Tin tức

Tin-ảnh: Nơi đóng cửa, nơi khai mạc, nơi phá tác phẩm của nhau 07. 10. 13 - 8:04 am

Hữu Khoa tổng hợp

AYUTTHAYA – Một bức tượng Phật đứng trong nước lụt tại một ngôi đền ở tỉnh Ayutthaya, miền Bắc Bangkok, hôm 3. 10. 2013. 25 tỉnh của Thái Lan đã bị lụt và 27 người đã chết vì lụt. Ảnh: AFP/Pornchai Kittiwongsakul

 

WASHINGTON – Một tấm biển thông báo cho du khách rằng National Gallery of Art đã đóng cửa, hôm 1. 10. 2013, ở Washington, DC. Các cơ sở của viện Smithsonian đều ngừng đón khách, và hàng ngàn nhân viên phải nghỉ không lương sau khi Quốc hội Mỹ không thể đồng ý với nhau về ngân sách quốc gia, kết quả là lần đầu tiên sau 17 năm, chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Ảnh: AFP

 

COLOMBO – Một bức tượng của Nữ hoàng Victoria bị “nhốt” trong khung kim loại sau khi được dời khỏi bệ ở sân sau Bảo tàng Quốc gia ở Colombo (Srilanka) hôm 2. 10. 2013. Bức tượng này được tạc từ 1897, nay đang được “tân trang” và sẽ được đặt ở một địa điểm dễ thấy hơn, trước 15 – 17 tháng 11 năm nay, khi hội nghị những người đứng đầu những nước thuộc khối Thịnh vượng chung CHOGM được tổ chức tại Sri Lanka. Ảnh: AFP/Ishara S. Kodikara

 

BOSTON – Hôm 30. 9. 2013, Bảo tàng Mỹ thuật Boston (MFA) đã được đón tiếp Hoàng hậu Noor của xứ Jordan. Bà có bài nói chuyện quan trọng tại một cuộc hội thảo của các nghệ sĩ tại đây. Sau đó bà sẽ có một ngày đối thoại với bảy nghệ sĩ có tác phẩm bày trong triển lãm “Nàng kể một một câu chuyện: Nữ nhiếp ảnh gia từ Iran và thế giới Ả Rập”. Trong ảnh: Hoàng hậu Noor và Kristen Gresh (khăn tími), giám tuyển của triển lãm.

 

AMSTERDAM – Vua Hà Lan Willem-Alexander (phải) nói chuyện với nghệ sĩ Philipp Kremer (trái) trong cuộc trưng bày tác phẩm được giải Hoàng gia cho tranh hiện đại của bốn họa sĩ trẻ, tại cung điện hoàng gia ở Amsterdam, hôm 4. 10. 2013. (Trông họa sĩ thương nhỉ!). Ảnh: AFP/ANP Robin Utrecht

 

MUNICH – Thị trưởng Munich, Christian Ude (trái), nhận một bức hí họa vẽ ông trong một cuộc trình diễn kèn đồng truyền thống tại lễ hội bia Bavarian Oktoberfest, trước tượng đài Bavaria ở Theresienwiese, Munich. Ảnh: AFP/Andrea Gebert

 

NEW YORK – Một tác phẩm mới của Banksy trên rìa một bức tường được phát hiện hôm 3. 10. 2013 ở New York City. Ngay sau khi nghệ sĩ mặt khỉ bí ẩn này tuyên bố anh sẽ lưu lại thành phố này một tháng (Banksy dần dần mất tính “đường phố” vì những thông báo kiểu này!), các tác phẩm mới của anh bắt đầu xuất hiện trên tường. Có ba cái cả thảy, nhưng hai trong số đó đã nhanh chóng bị các nghệ sĩ graffiti khác phá hỏng. Ảnh: AFP/Spencer Platt

 

Đây là một trong ba tác phẩm mới của Banksy tại New York City, có tên “Better out than in” (“Thà tống ra còn hơn nuốt vào”). Hình như cũng đã bị phá!

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ai là cụ tổ của hội họa trừu tượng? (Cập nhật 2 và kết thúc?)

Nguyễn Đình Đăng - câu hỏi của Phó Đức Tùng

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả