Nghệ sĩ Việt Nam

Vũ Dân Tân, Bùi Công Khánh, Lê Quang Đỉnh, Sơn X… tại triển lãm nghệ thuật đương đại Đông Nam Á: “Con mắt lưu động” 20. 09. 14 - 6:57 am

Đào Mai Trang dịch

.

Bình gốm của Nguyễn Văn Cường

CON MẮT LƯU ĐỘNG : NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI ĐÔNG NAM Á
Địa điểm: Arter, không gian nghệ thuật, số 211, Istiklal Caddesi, Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ
Thời gian: từ 18- 9 – 2014 đến 4 – 1 – 2015.
www.arter.org.tr

Con mắt lưu động: Nghệ thuật đương đại Đông Nam Á là triển lãm giới thiệu hơn 40 sáng tác của 36 nghệ sĩ được coi là những cá nhân có nhiều đổi mới nhất trong thực hành nghệ thuật đương đại ở Đông Nam Á. Họ đến từ Indonesia, Thái Lan, Philippine, Singapore, Myanmar, Campuchia, Việt Nam và Malaysia. Curator của sự kiện này là bà Iola Lenzi, một người nghiên cứu và viết phê bình nghệ thuật đương đại Đông Nam Á, cư trú ở Singapore.

Bên cạnh việc giới thiệu những hình thức, chất liệu, những phương pháp luận mang tính chất ý niệm, mã thẩm mỹ của những sáng tạo nghệ thuật trong khu vực này, triển lãm còn có mục đích đưa ra những cái nhìn mang tính phê phán của người trong cuộc về văn hóa cũng như những khuynh hướng phân rẽ xã hội hiện tồn ở nơi đây. Đặc biệt, “Con mắt lưu động” còn đưa ra thảo luận về nhiều quan điểm phức tạp về cái cá nhân và xã hội như một nguyên tắc trung tâm của nghệ thuật đương đại Đông Nam Á.  Bởi vậy, triển lãm nhấn mạnh cách nhìn thế giới cá biệt này vốn xuất hiện và dần phổ biến trong khu vực từ thập niên 1970, theo đó, các nghệ sĩ thường đan cài vào tác phẩm của họ cùng lúc nhiều chiều quan điểm và nhiều vị thế quan sát khác nhau.

Tập trung vào những sáng tác thể hiện trải nghiệm, sự tương tác và tham dự của  nhiều hơn một thành tố, “Con mắt lưu động” chủ yếu bao gồm các sắp đặt, video, âm thanh, nhiếp ảnh và trình diễn, trong đó có một số được đặt làm riêng.

Video của Bùi Công Khánh

Những nghệ sĩ Việt Nam có tác phẩm trong triển lãm này: Vũ Dân Tân, Lê Quang Đỉnh, Bùi Công Khánh, Nguyễn Văn Cường, Lương Huệ Trinh và Nguyễn Xuân Sơn (Sơn X).

Đây là lần đầu tiên, nghệ thuật đương đại Đông Nam Á nói chung, nghệ thuật đương đại Việt Nam nói riêng được giới thiệu tại Thổ Nhĩ Kỳ và theo bà Iola Lenzi, triển lãm được khởi động từ hơn một năm trước.

Tối khai mạc 17 – 9 vừa qua gồm có 3 trình diễn của Melati Suryodarmo (I love you, dài 5 giờ đồng hồ), Jason Lim (Last Drop, dài 50 phút) và Bùi Công Khánh (Hymne National, dài 15 phút).

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Sắp đặt âm thanh của Lương Huệ Trinh và Sơn X

 

“Chất lượng của lòng tốt”, Lê Quang Đỉnh

 

“Chất lượng của lòng tốt”, Lê Quang Đỉnh

 

“Chất lượng của lòng tốt”, Lê Quang Đỉnh

 

Bình gốm và tranh của Nguyễn Văn Cường

 

Money series“, Vũ Dân Tân

 

“Money series”, Vũ Dân Tân

 

“Suitcases of a Pilgrim series”, Vũ Dân Tân

 

“Suitcases of a Pilgrim series”, Vũ Dân Tân

 

“Suitcases of a Pilgrim series”, Vũ Dân Tân

 

Tác phẩm của Bùi Công Khánh

 

Đồ gốm trình diễn trong khai mạc của Bùi Công Khánh

 

Đồ gốm trình diễn trong khai mạc của Bùi Công Khánh

Ý kiến - Thảo luận

19:12 Saturday,20.9.2014 Đăng bởi:  tranh chợ

Những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao và đương đại của họa sĩ việt nam. xin chúc mừng!


...xem tiếp
19:12 Saturday,20.9.2014 Đăng bởi:  tranh chợ

Những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao và đương đại của họa sĩ việt nam. xin chúc mừng!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả