Thị trường

Sáu tháng sau khi đấu giá, rất nhiều người Trung Quốc vẫn nợ gần nửa triệu đô 20. 11. 11 - 7:37 am

Như Mai dịch

 

Bình gốm Càn Long thế kỷ 18

 

Người ta vừa phát hiện rằng đến gần nửa triệu đô tiền đấu giá vẫn chưa được trả cho các nhà đấu giá Trung Quốc, dù sáu tháng đã trôi qua sau khi buôn bán ngã ngũ.

Những phát hiện của Hiệp hội đấu giá Trung Quốc cho ta thấy một cái nhìn chính thức về thực trạng của hiện tượng (mà một nhà buôn nghệ thuật người phương Tây từng mô tả là “vùng nước đầy cá mập”) của giới nghệ thuật Trung Quốc.

Các nhà đấu giá quốc tế từng hưởng một mùa bội thu kỷ lục vào năm 2009, lúc “những tờ bạc nóng hổi” từ Trung Quốc tràn vào thị trường nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhất là sau khi số lượng quỹ tín dụng giá rẻ tăng đột ngột (việc này là do các ngân hàng phát động, nhằm đối mặt với đợt khủng hoảng tài chính 2008.)

Nhưng qua chuyện một người mua Trung Quốc “trả” một khoản kỷ lục – 53 triệu bảng (tức 85.9 triệu đô Mỹ như Em-co-y-kien quy đổi) – cho một chiếc bình đời Thanh (được tìm thấy tại căn nhà của một góa phụ sống ở vùng Middlesex, London) đã vạch trần sự yếu kém trong khâu quản lý của thị trường nghệ thuật Trung Quốc.

Mới đầu, vụ “mua bán” thu hút sự chú ý của giới báo chí một cách khá ồn ào, nhưng sao đó chuyện người chủ chiếc bình và nhà đấu giá buộc phải mò sang Trung Quốc để đòi tiền làm câu chuyện này bị “bẩn”. Các bên vẫn chưa xác nhận được là đã đòi được nợ hay chưa.

Theo điều tra: sau đợt đấu giá mùa thu năm ngoái ở 250 nhà đấu giá Trung Quốc, thì tính đến tháng 4 năm nay, 2 phần 5 trong số các món trên 10 triệu tệ (tức là khoảng 1 triệu bảng) vẫn chưa được trả đủ tiền (trích lời bà Ou Shuying, phó tổng thư ký Hiệp hội).

Luật Trung Quốc quy định phải trả hết tiền trong vòng 6 tháng,” bà Ou nói với báo The Daily Telegraph, “vậy nên những phát hiện từ cuộc điều tra vừa rồi không tốt, cũng như không đáp ứng được sự mong đợi của các nhà đấu giá Trung Quốc.”

Tháng này, mặc dù kinh tế thế giới bị xáo trộn, điều kiện tín dụng bị chính phủ Trung Hoa thắt chặt, doanh thu của đợt đấu giá mùa thu ở Sotheby’s Hong Kong vẫn đạt mức 260 triệu bảng Anh chỉ trong vòng 6 ngày, vượt xa mức giá dự đoán là 220 triệu bảng.

Nếu tính rộng hơn, bao gồm cả những món như gốm sứ, các hiện vật, trang sức, và tem; thì Trung Quốc hiện giờ là thị trường nghệ thuật lớn nhất thế giới, với doanh thu tăng đến gần 6.6 tỉ bảng vào năm ngoái, theo như một báo cáo từ cơ quan đấu giá Pháp Conseil des Ventes Volontaries.

Tuy nhiên những ai hiểu rõ thị trường Trung Quốc đều cảnh báo rằng: thị trường này tràn ngập của dỏm, chuyện làm đội giá, chưa kể những kiểu đầu cơ mờ ám khác; nói chung, những ai ngây thơ hay yếu tim chớ dại mà đụng vào.

Trong một cuộc đấu giá ở London, nếu bạn đưa tay lên để trả giá, thì cũng có nghĩa là bạn ký hợp đồng mua món đó,’ William Hanbury-Tenison, một trợ lý mỹ thuật tự do ở Thượng Hải phát biểu, “nhưng ở Trung Quốc, như ta đã biết, hợp đồng rất hay bị điều chỉnh nọ kia.”

Trên thực tế, ông giải thích thêm, khi chiếc búa đấu giá đã hạ ở Trung Quốc, thì đó mới chính là lúc bắt đầu thương lượng về khoản tiền cuối cùng phải trả cho món được mua.

Bà Ou từ Hiệp hội đấu giá Trung Quốc nói rằng, có một số lý do giải thích chuyện tại sao các nhà buôn Trung Quốc đấu giá rồi lại xù.

Trong một vài trường hợp, các nhà buôn bị kẹt vì họ “mua bán luân hồi” các bộ sưu tập, có nghĩa họ phải đem bán một món có sẵn, chờ lấy tiền, rồi dùng số tiền đó để trả cho món mới mua.

Trong nhiều trường hợp khác, các nhà buôn hô một khoản tiền cao để tăng giá và gây sức ép tâm lý; hoặc chính chủ nhân của tác phẩm dội giá nhằm kiếm lời, để rồi cuối cùng ôm sô. Lại có trường hợp các nhà buôn “mua” các món này với mục đích thuần túy là đầu cơ, hy vọng sẽ tìm được ai đó để bán lại sau cuộc đấu giá.

Ngoài ra, cũng có những cáo buộc lừa đảo khá phổ biến, các món đấu giá được gắn thêm râu ria để làm tăng giá trị, rồi được mua lại như một cách hối lộ cho người bán.

 

Ý kiến - Thảo luận

9:58 Sunday,20.11.2011 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Em-co-y-kien. Soi đã sửa lại số tiền mua bình như bạn đã tìm và quy đổi giúp.
...xem tiếp
9:58 Sunday,20.11.2011 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Em-co-y-kien. Soi đã sửa lại số tiền mua bình như bạn đã tìm và quy đổi giúp. 
9:32 Sunday,20.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
SOI hỏi: "số tiền mua cái bình này, bài thì nói 53 triệu, bài thì nói 85.9 triệu. Tóm lại là bao nhiêu nhỉ? Có bạn nào biết không?"

Em nhớ là cái bình Kàn-long này bán được 85,9 triệu Đô-la Mỹ tức là quy ra thành 53 triệu Bảng Anh đoá ạ.
...xem tiếp
9:32 Sunday,20.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
SOI hỏi: "số tiền mua cái bình này, bài thì nói 53 triệu, bài thì nói 85.9 triệu. Tóm lại là bao nhiêu nhỉ? Có bạn nào biết không?"

Em nhớ là cái bình Kàn-long này bán được 85,9 triệu Đô-la Mỹ tức là quy ra thành 53 triệu Bảng Anh đoá ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả