Nghệ sĩ thế giới

Cyprien Gaillard thắng giải Marcel Duchamp 2010 05. 11. 10 - 6:25 pm

Khôi Nguyên lược dịch

Cuối cùng, người thắng giải Marcel Duchamp năm nay là Cyprien Gaillard (Soi đoán sai bét).

Giải thưởng gồm €35,000 ($49,000) và một triển lãm đơn tại trung tâm Pompidou Centre vào tháng 9 năm sau (2011).

Tuy là giải chỉ dành cho nghệ sĩ Pháp, nhưng ban giám khảo năm nay gồm: Nicolas Bourriaud (Pháp) – giám tuyển và nhà phê bình nghệ thuật, Carolyn Christov Bakargiev (Mỹ), giám đốc nghệ thuật của Kassel Documenta 13 (2012), Rosa de La Cruz (Mỹ), nhà sưu tập, Gilles Fuchs (Pháp) – Chủ tịch ADIAF, Toshio Hara (Nhật) – nhà sưu tập, Jacqueline Matisse-Monnier (Pháp-Mỹ), nghệ sĩ.

Ba người nữa cùng vào chung kết là Céleste Boursier-Mougenot, Camille Henrot, Anne-Marie Schneider.

Cyprien Gaillard sinh năm 1980 tại Paris, sống và làm việc tại Berlin. Những tác phẩm của anh vừa là thứ thẩm mĩ tối giản và bài thánh tượng, vừa theo chủ nghĩa lãng mạn vừa theo trường phái Land Art (nghệ thuật thực địa?).

Đó có thể là tranh, là tượng, là ảnh, video, trình diễn trong không gian công cộng rất lớn. Gallard là một nghệ sĩ mới nổi đã chiếm một vị trí quan trọng trong khung cảnh nghệ thuật thế giới.

Azteca, 2007, sắp đặt

(Bạn có thể đọc lại về nghệ sĩ này, tại đây).

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ca ngợi hay chửi rủa (có bổ sung)

Nguyễn Thị Huệ Hữu vs Ng. H. Phương Lan

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả