Kiến trúc

Tin-ảnh kiến trúc: khi kiến trúc sư làm sắp đặt 03. 02. 14 - 8:29 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

LONDON – Hai kiến trúc sư người Chile là Mauricio Pezo (trái) và Sofia van Ellrichshausen chụp hình trước sắp đặt của họ tại Royal Academy of Arts (Viện Nghệ thuật Hoàng gia) ở trung tâm London, hôm 21. 1. 2014, trong buổi họp báo giới thiệu triển lãm ‘Sensing Spaces: Architecture Reimagined’ (dịch làm sao cho “thoát” đây các bạn? – “Cảm thức về các không gian: kiến trúc được tái hình dung”?), diễn ra từ 25. 1 tới 6. 4. 2014. Ảnh: Carl Court

 

Khách tham quan “Sensing Spaces: Architecture Reimagined” sẽ được thấy các gian trưng bày chính của Royal Academy of Arts được biến đổi bởi 7 kiến trúc sư trên thế giới. Trong ảnh: kiến trúc sư Nhật Kengo Kuma đứng cạnh sắp đặt của ông.

 

Đây, một góc chụp khác cho sắp đặt của Kengo Kuma.

 

7 kiến trúc sư của 6 nước và 4 châu lục sẽ thực hiện triển lãm trên một diện tích là 23,000 feet vuông (2.137 mét vuông), trong 72 ngày. Đúng là một triển lãm “khủng”! Và thế là, để chiếm lĩnh không gian này, chỉ có cách là làm các sắp đặt cũng “khủng” nốt.

 

Viện Nghệ thuật Hoàng gia (RA) đã đặt hàng với các kiến trúc sư như sau: làm các sắp đặt tại chỗ, vừa đẹp, vừa khai thác được các yếu tố then chốt của kiến trúc. Thay vì thể hiện các tòa nhà dưới dạng các mô hình, các bản vẽ, hoặc các hình ảnh, các kiến trúc sư hãy đưa người xem vào một trải nghiệm đa giác quan, đừng đi theo lối mòn của các triển lãm kiến trúc truyền thống nữa. Trong hình: kiến trúc sư người Đức gốc Guinea Diebedo Francis Kere chụp ảnh bên sắp đặt của anh.

 

“Sensing Spaces: Architecture Reimagined” muốn chúng ta xem xét kiến trúc dưới góc độ của những tiếp xúc rất “con người”: nhìn thấy thế nào, sờ thấy thế nào, nghe thấy thế nào, và cả ký ức nữa – ký ức đóc vai trò gì trong việc cảm nhận không gian của chúng ta? Rồi tỉ lệ, vật chất, và ánh sáng… toàn những yếu tố then chốt cả. Trong hình, kiến trúc sư người Ireland Yvonne Farrell ngồi trong sắp đặt của bà.

 

Các kiến trúc sư tham gia dự án này có người đã thành danh, có người đang nổi, với những trải nghiệm về văn hóa và địa lý khác nhau. Họ là: Grafton Architects (Ireland); Diébédo Francis Kéré (Đức/Burkina Faso); Kengo Kuma (Nhật); Li Xiaodong (Trung Quốc); Pezo von Ellrichshausen (Chile); Eduardo Souto de Mouravà Álvaro Siza (Tây Ban Nha). Trong hình: một khách tham quan bước trong tác phẩm sắp đặt của kiến trúc sư Trung Quốc Li Xiaodong

 

Các kiến trúc sư này được chọn lựa cẩn thận để hình thành nên một nhóm “đặc biệt”. Nói đặc biệt là vì họ phải biết đem những cách tiếp cận khác biệt để chia sẻ những cái tương đồng, cùng góp sự đối lập để tạo một tác phẩm hài hòa với con người và không gian. Họ phải cùng chia sẻ sự hiểu biết về khả năng cảm thụ kiến trúc và vật liệu. Trong hình: kiến trúc sư Eduardo Souto de Moura bên sắp đặt của ông.

 

Trong hình: kiến trúc sư ChileMauricio Pezo và Sofia van Ellrichshausen chup ảnh bên sắp đặt của họ.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cảm ơn vì đã cứu SOI

Đức Minh và SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả