Ở Đâu - Làm Gì

“Thời bao cấp” dưới mắt Đức Nhà Sàn 20. 08. 13 - 7:12 am

Thông tin từ BTC

thoi-bao-cap

THỜI BAO CẤP
Nói chuyện với Nguyễn Mạnh Đức (Đức Nhà sàn) và Nguyễn Phương Linh về thời bao cấp cùng ảnh hưởng của nó

Thời gian: Thứ Tư, 21. 8, 6PM
Nhà Sàn Collective – tầng 3, nhà A, số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội
Trưng bày các hiện vật thời bao cấp: từ 21 đến 25 tháng Tám

*

Nhà Sàn Collective thân mời các bạn đến dự buổi nói chuyện với nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Đức và Nguyễn Phương Linh về thời bao cấp, sự thể hiện và ảnh hưởng của giai đoạn này trong các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Nhà Sàn Studio.

Đồng thời, nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Đức sẽ trưng bày các hiện vật từ thời bao cấp thập kỷ 1980 trong bộ sưu tầm của ông. Đây là giai đoạn điển hình trong lịch sử của Việt nam sau giải phóng (từ trước 1975 tới 1985) cũng như các nước xã hội chủ nghĩa khác, có ảnh hưởng sâu sắc đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như nghệ thuật của Việt Nam.

Nguyễn Mạnh Đức là nghệ sĩ, nhà sưu tầm và phục chế đồ cổ, người đồng sáng lập Nhà Sàn Studio – không gian nghệ thuật thử nghiệm đầu tiên và lâu năm nhất ở Việt Nam năm 1998.

Nguyễn Phương Linh cùng bố là chú Đức Nhà Sàn trong phim "Hạt mưa rơi bao lâu" của đạo diễn Đoàn Minh Phượng

Nguyễn Phương Linh cùng bố là chú Đức Nhà Sàn trong phim “Hạt mưa rơi bao lâu” của đạo diễn Đoàn Minh Phượng

Nguyễn Phương Linh là nghệ sĩ thử nghiệm với các tác phẩm sắp đặt, trình diễn, người tổ chức và lập chương trình hoạt động nghệ thuật của Nhà Sàn. Cô sẽ giới thiệu các tác phẩm của cô, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Trần Nam, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Má mì) và nhóm Phụ Lục, cùng Katarzyna Golebiowska từ Ba Lan.

*
SOI: Về Nguyễn Phương Linh, các bạn vào đọc thêm bài này của Codet trên trang Thế giới F5 nhé – một trang có nhiều thông tin về nhiếp ảnh, ăn mặc, ăn uống…

phuong-linh-codet

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả