TRỜI’ – một dự án, một giấc mơ có quy mô đặc biệt lớn được xây dựng tại khu đất khoảng 10 ha nằm giữa thung lũng tuyệt đẹp, trong một quần thể thiên nhiên hoành tráng tại xã Lam Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, cách Hà Nội 50km. Dự án này sẽ khai trương vào Đáo Xuân lần thứ 12 (ngày 24 tháng 2 năm 2019). Như vậy, các Đáo Xuân thứ 9 và 10 sẽ vẫn diễn ra tại Hà Nội, còn Đáo Xuân lần thứ 11 và 12 sẽ diễn ra tại “Thung Lũng Gầm Trời” thuộc tỉnh Hòa Bình.

Toàn cảnh cuộc họp báo cùng các nghệ sĩ


Phần 2: Từ 20h đến 23h30

Trình diễn tác phẩm “Đóng – Mở”

Tác phẩm lấy ý tưởng từ thực tế môi trường sống tại các đô thị lớn ở Việt Nam, với dân số “tăng cao” và “quá tải” gây áp lực, chật chội, bức bối và ảnh hường nghiêm trọng đến đời sống cả thể chất lẫn tinh thần con người, đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ, kêu gọi cộng đồng cùng nhau khắc phục và tìm giải pháp cho vấn nạn này. Trình diễn “Đóng – Mở” muốn góp một tiếng nói cảnh báo và kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết áp lực bức bách nêu trên.

Tác phẩm có hai không gian chính:

– Không gian bên trái: Được dựng một khối lồng sắt hai tầng rộng 1,2m x sâu 1,2m x cao 4m. Bên trong lồng, tầng trên là nghệ sỹ trình diễn Đoàn Minh Hoàn; tầng dưới là doanh nhân Đặng Trung và diễn viên múa Liễu (Nhà hát Cải Lương), Hòa (nhà thiết kế), Hương (Nhà hát Tuổi trẻ), Cúc (DL). Tác phẩm thể hiện những hình ảnh bí bách, chật chội, ngột ngạt dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm sinh lí của con người khi sống trong đô thị chật hẹp. 6 nghệ sĩ sẽ thể hiện các động tác hình thể trong một khung sắt chật hẹp ấy như thế nào.

– Không gian bên phải: được dựng lên bởi một khối không gian hình hộp kích thước rộng 3m x cao 9m. Là một không gian mở, tượng trưng cho sự thăng bằng, hài hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa con người và không gian, môi trường sống. Sân khấu với sự tham gia của nghệ sỹ trình diễn Đào Anh Khánh và nghệ sỹ múa Lauren đến từ Mỹ.

Cả hai không gian trình diễn sống động đối lập cùng diễn ra song song trong suốt 45 phút. Tất cả khán giả xem trình diễn sẽ đi vòng tròn quanh 2 sân khấu tạo nên một dòng người như những đường phố đông nghịt người qua lại ở các thành phố lớn. Với cách sắp đặt này, bản thân mỗi khán giả ngoài việc thưởng ngoạn nghệ thuật thì chính họ cũng là người tham gia trực tiếp vào tác phẩm, tương tác với tác phẩm. Trình diễn được thể hiện trên nền nhạc của các nghệ sỹ đương đại Việt Nam là Trí Minh, Xuân Sơn, Vũ Nhật Tân, các nghệ sỹ quốc tế Brett, Robert, Mark đến từ Newyork, nghệ sỹ Danne đến từ Anh và David đến từ Australia.

Hoàn tất lắp đặt không gian biểu diễn


Phần 3: Từ 20h45 đến 23h:

Ban nhạc Ngũ Cung trình diễn Rock cùng sự kết hợp âm nhạc của các nghệ sỹ âm nhạc quốc tế và Việt Nam. Nghệ sỹ Đào Anh Khánh hát Rock ngẫu hứng .

Kết thúc chương trình là phần giao lưu đầu xuân giữa các nghệ sỹ, diễn viên và công chúng.

Một đoạn Rock minh họa của nghệ sĩ Đào Anh Khánh tại buổi họp báo

 

*

Bài liên quan:

– Đáo Xuân 8 sẽ như thế nào?
– Đáo Xuân, chốn hậu trường

– Đáo Xuân 8: Hụ còi cho Thung Lũng Gầm Trời

– Trình diễn tại Đáo Xuân 8: Phần sau là một đống xà bần

 

*

Bài về Đáo Xuân:

– 24. 2: VỎ & THỞ
– VỎ VÀ THỞ: Khâu chuẩn bị

– Đáo Xuân lần thứ 7: dầu tiên là VỎ của Đào Anh Khánh

– Đáo Xuân 7: Harley Davidson có ở đây để làm gì?
 
  

 

Ý kiến - Thảo luận

9:20 Thursday,21.2.2013 Đăng bởi:  meo
Xuân ơi xuân! xuân có biết cho chăng.? _ Thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng Trăng.
...xem tiếp
9:20 Thursday,21.2.2013 Đăng bởi:  meo
Xuân ơi xuân! xuân có biết cho chăng.? _ Thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng Trăng. 
8:40 Wednesday,20.2.2013 Đăng bởi:  Ôi
"Tác phẩm lấy ý tưởng từ thực tế môi trường sống tại các đô thị lớn ở Việt Nam, với dân số “tăng cao” và “quá tải” gây áp lực, chật chội, bức bối và ảnh hường nghiêm trọng đến đời sống cả thể chất lẫn tinh thần con người, đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ, k&eci
...xem tiếp
8:40 Wednesday,20.2.2013 Đăng bởi:  Ôi
"Tác phẩm lấy ý tưởng từ thực tế môi trường sống tại các đô thị lớn ở Việt Nam, với dân số “tăng cao” và “quá tải” gây áp lực, chật chội, bức bối và ảnh hường nghiêm trọng đến đời sống cả thể chất lẫn tinh thần con người, đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ, kêu gọi cộng đồng cùng nhau khắc phục và tìm giải pháp cho vấn nạn này."
Ôi nhà báo! Chẳng lẽ nghệ thuật (của ĐAK) "tầm thường" như thế này sao? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả