Tin tức

Tin-ảnh: Festival, festival từ Tây sang Đông 16. 09. 16 - 10:29 am

Phạm Phong dịch

 

Hai nghệ sĩ trình diễn người Áo Sarah Leimcke (trái) và Jens Vetter ngồi nghỉ trong festival Nghệ thuật, Công nghệ và Xã hội “ARS Electronica 2016” tại Linz, Áo, hôm 8. 9. 2016. Ảnh: Joe Klamar/AFP

 

Giày do nghệ sĩ Hà Lan Iris Van Helpen sáng tạo ra được trưng bày tại festival Nghệ thuật, Công nghệ và Xã hội “ARS Electronica 2016” tại Linz, Áo, hôm 8. 9. 2016. Ảnh: Joe Klamar/AFP

 

Một khách tham quan ngắm tác phẩm “Interface I” của nghệ sĩ Đức Ralph Baecker được bày tại festival Nghệ thuật, Công nghệ và Xã hội “ARS Electronica 2016” tại Linz, Áo. Ảnh: Joe Klamar/AFP

 

Tác phẩm “Interface I” của nghệ sĩ Đức Ralph Baecker nhìn gần hơn. Ảnh: Joe Klamar/AFP

 

Người xem tụ tập xem tác phẩm “Mural” Jackson Pollock tại bảo tàng the Museo Picasso Malaga. Tranh chỉ bày có vài ngày. Có khổ to (cao 242.9 x ngang 603.9 cm), Mural là tác phẩm Jackson Pollock vẽ theo đơn đặt hàng của nhà sưu tập Peggy Guggenheim.

 

Một phụ nữ đứng cạnh sắp đặt video dựa theo bức tranh của danh họa Hà Lan Hieronymus Bosch có tên “The Garden of Earthly Delights” tại bảo tàng El Prado, Madrid, hôm 5. 7. 2016/ Ảnh: Pierre-Philippe Marcou/AFP. Các bạn có thể đọc bài phân tích về bức tranh này tại đây và thử tìm xem chi tiết của hình là nằm ở đâu trong bức tranh gốc nhé.

 

Một người theo đạo Hindu Ấn bế cậu con trai đến trước bức tượng thần Ganesha xin ban phước trong lễ Ganesh Chaturthi ở Amritsar hôm 5. 9. 2016. Ganesh Chaturthi kéo dài suốt 11 ngày, diễn ra hàng năm trên khắp đất nước Ấn Độ, năm nay rơi vào khoảng từ 5 -15. 9. Những nơi nào có nước (sông, hồ, biển…) sẽ thấy cảnh thả tượng thần đầu voi xuống. Ảnh: Narinder Nanu/AFP

 

Nữ diễn viên Bollywood Ấn Độ Sambhavana Seth chụp ảnh cùng chồng là Avinash bên cạnh một bức tượng của thần đầu voi Ganesha vào ngày lễ Ganesha Chaturthi cúng thần tại Mumbai hôm 5. 9. 2016.

 

Một vị “Nihang” Ấn Độ – là một tu sĩ kiêm chiến binh tôn giáo của người Sikk, phô bày kỹ năng chiến đấu của người Sikh có tên là “Gatka” tại một lễ duyệt binh kỷ niệm lần thứ 355 ngày sinh của tướng Shaheed Baba Jiwan Singh, tại Đền Vàng ở Amritsar, hôm 3. 9. 2016. Ảnh: Narinder Nanu/AFP

 

Là tỉ phú thì phải luôn biết chộp cơ hội kiếm ra tiền: ngôi nhà thời ấu thơ của ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu Jamaica Estates, Queens, New York City. Ngôi nhà theo phong cách Tudor với 5 phòng ngủ này sẽ được lên sàn đấu giá vào hôm 19. 10. 2016. Ảnh: Drew Angerer/Getty Images/AFP

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả