Trường phái

Tranh cổ Ấn Độ: Sự thờ phụng Shiva Panchanana 29. 03. 16 - 7:38 am

Sơ Sơ tổng hợp và dịch

 

.

Shiva – ông chủ tối cao của vũ trụ, theo Hindu giáo – có 5 chức năng tóm tắt sau:

– Sáng tạo: làm ra muôn loài, muôn thể trong thế giới
– Bảo tồn: duy trì, duy tu giúp cho thế giới được liên tục. Cung cấp nguồn nước và thực phẩm cho thần linh cũng như các sinh vật
– Che giấu: phủ một tấm màn lừa dối lên mọi tạo vật, khiến cho mọi thứ bị phỉnh phờ, trật tự và sự đều đặn của thế giới được tồn tại một cách dối lừa.
– Tiết lộ: chịu trách nhiệm tiết lộ chân lý và bản chất thật sự của mọi vật, từ đó người ta có được tự do
– Phá hủy: sau mỗi chu trình sáng thế, Shiva lại thu về hết các vật và đi vào trạng thái nghỉ tạm thời (ta gọi là cái Chết), rồi lại tiếp tục một chu kỳ làm mới và tái sinh của vạn vật

Năm chức năng này được thể hiện bằng Shiva 5 đầu quay 5 hướng, gọi là Shiva Panchanana. (Nguồn từ trang này)

Thần Shiva Panchanana

Trong bức tranh này, dưới một cái lọng vàng có dát châu báu, trên tòa sen, Shiva Panchanana đeo những dải vàng ngồi cùng vợ là Parvati. Bên cạnh Parvati là hai “cậu ấm, cô chiêu”: thần chiến tranh 6 đầu Kartikeya và thần của thành tựu là Ganesha đầu voi.

Bên kia là Sikh Maharaja Ranbir Singh (1830-85) đứng kính cẩn trước gia đình thần thánh của Shiva.

Chi tiết tranh: Sikh Maharaja Ranbir Singh và gia đình thần thánh của Shiva

Bên dưới là những vũ công, các kinnaras (những nhạc công đầu ngựa, cũng là thần), các bậc thức giả (rishis) và thần linh (Devas) chúc mừng.

Chi tiết tranh

Maharaja Ranbir Singh là một nhân vật lịch sử, có thật, nối nghiệp cha cai trị vùng Jammu và Kashmir vào năm 1857 và tại vị suốt 28 năm, tới khi ông mất là 1885. Trong bức tranh này, ông được mô tả khá đặc biệt với bộ ria vểnh lên và chiếc khăn đội theo kiểu Dogra, hai bàn tay chắp lại cung kính trước Shiva và Parvati.

Chi tiết tranh

 

Maharaja Ranbir Singh ngoài đời

*
Bức này có tên: “Sự thờ phụng Shiva Panchanana”.

Chất liệu của bức này là màu nước Opaque và vàng dát trên giấy. Kích thước 22.9 x 19cm. Vẽ khoảng 1850-1870 ở vùng Jammu, Ấn Độ.

.

Sotheby’s đã cho đấu giá bức này vào ngày 16. 3. 2016, trong bộ sưu tập của Dr. Claus Virch.

Giá ước lượng: 6,000 – 8,000USD
Giá bán được: 6,000USD

Ý kiến - Thảo luận

11:09 Tuesday,29.3.2016 Đăng bởi:  Huy Hoàng
Mình đọc trong cuốn Vũ trụ của Carl Sagan, có nói đến chức năng thứ 5 của Shiva, khi người ta đưa ra giả thuyết là vũ trụ đến một giới hạn nào đó sẽ thu hết về một điểm gọi là điểm kì dị sau đó lại nổ để tạo ra một Big bang mới, giống y hệt như sự phá huy của Shiva.
...xem tiếp
11:09 Tuesday,29.3.2016 Đăng bởi:  Huy Hoàng
Mình đọc trong cuốn Vũ trụ của Carl Sagan, có nói đến chức năng thứ 5 của Shiva, khi người ta đưa ra giả thuyết là vũ trụ đến một giới hạn nào đó sẽ thu hết về một điểm gọi là điểm kì dị sau đó lại nổ để tạo ra một Big bang mới, giống y hệt như sự phá huy của Shiva. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả