Điện ảnh

Tin điện ảnh: Scorsese đi Nhật, Scarlett cũng đi Nhật 11. 02. 15 - 7:42 am

Pha Lê

1.
Tin vui cho vị đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese, hai hãng phim nhỏ là Fábrica de Cine của Mê-hi-cô và SharpSword Fims của Mỹ sẽ chi tiền để giúp ông thực hiện tác phẩm Silence (Lặng im) mà ông ấp ủ bấy lâu. Nếu nói chính xác thì Scorsese ấp nó cũng gần 20 năm rồi
 

Đạo diễn Martin Scorsese

Silence là tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nhật Shusaku Endo, miêu tả lại tình trạng bài trừ đạo Thiên Chúa ở Nhật vào thời thế kỷ 17. Mở đầu truyện, giáo sĩ trẻ Rodriques lên đường đến xứ mặt trời mọc để lùng tìm thầy của mình – cha Ferreira – do anh nghe tin rằng cha Ferreira đã rời bỏ đạo khi ở Nhật. Nhưng đến tận nơi Rodriques mới biết rằng các con chiên đạo Thiên Chúa tại Nhật đã trốn biệt hết, do nếu bị phát hiện theo đạo của phương Tây là họ sẽ lãnh án tử hình.  

Silence từng bán rất chạy ở Nhật lẫn Mỹ, nó còn nhận vô số giải thưởng văn học. Khi một nghệ sĩ lẫy lừng như Scorsese đã có ý chuyển nó lên màn bạc thì chính ra Hollywood phải cười nhe rằng và đưa tiền cho ông làm chứ nhỉ? Chẳng dễ thế, nếu ông làm phim bom tấn thì còn được, chứ dạo này Hollywood rất keo kiệt với những ai muốn làm phim hơi thoảng mùi khó xem. Cả hai vị đạo diễn bậc thầy Spielberg và Lucas cũng từng cảnh báo sinh viên rằng Hollywood đang có vấn đề, ngay cả tác phẩm Lincoln đoạt Oscar của Spielberg mà Hollywood còn chê, khiến xém nữa ông phải đem nó chiếu trên… truyền hình.

Thời thế khó khăn quá nên Scorsese cũng tính bỏ cuộc rồi. May mắn thay, hai hãng phim nhỏ đã chung nhau bỏ kinh phí để ông thực hiện Silence. Vị đạo diễn vừa quay những cảnh đầu tiên vào hôm 30. 1 gần đây, ông còn chọn luôn nam diễn viên Liam Neeson vào vai cha Ferreira, và Người Nhện Andrew Garfield vào vai giáo sĩ trẻ Rodriques.
 

Liam Neeson trong một cảnh của loạt phim “Taken” đình đám

Sao chọn diễn viên gì mà bom tấn quá vậy? Hợp với phim nghệ thuật không đây? Đừng lo, thành công thương mại của TakenNgười Nhện có bom tấn hóa hai diễn viên này một chút, chứ trước đây cả hai đều đóng nhiều phim nghệ thuật hay.  Liam còn nhận đề cử Oscar cho phim Bản danh sách của Schindler và phim Kinsey nữa đấy.
 

Liam trong một cảnh của “Kinsey”, phim kể về giáo sư tình dục học nổi tiếng Alfred Kinsey, và có những đoạn rất thâm thúy, hài hước. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm về Liam nhưng ngại xem các phim nặng pha lẫn buồn thì “Kinsey” là một lựa chọn nhẹ nhàng.

2.
Scorsese sắp làm phim về Nhật thì ngôi sao kiều diễm Scarlett Johansson sắp đóng phim Nhật, hay nói đúng hơn là phim hoạt hình của Nhật nhưng Hollywood cạn ý tưởng nên lôi ra làm lại và mời Scarlett đóng chính. Phim đang nói ở đây là tác phẩm kinh điển Ghost in the Shell.

Ghost in the Shell là phim hoạt hình ngắn do Mamoru Oshii đạo diễn (dựa theo truyện tranh manga cùng tên), kể về thế giới tương lai khi khoa học phát triển tới mức loài người bắt đầu phẫu thuật để thay thế bộ phận cơ thể hữu cơ bằng bộ phận nhân tạo, để rồi cuối cùng loài người có khả năng online bằng… não. Nhân vật chính của phim là nữ cảnh sát Motoko Kusanagi, cô và các đồng nghiệp cùng nhau bảo vệ người dân khỏi bọn tội phạm chuyên hack não bộ hòng moi thông tin.

Motoko Kusanagi trong một cảnh của “Ghost in the Shell”

Các fan của hoạt hình Nhật, và cả fan của phim nói chung, hơi dè chừng với quyết định của Hollywood. Họ không muốn Mỹ bom tấn hóa rồi bôi xấu tác phẩm kinh điển này. Ghost in the Shell được yêu tới nỗi nó được sản xuất thành 1 phim ngắn, 2 phim dài, và 2 bộ hoạt hình dài tập để chiếu trên ti-vi; nó còn truyền cảm hứng cho chị em nhà Wachowski làm phim Ma trận.

Đánh giá cho công bằng thì Hollywood đang đối xử khá tốt với Ghost in the Shell. Đầu tiên, đạo diễn Steven Spielberg mua bản quyển để đưa nó sang Mỹ, hứa sẽ làm nhà sản xuất lẫn tìm đạo diễn tốt cho nó. Bây giờ thì báo chí đưa tin rằng ngôi sao Scarlett Johansson sẽ thủ vai Motoko. Scarlett là một nữ tài tử hạng A, từng đóng phim nghệ thuật, rồi đóng cả phim hành động bom tấn, có khả năng múa võ bắn súng rất oách như cô từng biểu diễn trong LucyChiến binh mùa đông.
 

Scarlett trong “Lucy”

Thôi đành tạm tin tưởng Spielberg và Scarlett dù bản thân vẫn đang bối rối với quyết định của Hollywood. Điều căn bản nhất để băn khoăn là sự khác nhau về mặt thị giác giữa hình vẽ và cảnh quay thật. Trong phim hoạt hình thì chuyện một ông bị hack não nên đầu nổ banh hoặc lòi bộ phận ra nom không thô bỉ lắm, còn phim người đóng mà làm không khéo sẽ thành phim kinh dị. Hay là mời Tarantino đạo diễn cho nó chắc ăn nhỉ? Cảnh bạo lực của anh này luôn có gu và anh vốn rất khoái hoạt hình Nhật mà?

Ý kiến - Thảo luận

17:46 Wednesday,11.2.2015 Đăng bởi:  phale

@An Nguyen: Ghost in the Shell có 3 phim, bản Ghost in the Shell, Ghost in the Shell: Innocent, với Ghost in the Shell: Solid State Society
Phim truyền hình có Ghost in the Shell stand alone phần 1 và 2, sau đó là Ghost in the Shell: Arise
Nếu bạn thực sự muốn xem và có thời gian, tuyệt nhất là xem bản truyền hình Ghost in the Shell stand alone. Nếu không rảnh rỗi thì mới đi tìm phim xem trước. Do
...xem tiếp

17:46 Wednesday,11.2.2015 Đăng bởi:  phale

@An Nguyen: Ghost in the Shell có 3 phim, bản Ghost in the Shell, Ghost in the Shell: Innocent, với Ghost in the Shell: Solid State Society
Phim truyền hình có Ghost in the Shell stand alone phần 1 và 2, sau đó là Ghost in the Shell: Arise
Nếu bạn thực sự muốn xem và có thời gian, tuyệt nhất là xem bản truyền hình Ghost in the Shell stand alone. Nếu không rảnh rỗi thì mới đi tìm phim xem trước. Do phim khá ngắn, bạn chưa đọc manga thì khi xem sẽ hơi khó hiểu. Còn series truyền hình (vẽ cũng rất đẹp, 1 tập cũng chẳng dài mấy) dễ hều hơn nhiều, do có thời gian nên mạch truyện từ tốn lắm, dễ xem hơn nhất là nếu bạn chưa quen với việc xem phim hoạt hình sci fi kiểu này.

 
14:17 Wednesday,11.2.2015 Đăng bởi:  An Nguyen
rất thích các bài điểm phim của Pha Lê. Về Ghosh in the Shell thì đã có thông tin trên IMDb, dự kiến ra mắt 2017, đạo diễn (chắc là đã chốt) Rupert Sanders. Bản phim hoạt hình (Kôkaku Kidôtai) năm 1995 được tới 8 điểm trên IMDb! Nhất định phải kiếm bản này về xem
...xem tiếp
14:17 Wednesday,11.2.2015 Đăng bởi:  An Nguyen
rất thích các bài điểm phim của Pha Lê. Về Ghosh in the Shell thì đã có thông tin trên IMDb, dự kiến ra mắt 2017, đạo diễn (chắc là đã chốt) Rupert Sanders. Bản phim hoạt hình (Kôkaku Kidôtai) năm 1995 được tới 8 điểm trên IMDb! Nhất định phải kiếm bản này về xem 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả