Nghệ sĩ thế giới

Tại Tokyo: Triển lãm Mỹ thuật Chủ Thể lần thứ 48 12. 09. 12 - 3:36 pm

Nguyễn Đình Đăng

 

Triển lãm lần thứ 48 của hộì Mỹ thuật Chủ Thể (Nhật Bản) đã khai mạc ngày 1. 9 vừa qua tại Bảo tàng Mỹ thuật (BTMT) Trung ương Tokyo (Tokyo Metropolitan Art Museum) trong công viên Ueno (Tokyo). Triển lãm bày khoảng 350 tranh sơn dầu của hơn 140 hội viên và 191 họa sĩ ngoài hội. Triển lãm mở cửa tới 16. 9, sau đó sẽ đi bày lưu động tại BTMT tỉnh Aichi ở Nagoya và BTMT Kyoto ở Kyoto đến 14. 10.

Cũng tại BTMT Trung ương Tokyo, trong thời gian này diễn ra triển lãm tranh của Johannes Vermeer (bức Cô gái đeo hoa tai ngọc trai). Còn BTMT phương Tây (cũng trong công viên Ueno) có triển lãm Từ Phục Hưng tới Rococo trưng bày sưu tập từ BTMT Berlin mà trung tâm là các bức Người đàn bà đeo vòng cổ ngọc trai của Vermeer, MinervaNgười đàn ông đội mũ giáp vàng của Rembrandt, các chân dung do Lucas Cranach bố và Albrecht Dürer vẽ, cùng các ký họa của Michelangelo, Botticelli, v.v… Người xem xếp hàng rồng rắn để vào hai triển lãm này.

 

 

Johannes Vermeer – “Cô gái đeo hoa tai ngọc trai” (trái) và “Người đàn bà đeo vòng cổ ngọc trai” (phải)

 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn- “Người đàn ông đội mũ giáp vàng” (trái) và “Minerva” (phải)

 

Dưới đây là một số hình ảnh chụp tại triển lãm Chủ Thể lần thứ 48:

“Ueno station” – bến tàu điện ngầm trước công viên Ueno

 

Quảng cáo triển lãm Vermeer tại lối vào công viên Ueno.

 

Xếp hàng vào xem triển lãm “Từ Phục Hưng tới Rococo” trước BTMT phương Tây từ 9 giờ 20 sáng.

 

Đường vào BTMT Trung ương Tokyo.

 

Xếp hàng vào xem “Cô gái đeo hoa tai ngọc trai” của Vermeer trong BTMT Trung ương Tokyo.

 

… và hàng còn rồng rắn ra tận bên ngoài bảo tàng.

 

Lối vào phòng triển lãm Chủ Thể 48 tại BTMT Trung ương Tokyo.

 

Một gian tại triển lãm Chủ Thể 48.

 

Hai bà đang xem bức “Reflection” của Nguyễn Đình Đăng.

 

Nam thanh nữ tú cùng dắt tay nhau đi xem tranh.

 

Một bà đang xem tranh.

 

Một số hội viên Mỹ thuật Chủ Thể (khoảng 1/2 tổng số), tháng 8/2011, trước trường cao học nữ Kyoritsu tại Tokyo.

 

Một số tác phẩm (20 bức) tại triển lãm Chủ Thể 48. (Các bạn bấm vào hình để xem bản lớn hơn).

.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

11:57 Wednesday,19.9.2012 Đăng bởi:  16ngoquyen
Cảm ơn họa sĩ Nguyễn Đình Đăng đã chia sẻ
...xem tiếp
11:57 Wednesday,19.9.2012 Đăng bởi:  16ngoquyen
Cảm ơn họa sĩ Nguyễn Đình Đăng đã chia sẻ 
23:01 Friday,14.9.2012 Đăng bởi:  PHAM MANH
Cảm ơn họa sĩ Nguyễn Đình Đăng đã chia sẻ về cuộc triển lãm thú vị này
...xem tiếp
23:01 Friday,14.9.2012 Đăng bởi:  PHAM MANH
Cảm ơn họa sĩ Nguyễn Đình Đăng đã chia sẻ về cuộc triển lãm thú vị này 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả