Tin tức

Tin-ảnh: Suthep giơ nắm đấm bên tác phẩm của Feroci. Tobias Meyer thôi cầm búa. 03. 12. 13 - 6:25 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

BANGKOK – Lãnh tụ đối lập Thái Suthep Thaugsuban (giữa) và cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva (trái) giơ nắm đấm khi xuất hiện trong một cuộc tuần hành tại tượng đài Dân chủ ở Bangkok hôm 24. 11. 2013. Hàng chục ngàn người chống đối chính phủ Thái hiện tại đã xuống đường và bao vây các cơ sở của chính phủ. Quân đội hiện vẫn chỉ dùng các biện pháp “nhè nhẹ” để giải tán đám đông. Ảnh: Christophe Archambault

 

Đây, Tượng đài Dân chủ nơi mấy ông đứng giơ nắm đấm đây. Tượng đài do Corrado Feroci thiết kế. Các bạn đọc thêm về Feroci trong bài này.

 

PARIS – Họa sĩ Pháp Albert Uderzo (giữa), người minh họa và là đồng tác giả của bộ truyện tranh vô cùng nổi tiếng Asterix, cầm một bức tượng đồng mang hình ảnh nhân vật Obelix của truyện, do xưởng Monnaie de Paris làm ra, nhận dịp phát hành album truyện tranh mới “Asterix and the Picts”. Monnaie de Paris là cơ quan thuộc chính phủ Pháp, chịu trách nhiệm sản xuất tiền xu cũng như các huân chương, kỷ niệm chương, hiện đang sản xuất một bộ những món đồ nghệ thuật dựa trên những minh họa của Albert Uderzo. Riêng tượng đồng Obelix thì chỉ có 20 cái. Ảnh: Joel Saget

 

MONACO – Công chúa Stephanie của Monaco, chủ tịch hội Fight Aids Monaco (Chiến đấu với AIDS của Monaco), chụp ảnh bên một bức tranh vẽ mẹ cô – bà hoàng Grace Kelly, trước giờ bức tranh được đem ra đấu giá để gây quỹ cho tổ chức của cô, nhân World AIDS Day (Ngày thế giới phòng chống AIDS) ở Monaco, 1. 12. 2013. Ảnh: Eric Gaillard

 

ALLAHABAD – Các sinh viên mỹ thuật của tường đại học Allahabad, Ấn Độ đang làm một bức tượng cát với chủ đề nâng cao nhận thức về AIDS, nhân ‘World AIDS Day’. Ảnh: Sanjay Kanojia

 

MOSCOW – Mùa đông tới rồi… Một phụ nữ đi ngang hàng cây phủ tuyết và một tượng đài Vladimir Lenin, tại một ga xe lửa bên ngoài Moscow. Tuyết đã phủ khắp Moscow và những vùng lân cận, nhiệt độ hạ xuống còn -6 độ C, nhưng cảm giác như – 11 độ C, đó là do trời ẩm và gió, các chuyên gia khí tượng giải thích. Ảnh: Kirill Kudryavtsev

 

ZWOLLE – Một bức tượng băng của vua Willem-Alexander và hoàng hậu Maxima được bày tại Zwolle cho chủ đề ‘200 năm vương quốc Hà Lan’. Bức tượng này cũng sẽ có mặt trong festival tượng băng (diễn ra trong nhà), từ 7. 12. 2013 tới 26. 1. 2014. Ảnh: Ferdy Damman

 

Mùa đông lạnh, thôi thì vào phòng đấu giá cho nó “nóng người”. Các cuộc đua ở hai nhà Sotheby’s và Christie’s khốc liệt đến nỗi nhân vật trụ cột của các cuộc đấu giá nghệ thuật đương đại nhà Sotheby’s suốt 20 năm, Tobias Meyer, vì không chịu nổi áp lực của các nhà đầu tư, đã phải ra đi. Meyer, 50 tuổi, gia nhập Sotheby’vào năm 1992 với vị trí phụ trách mảng nghệ thuật đương đại ở London. Năm năm sau, ông được chọn để phụ trách mảng này cho Sotheby’s ở phạm vi toàn cầu, và đóng ở New York.

 

BẮC KINH – Thị trường ngày một sôi động, nhất là khu vực châu Á (Tàu). Trong hình, một nhân viên nhà Sotheby’s treo bức “Portrait de Pierre Renoir” của Pierre Auguste Renoir tại một cuộc triển lãm trước đấu giá của nhà Sotheby’ ở Bắc Kinh (và sẽ vắng mặt Tobias!). Một bức tranh của Rembrandt có giá 50 triệu USD sẽ được đấu giá cùng với các tuyệt phẩm của Picasso, Renoir, Rodin, cho thấy gu của giới nhà giàu Trung Quốc ngày càng hướng tới nghệ thuật phương Tây. Ảnh: Wang Zhao

 

Ý kiến - Thảo luận

19:55 Tuesday,3.12.2013 Đăng bởi:  admin

@TNXP: Tặng bạn bài này đây, để trả lời câu hỏi của bạn: "Chuyện Thái Lan: được làm vua mà thua thì thành giặc!"

Thân mến,


 


...xem tiếp
19:55 Tuesday,3.12.2013 Đăng bởi:  admin

@TNXP: Tặng bạn bài này đây, để trả lời câu hỏi của bạn: "Chuyện Thái Lan: được làm vua mà thua thì thành giặc!"

Thân mến,


 

 
18:03 Tuesday,3.12.2013 Đăng bởi:  SA

Nói rõ hơn là tại sao 2 bên Yingluck và Suthep gặp nhau phải là ở tại doanh trại của Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 1 ngự lâm (thuộc Sư 1)? Vì đây là thế lực trọng tài ở Thái từ 1932 (Quân chủ trở thành Lập hiến tức là nhà vua bị lật đổ bởi Tứ hổ, Tứ kiệt quân đội gì đó Phraya).

Thời Thaksin, tại Sư 1 có đàn em tay trong của Thaksin là tướng "Đỏ" Seh Daeng.
...xem tiếp

18:03 Tuesday,3.12.2013 Đăng bởi:  SA

Nói rõ hơn là tại sao 2 bên Yingluck và Suthep gặp nhau phải là ở tại doanh trại của Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 1 ngự lâm (thuộc Sư 1)? Vì đây là thế lực trọng tài ở Thái từ 1932 (Quân chủ trở thành Lập hiến tức là nhà vua bị lật đổ bởi Tứ hổ, Tứ kiệt quân đội gì đó Phraya).

Thời Thaksin, tại Sư 1 có đàn em tay trong của Thaksin là tướng "Đỏ" Seh Daeng. Hậu Thaksin, Seh Daeng bị giáng chức làm... huấn luyện viên thể dục aerobics của quân đội. Ô Seh Daeng bị làm nhục bèn tuyên bố, aerobics tôi chỉ biết "1-2-3 ta cùng ném lựu đạn", thế là ngày hôm sau lựu đạn rơi vào văn phòng của Tham mưu trưởng (vắng mặt). Seh Daeng chuyên đội nón đi rừng, trên vành nón cài chốt lựu đạn rất mô đen, năm 2010 bị ám sát khi Áo Đỏ phe của ông biểu tình ở Bangkok.

Nói chung, CA, Cảnh sát là phe Thaksin (ông này xuất thân CS), nhưng dĩ nhiên là phải cạch quân đội
 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ca ngợi hay chửi rủa (có bổ sung)

Nguyễn Thị Huệ Hữu vs Ng. H. Phương Lan

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả