Nghệ sĩ thế giới

Walter De Maria, tránh xa truyền thông để nổi tiếng nơi đồng trống 09. 08. 13 - 6:20 am

David Ng This – Phạm Phong dịch

 

Tác phẩm "The 2000 Sculpture" của De Maria

Tác phẩm “The 2000 Sculpture” của De Maria

Walter De Maria, nhà điêu khắc (và thỉnh thoảng là nhạc sĩ) – người có những bức tượng và sắp đặt khổng lồ biết kết hợp giữa tính đơn giản của chủ nghĩa tối giản với tình yêu kích cỡ, đã qua đời hồi 25. 7. 2013 vì một cơn đột quị, thọ 77 tuổi.

Trong suốt sự nghiệp, De Maria luôn giữ một lối sống có phần ẩn dật, tránh xa truyền thông. Ông hiếm khi chịu trả lời phỏng vấn, và không thích bị chụp ảnh. Ông cũng luôn tránh thực hiện những triển lãm tại bảo tàng, thích làm những sắp đặt ngoài trời hơn, hoặc tại những địa điểm “ít ai ngờ tới” của đô thị.

Và kết quả là, tác phẩm của ông không được triển lãm rộng rãi trên đất Mỹ, tên ông không phải là cái tên “nhà nhà đều nghe, người người đều biết”. Nhưng giới phê bình bênh vực tác phẩm ông, họ thấy những sắp đặt khổ lớn của ông là những vừa phức hợp trí tuệ và có tính ý niệm, vừa đồng thời tiếp cận được với công chúng.

Sáng tác nổi tiếng nhất của De Maria là “The Lightning Field” – một sáng tác tại chỗ, thực hiện vào năm 1977 ở New Mexico, gồm 400 cột thép bóng loáng dựng thành hình chữ nhật, dài 1km, rộng 1.6 km.

Sắp đặt của Walter De Maria đặt trong một vùng hoang vu của New Mexico, gồm 400 cột thép, xếp thành hình chữ nhật. Khi có sấm sét sẽ tạo nên một cảnh tượng lạ lùng

Sắp đặt “The Lightning Field” của Walter De Maria đặt trong một vùng hoang vu của New Mexico, gồm 400 cột thép, xếp thành hình chữ nhật. Khi có sấm sét sẽ tạo nên một cảnh tượng lạ lùng

 

"The Lightning Field" khi không có sấm chớp

“The Lightning Field” khi không có sấm chớp

Vào tháng Mười vừa rồi, nghệ sĩ đã giới thiệu sắp đặt “The 2000 Sculpture” tại Bảo tàng Nghệ thuật quận Los Angeles (LACMA). Sắp đặt này chiếm gần hết khu vực trưng bày Resnick Pavilion, gồm 2.000 sợi dây thừng trắng tạo nên một bức khảm kỷ hà, với nhiều dạng phản chiếu ánh sáng khác nhau.

Khu vực trưng bày Resnick Pavilion của LACMA

Khu vực trưng bày Resnick Pavilion của LACMA

 

"The 2000 Sculpture" bên trong Resnick Pavilion

“The 2000 Sculpture” bên trong Resnick Pavilion

 

.

.

 

Mục đích ban đầu của “The 2000 Sculpture” là để kiểm tra chất lượng ánh sáng của Resnick Pavilion, chuẩn bị cho khu trưng bày này mở cửa chính thức. Sau đó, một công đôi việc, tác phẩm này được bày luôn cho công chúng xem.

“Tôi nghĩ De Maria là một trong những nghệ sĩ lớn nhất thời đại chúng ta,” giám đốc của LACMA là Michael Govan, nói; ông từng làm việc với De Maria trong nhiều năm. “Chất lượng tác phẩm của De Maria là phi thường. Tinh tế và thẳng thắn.”

Govan nói De Maria sở dĩ tránh xa giới truyền thông vì “ông muốn tác phẩm tự đứng mình nó.”

De Maria sinh tại Albany, California, về sau định cư tại New York. Bên cạnh mỹ thuật, hồi những năm 1960s, De Maria còn chơi trống cho một ban nhạc rock của New York có tên là The Primitives. Tác phẩm của ông được bày ở nước ngoài nhiều hơn là tại Mỹ. Ông từng có những triển lãm lớn tại Nhật và châu Âu. Một số sắp đặt của ông hiện vẫn đang bày, thí dụ như “The Lightning Field” ở New Mexico như đã nói, hay “The New York Earth Room,” đang bày tại 141 Wooster St., New York; và “The Broken Kilometer” tại 393 West Broadway, cũng New York.

Tác phẩm Earth Room (1977) của Walter De Maria (tái hiện lại tác phẩm năm 1968 ở München)

Tác phẩm Earth Room (1977) của Walter De Maria

 

Tác phấm "The Broken Kilometer"

Tác phấm “The Broken Kilometer”

 

.

.

 

 

*

Về De Maria:

Nghệ sĩ chôn máy bay xuống đất và gọi đó là nghệ thuật   
– Walter De Maria, tránh xa truyền thông để nổi tiếng nơi đồng trống

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả