Trường phái

Nhờ nhà người ta trùng tu, McNay mới có Ấn tượng để bày 23. 09. 14 - 7:32 am

Lan Vy st và dịch

.

SAN ANTONIO.- Thành phố San Antonio đậm chất quốc tế vừa khoác cho mình một hương vị Pháp rất đặc trưng vào mùa thu này, khi bảo tàng McNay tổ chức triển lãm “Intimate Impresionism” (Chủ nghĩa Ấn tượng Thân thuộc), với các bức tranh mượn từ Gallery Nghệ thuật Quốc gia (Mỹ). Chương trình là một phần của tour triển lãm toàn cầu về tranh ấn tượng lẫn hậu ấn tượng. Triển lãm kéo dài từ 3. 9. 2014 đến 4. 1. 2015, tập hợp gần 70 bức tranh, trong đó có các tác phẩm của Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Claude Monet, Paul Gauguin, và Vincent van Gogh. Trong ảnh: “Meadow” (Thảo nguyên) của Alfred Sisley, năm 1875.

 

Bộ sưu tập bao gồm một tuyển chọn các tranh tĩnh vật, tranh chân dung, và tranh phong cảnh có tỉ lệ chừng mực; chúng vốn là những tác phẩm được nhiều người yêu thích tại Gallery Nghệ thuật Quốc gia. Triển lãm sẽ luân phiên tổ chức ở Rome, Tokyo, San Francisco, Seattle và San Antonio. Trong ảnh: “The Artist’s Paint Box and Moss Roses” (Hộp màu của Họa sĩ và hoa Hồng Rêu) của Edouard Vuillard , năm 1898.

 

Bộ sưu tập này chưa bao giờ đi tour khắp thế giới, nhưng Gallery Quốc gia đang trong giai đoạn trùng tu nên họ vui vẻ cho các bảo tàng khác mượn để triển lãm. Tuy nhiên sau khi công việc sửa sang hoàn tất, các kiệt tác sẽ quay về hộ khẩu thường trú của chúng tại Washington, nên triển lãm “Chủ nghĩa Ấn tượng Thân thuộc” là cơ hội có một không hai để khách tham quan chiêm ngưỡng chúng ở San Antonio. Triển lãm cũng trùng với dịp kỉ niệm 60 năm thành lập bảo tàng McNay, và theo cách nào đấy nó đã trở thành lớp kem trên chiếc bánh sinh nhật của bảo tàng. Ảnh: bức “Still Life with Milk Jug and Fruit” (Tĩnh vật Bình sữa và Trái cây) của Paul Cézanne, khoảng 1900.

 

“Cơ hội chia sẻ một triển lãm có tầm quan trọng lẫn có quan hệ mật thiết với bộ sưu tập cố định của chúng tôi như thế này là cách tuyệt với để mừng 60 năm thành lập bảo tàng”, Giám đốc của McNay, ông William J. Chiego, cho biết. “Bộ sưu tập cố định tại McNay cũng có rất nhiều tranh của các nghệ sĩ nằm trong khuôn khổ triển lãm ‘Chủ nghĩa Ấn tượng Thân thuộc’, tạo cho người xem cơ hội ngàn năm để chiêm ngưỡng tác phẩm của các họa sĩ bậc thầy tại cùng một nơi”. Ảnh: “Flower Beds in Holland”, (Các luống hoa tại Hà Lan) của Vincent Van Gogh, khoảng năm 1883.

 

Hầu hết các tác phẩm trong “Chủ nghĩa Ấn tượng Thân thuộc” của Gallery Quốc Gia đến từ bộ sưu tập cá nhân của Ailsa Mellon Bruce và em trai cô, Paul Mellon (họ cũng là con cái của Andrew Mellon – người có công thành lập nên Gallery). Nỗ lực gầy dựng bộ sưu tập cho Gallery của Ailsa, Paul và vợ – bà Rachel Lambert Mellon; đã biến nơi này thành một trong những chỗ lưu giữ hàng đầu thế giới cho các tác phẩm của nhiều họa sĩ hiện đại Pháp. Ảnh: “The Race” (Cuộc đua), Edgar Degas, 1871-1872.

 

Bảo tàng McNay là một địa điểm lý tưởng để trưng bày “Chủ nghĩa Ấn tượng Thân thuộc”: Bà Marion Koogler McNay, giống với gia đình Mellon, đã tích góp nên một bộ sưu tập nghệ thuật ngay tại nhà mình; Bà tìm kiếm những bức tranh có tỉ lệ thích hợp cho không gian trong nhà, gầy dựng nên một bộ sưu tập cá nhân, và rồi cuối cùng McNay để lại bộ sưu tập cho công chúng thưởng ngoạn. Tầm quan trọng của triển lãm này bắt nguồn từ chất lượng của mỗi tác phẩm lẫn sự đa dạng về đề tài. Sự “thân thuộc” trong tác phẩm cũng liên quan tới tính chất của tranh vẽ thuộc trường phái Ấn tượng – Phần lớn các tác phẩm vẽ lại những nơi chốn mà bản thân các họa sĩ ưa thích, miêu tả những người họ quen biết, và các bức tranh cũng hay trở thành món quà để họa sĩ tặng bạn bè. Ảnh: “At the Race” (Tại cuộc đua), Edouard Manet, khoảng năm 1875.

 

Triển lãm có sự góp mặt của lắm tên tuổi quen thuộc – Renoir, Cézanne, Degas, Manet – nhưng các tác phẩm trong triển lãm có tỉ lệ nhỏ hơn (so với các bức thường thấy của những họa sĩ đó). Vài bức to nhất chỉ khoảng 24 đến 29 inch (61- 74 cm), còn lại là những bức bé hơn thế nữa. Ảnh: “Argenteuil” (thành phố Argenteuil) của Claude Monet, khoảng năm 1872.

 

Cùng với “Chủ nghĩa Ấn tượng Thân thuộc”, bảo tàng McNay còn tổ chức triển lãm “Manet to Gauguin: French Masterworks on Paper” (Từ Manet đến Gauguin: Tuyệt tác trên giấy của các họa sĩ bậc thầy Pháp). Mở thêm cơ hội cho khách tham quan thưởng lãm sâu hơn tác phẩm của trường phái Ấn tượng, “Từ Manet đến Gauguin” quy tụ khoảng 30 tác phẩm, tập trung trưng bày một trong những thế mạnh lớn nhất của bảo tàng McNay: Tranh vẽ và tranh in của Pháp thời thế kỉ 19. Ảnh: Bản vẽ nháp cho bức “La Grande Jatte” của Seurat.

Ý kiến - Thảo luận

17:28 Tuesday,23.9.2014 Đăng bởi:  admin
@SiêuNoob:Sửa lại rồi bạn nhé, cảm ơn bạn nhiều lắm :)
...xem tiếp
17:28 Tuesday,23.9.2014 Đăng bởi:  admin
@SiêuNoob:Sửa lại rồi bạn nhé, cảm ơn bạn nhiều lắm :) 
9:29 Tuesday,23.9.2014 Đăng bởi:  SiêuNoob
Soi xem lại phần chú thích dưới bức số 4, đoạn "...để mừng 60 năm thành lập San Antonio" nhé. Chắc chắn là sai lịch sử Texas rồi :).
...xem tiếp
9:29 Tuesday,23.9.2014 Đăng bởi:  SiêuNoob
Soi xem lại phần chú thích dưới bức số 4, đoạn "...để mừng 60 năm thành lập San Antonio" nhé. Chắc chắn là sai lịch sử Texas rồi :). 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả