Nghệ sĩ Việt Nam

“Chạm”: Lương Văn Việt tối giản tại Manzi 04. 06. 16 - 9:38 pm

Thông tin từ BTC

“CHẠM” – TRIỂN LÃM CÁ NHÂN CỦA LƯƠNG VĂN VIỆT

Khai mạc: 18h30, Chủ nhật 5. 6. 2016 
Thời gian: 6. 6 đến 5. 7. 2016
Địa điểm: Manzi, 14 Phan Huy Ích

.

Tháng 6 này, Manzi Art Space trân trọng giới thiệu triển lãm cá nhân của nghệ sĩ điêu khắc Lương Văn Việt mang tên Chạm.

Được thiết kế và sắp đặt riêng cho Manzi, Chạm không chỉ kết hợp các đặc tính kiến trúc và nội thất sẵn có của không gian, mà còn biến đổi và chất vấn cả tính năng đôi của nó. Đâu là điểm kết thúc và đâu là điểm bắt đầu của Manzi – không gian nghệ thuật, không gian trưng bày; và Manzi – không gian cà-phê, không gian dành cho các tương tác mang tính xã hội?

.

.

Trong triển lãm này, các tác phẩm điêu khắc tối giản mới nhất của Việt khuyến khích người xem đi lại, len lỏi giữa tác phẩm, tương tác với tác phẩm một cách thật gần gũi và thoải mái. “Tôi muốn để người xem tự do cảm nhận chất liệu từ sắt, đồng, tới gỗ, đá; tự do cảm nhận vẻ tương đồng và dị biệt trong cấu trúc và khoảng cách; tự do tìm hiểu về câu chuyện và ẩn dụ trong mỗi tác phẩm; tự do sờ-mó-đụng-chạm vào hiện thực và sự thật” – Việt chia sẻ.

Chạm là triển lãm cá nhân thứ 7 của Lương Văn Việt, một cột mốc mới trên hành trình nghệ thuật của anh. Triển lãm thuộc chương trình nghệ thuật của manzi với sự hỗ trợ của Quỹ CDEF, Đan Mạch

.

*

Về Lương Văn Việt

Sinh năm 1977, tốt nghiệp Khoa Điêu khắc Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Lương Văn Việt thuộc thế hệ những nhà điêu khắc trẻ luôn trăn trở tìm tòi, khám phá những chất liệu thể hiện mới. Anh đặc biệt đam mê với các chất liệu kim loại như: sắt, thép, đồng…

Trong các tác phẩm của mình, Lương Văn Việt chú trọng đến không gian và phương cách bứt phá không gian để chuyển tải thông điệp của hình khối hơn là chăm chú vào hình khối căn bản. Sự giải phóng về ý tưởng tạo hình và sự tối giản về màu sắc, cô đọng trong chất liệu và hình thức thể hiện tạo ra sự tưởng phản đầy tinh tế và gợi cảm. Ẩn chứa đằng sau những khối kim loại vững chãi là những tầng ý nghĩa, giá trị mang tính triết học sâu sắc về sự sinh tồn, lẽ sống và quyền được sống của con người.

.

Lương Văn Việt đã từng tổ chức một số triển lãm cá nhân như: “Con đường của sắt” (2008), “Cửa” (2010) và “Cửa hẹp” (2012)…. cùng nhiều triển lãm điêu khắc nhóm trong nước và quốc tế khác.

*

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: manzi art space
manzihanoi@gmail.com
T: +84 (04) 3716 3397

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả