Khác

Đốt lửa, cởi áo ở Yên Bái 04. 05. 10 - 12:38 am

SOI

.

 

 
Thiên nhiên và con người (tên tác phẩm SOI tạm đặt)
Body painting: Phương Vũ Mạnh, Quách Đông Phương.
Sắp đặt và Trình diễn: Đào Anh Khánh
Âm nhạc: Trí Minh
Địa điểm: 15h – 22h ngày 1/5 tại resort Vũ Linh, Yên Bái

 

Theo lời mời của ông chủ resort Vũ Linh (Yên Bái), ngày 30/4, các nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh, Đào Anh Khánh, Quách Đông Phương và Trí Minh đồng loạt… Bắc tiến.

Đã chuẩn bị “đơn đặt hàng” của nghệ sĩ Đào Anh Khánh từ trước, bên hồ Thác Bà, ông chủ cho dựng lên ba cột tre lớn quấn rơm, xung quanh cắm sẵn các cây đuốc nhỏ.


15h, ngày 1/5, nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh chuẩn bị tác phẩm body painting của mình. Người mẫu của anh là năm cô gái ngoại quốc xinh đẹp đến từ Mỹ, Đức, Pháp… Phương Vũ Mạnh vẽ lên người hai cô, ba cô còn lại, anh… nhường cho họa sĩ Quách Đông Phương và những người khác. Ý tưởng tác phẩm – theo nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh – đưa thiên nhiên vào con người và con người vào thiên nhiên.


Nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh say sưa thể hiện tác phẩm của mình. Anh nhiệt thành đến nỗi… cởi trần luôn cho tiện làm việc. Ảnh nghệ sĩ Trí Minh ghi lại bằng mobile nên hơi mờ, hoặc vì anh cảm động mà run tay?


Hình gì trên người anh chàng này nhỉ? từa tựa nét mặt người hóa thú? hay thú đội lốt người?


Hai anh chàng khác cũng được vẽ, trông mặt mũi có vẻ hân hoan?


Năm cô người mẫu chính đây, mỗi cô một vẻ, ngắm nhìn kỹ các cô và các hình vẽ, bạn nghĩ gì? nghệ sĩ Đinh Công Đạt thì bình: “Hàng Việt Nam chất lượng dành riêng cho miền núi!”


Sau khi hoàn thành tác phẩm body painting, nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh và những người khác đã nhường người mẫu cho nghệ sĩ Đào Anh Khánh. Anh Khánh đang thảo luận cùng các người mẫu về tác phẩm trình diễn của mình. Các hình vẽ nhìn ở góc độ rất gần. Cảm ơn nghệ sĩ Trí Minh đã rất nhiệt tình… chụp lại!


Tiếp tục thảo luận


Nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh, Quách Đông Phương cùng các người mẫu của mình cùng hướng ra hồ, bên tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ Đào Anh Khánh chờ giờ trình diễn.


Hoàng hôn xuống trên hồ Thác Bà.


Bóng tối đổ lên lưng các người mẫu.


Dụng cụ chơi nhạc của nghệ sĩ Trí Minh


21h, khi khách của resort đổ về quanh sân khấu giữa thiên nhiên bên hồ Thác Bà, chương trình bắt đầu. Lửa được thắp sáng lên. Nghệ sĩ Đào Anh Khánh trình diễn cùng với năm cô người mẫu, xung quanh là các chàng trai bản địa múa lửa phụ họa. Nghệ sĩ Trí Minh dù chơi nhạc cũng không quên nhiệm vụ chụp ảnh, còn camera man do nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh đảm nhiệm. Cũng vì bởi muốn ghi lại hình ảnh cùng ánh sáng đẹp, nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh tham gia vào tác phẩm bằng những bó đuốc được đốt thêm.


Vẫn tiếp tục các động tác trình diễn (mà chúng ta nhiều dịp được xem trước đó), nghệ sĩ Đào Anh Khánh cùng các người mẫu thực hiện trong 45 phút. Đến phút cuối cùng, toàn bộ sắp đặt được “hóa”. Vậy là cuối cùng thì nghệ sĩ Đào Anh Khánh cũng thỏa ước nguyện được đốt.

 

Vì không biết gì về chương trình này, SOI đành nhờ vả hình ảnh từ facebook của nghệ sĩ Trí Minh và thông tin cóp nhặt từ nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh (ngày 3/5, vào lúc 23h30′, khi nghệ sĩ Mạnh đang say sưa tại Tadioto).

Ai biết thêm về chương trình, xin gửi tiếp thông tin cho SOI…

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói qua một tí về múa vậy

Nghệ sĩ Trần Lương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả