Thị trường

Sáng tác hay đúc lại? Bộ tượng đầu 12 con giáp bán được 4.3 triệu USD 14. 02. 15 - 9:38 pm

 

Ai Weiwei và bộ tượng đầu con giáp. Ảnh: Art Daily

Theo AFP, một bộ tượng đầu 12 con giáp được mạ vàng do nghệ sĩ Trung Quốc Ai Weiwei (Ngải Vị Vị) đúc đã bán được £2.8 triệu (tương đương 4.3 triệu USD hoặc 3.8 triệu euros) tại một phiên đấu giá hôm thứ Năm, 12 tháng Sáu, 2015, lập nên một kỷ lục giá mới cho nghệ sĩ này.

Bộ tác phẩm này thực hiện năm 2010, có tên “Circle of Animals/Zodiac Heads” (tạm dịch: “Các con giáp/Đầu các con giáp”, và như thế đã dẫn đầu phiên đấu giá đương đại của nhà Philips tại London.

12 bức tượng này là đầu các con giáp: tí, sửu, dần, mẹo (là con thỏ theo Trung Quốc), thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Mỗi cái đầu đều được gắn trên bục riêng.

Ảnh của Pablo Mason

Những bức tượng này được đúc dựa theo những cái đầu con giáp nhỏ hơn, được thiết kế vào thế kỷ thứ 18 của hai thầy tu dòng Tên làm việc tại triều đình vua Càn Long.

Những cái đầu gốc được dùng làm một đài phun nước kiêm đồng hồ ở Old Summer Palace (Viên Minh Viên – Hạ Cung) ở Bắc Kinh, nhưng sau đó bị quân Anh và quân Pháp cướp phá vào năm 1860. Ai Weiwei dựa trên 7 cái đầu gốc còn lại và tưởng tượng nốt 5 cái đầu đã không còn nữa, qua những hình vẽ trên thảm và tranh in.

Một nhân viên nhà đầu giá bên tượng đầu con giáp. Ảnh: Lefteris-Pitarakis

Mối quan hệ giữa Ai Weiwei với di sản cũng rất là mâu thuẫn, bản thân ông từng đập vỡ một chiếc bình thời Hán trong một tác phẩm trình diễn năm 1995.

*

Vậy đầu 12 con giáp có thể gọi là tác phẩm không? Nhà đấu giá Philips nói rằng những cái đầu này là một sự tái sáng tạo một tác phẩm cũ, và chúng đạt được “sự hài hòa tuyệt vời (với cái cũ) về mặt thẩm mỹ”.

Nhà đấu giá còn dùng những lời hoa mỹ cốt để gắn giá trị “sáng tác” cho những chiếc đầu này: “Cái (đầu) giả đã được tiếp năng lượng vào để làm sống lại quá khứ. Cuộc hôn nhân sinh ra từ ấy – vừa rắc rối vừa yên ả một cách lạ kỳ – đã dâng hiến một cuộc trình bày rực rỡ của thứ có thể là một tương lai tươi sáng hơn, ít rối ren hơn, và đẹp hơn.”

Những tượng đầu con giáp này là trọn bộ đầu tiên được đem ra đấu giá, và là một trong 8 bộ mạ vàng. Ngoài ra nghệ sĩ đang cho đúc các bộ lớn hơn, nhưng bằng đồng.

Các tượng đầu con giáp này từng được triển lãm tại nhiều bảo tàng và không gian công cộng trên thế giới kể từ hồi 2010.

Một tác phẩm khác của Ai Weiwei cũng bán được trong cuộc đấu giá lần này là “Những chiếc bình sặc sỡ (thành 3 phần)”, 2010, là những chiếc bình từ thời đồ đá (Neolithic?) được Ai phủ bằng sơn công nghiệp, bán được £182,500 (tức 280,800USD hay 246,400 euros).

“Những chiếc bình sặc sỡ”, ảnh của Michaela, từ trang Theworldonmydoorstep

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả