Thị trường

Tác phẩm gây tranh cãi của Dali được mang ra đấu giá 15. 02. 17 - 6:46 am

Phạm Phong lược dịch

 

Salvador Dali, “Figura de perfil”, 1925

“Ngôi sao” trong phiên đấu giá “Nghệ thuật Hiện đại và Ấn tượng của nhà Bonhams, diễn ra vào thứ Năm, 2. 3. 2017 sắp tới tại London, sẽ là bức “Figura de perfil” (La Hermana Ana María) của Salvador Dali.

Tác phẩm là một bức chân dung của em gái Dali (thua ông 3 tuổi), được Dali tặng lại em, trước khi mối quan hệ giữa hai anh em rơi vào hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên bức tranh được đem ra thị trường, ước lượng sẽ bán được với giá từ 800,000-1,200,000 bảng.

Figura de perfil” (vẽ năm 1925) hội tụ hai chủ đề được Dali yêu thích: cô em gái Ana María và bờ biển Cadaqués mà ông bảo là “cho tới nay là nơi đẹp nhất trên thế giới” (với ông).

Dali đều đặn vẽ Ana María suốt những năm 1920s. Bà về sau có nhắc lại về việc Dali vẽ “vô số chân dung của tôi”, nhấn mạnh rằng Dali “luôn luôn vẽ tôi bên cửa sổ.”

Salvador Dali, “Người bên cửa sổ”, 1925. Người mẫu chính là Anna Maria, em gái của Dali

Trong nhiều bức chân dung ấy, Dali đã chọn bức này, Figura de perfil, để tặng em gái mình. Đây cũng là một trong 17 bức ông chọn ra để làm triển lãm đơn lần đầu tiên trong đời, tại Galeries Dalmau, Barcelona, vào năm 1925.

Dali có một mối quan hệ phức tạp với cô em gái. Mặc dù giai đoạn Dali vẽ bức “Figura de perfil” là hai anh em đang thân thiết, nhưng sau này họ đã nảy sinh bất đồng khi cuốn hồi ký “Cuộc đời bí mật của Dali” được xuất bản vào năm 1942. Cho rằng anh mình đã mô tả cuộc sống gia đình không được công bằng, vào năm 1949, Ana María xuất bản một cuốn “cạnh tranh”: “Salvador Dali dưới mắt em gái”.

Hai anh em nhà Dali

Sự tan rã mối quan hệ này được thể hiện rõ nhất bằng quyết định của Dali khi vẽ một phiên bản khác của “Figura de perfil” với cái tên mới là “Young Virgin Autosodomized by her Own Chastity” (Trinh nữ trẻ quan hệ đường hậu môn bằng chính sự trinh trắng của mình – vẽ năm 1954). Phiên bản này lấy cảm hứng từ bức ảnh trong một tạp chí khiêu dâm năm 1930, khiến cho có tin đồn về việc Dali có ham muốn Ana María. Các nhà phê bình còn chỉ ra trong nhiều bức chân dung vẽ Ana từ phía sau, Dali thường nhấn mạnh phần mông. Trong trường hợp bức “Figura de perfil”, tuy thể hiện Ana ở một góc nghiêng không rõ mặt nhưng lại càng rõ… mông.

Salvador Dali, “Young Virgin Autosodomized by her Own Chastity”

Figura de perfil” đã không được bày cho công chúng gần cả thế kỷ. Thế rồi Ana Maria cho những chủ nhân hiện tại của bức tranh xem, và nay thì tranh được bước ra thị trường, lần đầu tiên.

India Phillips, phụ trách phần Nghệ thuật Hiện đại và Ấn tượng của nhà Bonhams, giải thích lý do khiến bức tranh này sẽ là “ngôi sao” của cuộc đấu giá sắp tới là nhờ “tính cực hiếm của nó. Chỉ có vài tác phẩm của Dali thuộc giai đoạn này còn nằm ngoài các bộ sưu tập công. Trong những năm 1920, Dali là một họa sĩ rất thận trọng. Ông chọn đề tài rất kỹ và làm việc với phong cách chăm chút, tỉ mỉ.”

India Phillips bảo, “Đây là một trong những tác phẩm đẹp nhất từ trước tới nay mà tôi có hân hạnh được mang ra đấu giá.”

Nghe có vẻ quá lời?

*

Nguồn: Bonhams

 

Ý kiến - Thảo luận

10:46 Thursday,16.2.2017 Đăng bởi:  dilletant
Vốn là kẻ khá ô trọc, về già mới cố tỏ ra đạo mạo, tôi đã chót xem tranh trước khi đọc bài. Và cũng nhận thấy bàn tọa của các nhân vật nữ trong tranh được nhấn mạnh - trùng với ý của tác giả bài. Không hẹn mà nhất trí ra phết, đúng điều lệ đây.
...xem tiếp
10:46 Thursday,16.2.2017 Đăng bởi:  dilletant
Vốn là kẻ khá ô trọc, về già mới cố tỏ ra đạo mạo, tôi đã chót xem tranh trước khi đọc bài. Và cũng nhận thấy bàn tọa của các nhân vật nữ trong tranh được nhấn mạnh - trùng với ý của tác giả bài. Không hẹn mà nhất trí ra phết, đúng điều lệ đây. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả