Nhiếp ảnh

Ảnh động vật hoang dã 2012: Đã là giải của Anh thì phải có tí hài hước 17. 09. 12 - 9:06 am

Soi P st & dịch

Hình như sau mùa Olympic, Anh Quốc lại rộn ràng chào đón một mùa giải thưởng nghệ thuật. Nào là giải Taylor Wessing, giải ảnh kiến trúc RIBA, ảnh thiên văn (sắp công bố, SOI sẽ có bài), và giải ảnh động vật hoang dã. Thực tế cho thấy, thiên nhiên tươi đẹp luôn cho ta nhiều cảm hứng, mời mọi người ngắm những tác phẩm đoạt giải Ảnh Động vật hoang dã 2012 năm nay:

Tác phẩm đoạt giải ở hạng mục Môi trường Biển: “Jacuzzi của chim điên (chim gannet)” do Tiến sĩ Matt Doggett chụp.

 

Tác phẩm thắng hạng mục Chân dung động vật: “Hươu lông đỏ trong rừng thông”, do Neil McIntyre chụp.

 

Tác phẩm thắng hạng mục Động vật trong thành phố lớn: “Chim sáo đá ngắm chim sáo đá”, Phil Jones chụp.

 

Tác phẩm thắng hạng mục Môi trường sống: “Hải cẩu xám dưới hang nước”, Alexander Mustard chụp.

 

Thắng tại hạng mục Ẩn náu tại Anh Quốc: “Cú nhảy tự do”, Dale Sutton chụp.

 

Ở hạng mục Hành động hoang dã thì tác phẩm “Hải âu và puffin” của Amanda Hayes đoạt giải. Nghe ngóng thì biết rằng con puffin này ăn sống rất ngon, nhưng bạn chỉ có thể xơi món lạ puffin nếu ghé thăm Scotland hoặc Iceland.

 

“Rừng vào mùa thu” của anh Jeremy Walker thì thắng thế tại hạng mục Rừng hoang dã.

 

Ở hạng mục Phong cảnh sống, tác phẩm “Chia cắt” của Stephen Powels thắng giải.

 

Nhưng đã là giải thưởng của Anh thì phải có tí hài hước, đây là tác phẩm “Ong bắp cày lau nhà”, do David Handley chụp, thắng ở hạng mục Sân sau nhà tôi.

 

Ba tấm ảnh “Thỏ tuyết” của Julian Cox đoạt giải tại hạng mục Mùa ở Anh Quốc, đây là tấm thứ nhất.

 

“Thỏ tuyết 2”

 

“Thỏ tuyết 3”

 

Mark Haamblin thắng hạng mục series ảnh tư liệu: nông dân đốt cây thạch nam đỏ già để khuyến khích cây thạch nam non mọc. Cây thạch nam non là món ăn ưa thích của gà rừng đỏ, nên cứ 12 năm 1 lần người dân lại đốt cây già để giúp gà rừng có thêm cái ăn.

 

Đây là con gà rừng đỏ, chúng là con vật dân Anh quốc chuộng săn bắn mỗi khi vào mùa săn, nên chúng được chính quyền bảo vệ, quản lý nghiêm ngặt.

 

Dân Anh đi săn gà rừng đỏ khi tới mùa, hoạt động này hiện đang được kiểm soát nghiêm ngặt.

 

Tấm ảnh về chú chim mai hoa này là do bé William Briggs chụp. Bé thắng ở hạng mục Dưới 12 tuổi. Giải thưởng cũng khuyến khích trẻ em nhỉ?

 

Thắng ở hạng mục 12 – 18 tuổi là bé Ashley Butterworth, với tác phẩm “WildPix”.

 

*

Mời các bạn đọc thêm:

– London sau Olympics 2012: Càng nhà giàu gốc càng biết tiết kiệm   
– Khu Olympic London bây giờ, 20 năm sau…
 
– Khỏa thân, diễn viên, người theo giáo phái Mennonite: tất cả vào chung kết Taylor Wessing 2012
 
– Giải RIBA Stirling 2012 – hoành tráng thì ít mà giản dị thì nhiều

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả