Điện ảnh

Tin điện ảnh: Hai ông lớn không chịu dùng 3-D để làm phim bom tấn 23. 04. 12 - 9:02 am

Pha Lê tổng hợp

Sau khi bỏ ra 6 tháng ròng rã cho một bộ phim khổng lồ, các nhà sản xuất của “Skyfall” (phần tiếp theo của loạt phim 007) quyết định đã đến lúc họ bật mí (một ít) bí mật. Trong vòng hai ngày, cánh cửa của Pinewood studio (một trong những studio phim lớn nhất Anh Quốc, và cũng là studio ‘ruột’ của loạt phim 007) sẽ được mở (chà, nói đúng hơn là hé mở) cho cánh báo chí trên thế giới. Những ai tò mò về bộ phim 007 tiếp theo sẽ tha hồ ngắm hình rồi tiếp tục chờ đợi. Trong ảnh là Daniel Criag với vai Bond.


Cánh nhà báo được dẫn đi thăm quan trường quay. Các nhà làm phim dựng sân ga Temple station (giả) trong studio khổng lồ của loạt phim 007. Họ còn được xem một cảnh quay cháy nổ rất ấn tượng, với điệp viên Bond (Daniel Craig thủ vai) truy bắt ‘kẻ ác’ của phim, tên là Silva (Javier Bardem đóng). Trong hình, Craig trước phông nền Temple station (giả).


Bộ phim đem lại một cảm giác rất chi là cứng rắn và gai góc, giống như các phim James Bond của ‘thời đại Craig’, nhưng phim cũng mang một vẻ tao nhã hiếm thấy vì đạo diễn Sam Mendes và nhà quay phim nổi tiếng của ông (tên Roger Deakings) quyết định quay bằng máy Digital (thay vì 3-D như nhiều đạo diễn hiện giờ). Trong hình, đạo diễn Sam (cầm ly cà-fê) chỉ đạo diễn viên Judi Dench (đóng vai sếp của 007- bà M) còn Roger (tóc bạc phơ) thì đang quay phim.


“Về mặt hình ảnh thì chúng tôi rất an tâm, vì Roger Deakins phụ trách việc quay phim, ông ấy thật phi thường”, Daniel Craig nói. Xin giới thiệu về Roger một chút: ông là nhà quay phim kỳ cựu của Anh Quốc, được Hiệp hội Các nhà quay phim của Mỹ trao giải Thành tựu trọn đời, một số phim do ông quay (hầu hết là phim Oscar): “Tử tội đang đến”, “Một tâm hồn đẹp”, “The reader”, “Fargo”, “True Grit”. Ông còn phụ trách hình ảnh cho các phim hoạt hình như “Wall-E” và “Rango”. Trong hình: để ghi lại cảnh rượt đuổi, Roger gắn máy quay vào hông xe, xem monitor từ xa. Còn trên nóc là vận động viên đua xe chuyên nghiệp, dây nhợ, thắng, và tay lái được nối lên cao. Vận động viên sẽ ngồi trên đó điều khiển xe, còn Daniel chỉ việc diễn xuất ở dưới.


Khi cánh nhà báo hỏi Craig rằng, chàng Bond đã thay đổi như thế nào sau tập “Quantum of Solace” vừa rồi, Craig cười và nói, “Chà, tôi già hơn trước một chút”.


Nhưng điều tuyệt nhất là việc gặp được kẻ phản diện trong tập phim Bond thứ 23 này, đó là tên Silva do Javier Bardem đóng. Tên Silva bí ẩn có phải là người Tây Ban Nha giống Bardem không nhỉ? “Hắn cũng gần như là từ đất nước đó” Bardem cười. “Chắn chắn tên ấy không thể đến từ Oklahoma rồi”. Trong ảnh: tên Silva dùng xe máy để chạy trốn.


Quyết không thua 007 trong việc khiến khán giả… thèm thuồng, đoàn làm phim Batman (Người Dơi) cũng vừa công bố một vài hình ảnh của “The Dark Knight Rises” (tập tiếp theo của loạt phim). Chúng ta sẽ ngắm được cảnh hai nhân vật chính-phản diện của đạo diễn Chris Nolan đối đầu. Nhân vật chính dĩ nhiên là Batman (Christian Bale đóng), còn kẻ ác là Bane (Tom Hardy đóng). Trong hình: Batman đối đầu với Bane.


Diễn viên Christian Bale và bộ giáp của người dơi. Đây là một cảnh quay của phim.


Trong lúc đó, đạo diễn Nolan giải thích tại sao anh chọn máy Imax (digital) thay vì quay phim 3-D cho tác phẩm cuối cùng trong loạt phim siêu anh hùng của mình. “Hãng Warner Bros sẽ rất vui vẻ nếu chúng tôi quay bằng máy 3-D”, anh nói, “Nhưng tôi bảo với họ rằng tôi muốn phim này có đồng phong cách với hai phim Batman đầu tiên (cũng quay bằng Imax), và chúng tôi cũng đang cố gắng đẩy mạnh công nghệ Imax để quay những thước phim chất lượng cao.” Anh giải thích thêm “3-D là một từ bị dùng sai nghĩa. Tất các bộ phim đều là 3-D đấy thôi. Mục đích của công nghệ chụp ảnh (hay quay phim) là: ghi lại những hình ảnh 3 chiều (phim 2-D là phim hoạt hình vẽ tay). Còn mục đích của những hình ảnh nổi hay lập thể (từ đúng cho ‘phim đeo mắt kiếng’) là nó đem lại cho từng khán giả một góc nhìn riêng biệt. Trong ảnh: đạo diễn Nolan quay “The Dark Knight Rises” bằng máy Imax.


“Hình ảnh lập thể phù hợp với video game và những công nghệ ảo khác, nhưng nếu bạn muốn đem lại một trải nghiệm tốt cho khán giả, hình ảnh lập thể rất khó gần. Tôi chuộng ngắm những canvas lớn, khi bạn nhìn lên màn hình khổng lồ và cảm thấy rằng các hình ảnh có sức hút lớn hơn cả cuộc sống (thực).” Nolan nói.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả