Tin tức

Tin-ảnh: Tranh vẽ Tập Cận Bình, HongKong tạm biệt vịt hơi… 12. 06. 13 - 6:08 am

Hoàng Lan tổng hợp

 

SHANGHAI – Một viên trợ lý đang sắp đặt bức chân dung Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại một gallery ở Thượng Hải. Ông Bình đã thực hiện chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên và gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama với tư cách Chủ tịch nước – chỉ vài tháng sau khi ông tiếp quản bộ máy chính quyền Trung Quốc. Các quan sát viên Trung Quốc tại Mỹ coi đây là cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ quan trọng nhất trong những năm gần đây. Ảnh: Peter Parks.

 

SYDNEY – Khách du lịch đang dạo bước trên một họa tiết được chiếu lên sàn trong buổi ra mắt tác phẩm mới ở Sydney của nghệ sĩ người Nhật (sống ở Paris) Ryoji Ikeda. Đây là một phần của liên hoan Sydney VIVID festival. Tác phẩm này có tên “Mẫu Kiểm Tra” (Test Pattern), là một sắp đặt lớn, kết hợp âm thanh và ánh sáng, được chiếu lên sàng bằng một loạt đèn chiếu. Ảnh: Saeed Khan.

 

NEW YORK – Một phụ nữ đi ngang tác phẩm đường phố vẽ trên bức tường nổi tiếng ở Houston Street, do nghệ sĩ John Matos ở New York thực hiện. Thành phố New York, một trong những đại đô thị tiên phong của nghệ thuật graffiti, đã chứng kiến sự tăng vọt số lượng các tác phẩm nghệ thuật đường phố trong những năm gần đây, mà những tác phẩm này còn được chính phủ phê duyệt hoặc tài trợ. Đó là nhờ các nghệ sĩ như Banksy, Shepard Fairey, và cố nghệ sĩ Keith Haring đã thu hẹp khoảng cách giữa graffiti và nghệ thuật có (trong các gallery) trên những đường phố đô thị. Ảnh: Spencer Platt

 

HONG KONG – Du khách chụp ảnh với đám vịt trong lúc hàng ngàn người chen chúc bên bờ để ngắm chú vịt khổng lồ cao 16,5 mét trong những ngày cuối cùng của chú tại Hong Kong hôm 9. 6. 2013. Chú vịt bơm hơi, có màu vàng và làm bằng cao su này là tác phẩm của nghệ sĩ Hà Lan Florentijn Hofman, hàng ngàn người đã mê mẩn chú trong mấy tháng qua, nay đến chào tạm biệt chú, sau đó chú sẽ đến Mỹ. Ảnh: Richard A. Brooks

 

HAMBURG – Một người sống bằng trợ cấp ngồi trong một cái chuồng như thế này là một phần của tác phẩm “Human Zoo” (Sở thú người), bày tại trung tâm văn hóa ở Hamburg, Đức. Dự án này do nhóm nghệ sĩ trình diễn Gods Entertainment thực hiện, là một phần của liên hoan Life Art Festival; “Human Zoo” muốn hướng sự quan tâm đến vấn nạn kỳ thị những thành phần bên rìa xã hội. Ảnh: Christian Charisius

 

HANNOVER – Tác phẩm bằng len mô phỏng nhà máy Điện Lindener do một nghệ sĩ đan len làm nên, được đặt trước cửa nhà máy thật, tại Hannover, phía Bắc nước Đức. Ảnh chụp hôm 7. 6. 2013. Ảnh: AFP/Seb

 

MARSEILLE.- Nhà thiết kế người Pháp Ora-Ito bên tác phẩm điêu khắc Le Corbusier (Bust – 2013) của nghệ sĩ Pháp Xavier Veilhan, là một phần của triển lãm MaMos Architectones tại trung tâm Cité Radieuse ở Marseilles, miền Nam nước Pháp. Trung tâm nghệ thuật đương đại mới này, gồm nhiều không gian triển lãm bên trong lẫn bên ngoài, vốn là một phòng tập thể thao cũ, một đường chạy bộ, và nhà tắm nắng trước đây của Cite Radieuse do Le Corbusiers thiết kế, xây từ hồi 1947. Triển lãm lần này sẽ trưng bày các tác phẩm điêu khắc và sắp đặt mới nhất của Xavier Veilhans. Ảnh: Gerard Julien

 

WITTENBERGE – Một bức tượng quấn khăn len, mang vớ, đặt tại một đập nước ở Wittenberg, miền Đông nước Đức, vào hôm 9. 6. 2013. Trong một thập niên qua, hàng ngàn nhân viên cứu nạn khẩn cấp, quân đội, và những người tình nguyện ở Đức đã phải chiến đấu chống lại bao nhiêu trận lụt lớn nhất ở trung Âu. Ảnh: Bodo Marks

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả