Nghệ sĩ Việt Nam

Sắp diễn ra: “RẤT HÂN HẠNH” của 5 họa sĩ tại Cuci27. 01. 15 - 7:11 am

Thông tin từ BTC

 

.

RẤT HÂN HẠNH
Khai mạc: 17h30, ngày 30 tháng 1 năm 2015
Địa điểm: Cuci Fine Art, 22a Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời gian: từ 30. 1. 2015 đến 7. 3. 2015
Giờ mở cửa: 9:30h – 19h từ thứ 3 tới chủ nhật, đóng cửa ngày thứ 2

Cuci Fine Art trân trọng giới thiệu triển lãm “Rất Hân Hạnh” của 5 họa sĩ trẻ Quách Bắc, Hà Mạnh Chiến, Lê Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Kim Nga, Phạm Ngọc Hà Ninh sẽ được mở ra tại Cuci Fine Art (22A Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm) từ 30. 1. 2015 đến 7. 3. 2015.

“Rất hân hạnh” mang đến 5 tác phẩm của nhóm hoạ sỹ được thể hiện dưới nhiều loại hình nghệ thuật như tranh, sắp đặt, trình diễn, video art mang đến thông điệp “Đâu là giá trị thật, đâu là giá trị ảo trong đời sống cá nhân, đời sống cộng đồng”.

Đây là lần hợp tác đầu tiên của Cuci Fine Art với 5 hoạ sỹ, với tiếng nói chung về những trăn trở và suy tư cũng như cách nhìn nhận của nhóm về một số vấn đề trong đời sống xã hội đương đại.

Thông tin về các nghệ sỹ và tác phẩm:

Quách Bắc thường sử dụng sự nghịch lý khi đặt vấn đề trong các tác phẩm. Trong đợt triển lãm này, người thưởng lãm có thể  thấy một khung cảnh hào nhoáng chào mời trong tác phẩm của anh, một bóng mây hoang đường nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một cơn mưa gián đáng sợ, tạo cho bạn sự bất an về những suy nghĩ thật-giả, giàu có và bất an, cơ thể và không gian, bản chất và hình thức..

Quách Bắc, “Rất hân hạnh”

 

Chi tiết “Rất hân hạnh”


Bảo Ngọc
xây dựng tác phẩm của mình từ ‘bảng sinh hoạt thực tập’ của 17 thành viên trong lớp học của chị. Họ cùng học tập sinh hoạt và chia sẻ cuộc sống trong một thời gian dài cùng nhau, băn khoăn về việc con người và cuộc sống thay đổi theo thời gian, cảm xúc ký ức lưu giữ như thế nào. Những hình ảnh sinh hoạt được chụp lại chị kết thành những con bướm, rất nhiều những con bướm, quy tụ lại hay bay vương vấn ở đó đây. Chị muốn gửi tâm tư, tình cảm của mình vào những cánh bướm tới những người bạn đã từng chia sẻ một quãng đời với chị với những vui buồn và hạnh phúc, tới những người mà chị có duyên gặp trên đường đời của mình. Vẫn với lối chuyển tải mang tính tự sự, chị gửi tình yêu của chị tới mọi người qua tác phẩm với mong muốn ôm trọn hết, lưu giữ hết những cảm xúc mà chị đã có như một phép màu hóa thân thành những cánh bướm nhẹ nhàng, bồng bềnh, xinh đẹp mang đầy tình yêu thương.

Lê Bảo Ngọc, “Cánh Đồng Ký Ức”

 

Chi tiết ” Cánh Đồng Kí Ức”

Nhân vật chính của hoạ sỹ Kim Nga trong “Rất hân hạnh” là các bé tự kỷ. Kim Nga đã có thời gian dài làm việc với các bé tự kỷ. Việc dạy các bé vẽ, tiếp xúc với các bé mỗi ngày cho chị cơ hội hiểu và đi sâu vào thế giới của các bé. “khác biệt” là điều chị kết luận sau thời gian quan sát diễn biến tâm lý và các chuỗi hành vi của các bé. Liệu chúng ta có dễ dàng đón nhận cách các bé nhìn cuộc sống qua một lăng kính khác và cách hành xử cũng khác hay không và chấp nhận như thế nào? Mỗi người có thể sẽ có câu trả lời của riêng mình khi nhìn vào tranh của Kim Nga để tự mình cảm nhận chuyển biến tâm lý và các chuỗi hành vi qua lăng kính thực thực ảo ảo của các bé tự kỷ.

Nguyễn Thị Kim Nga, “Bóng Ai”


Hà Mạnh Chiến
đem đến “Rất hân hạnh” một dàn đồng ca với các tạo hình được anh lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ mang thai. Ngoài vẻ đẹp về thiên chức của một người phụ nữ thai nghén, anh còn muốn ẩn dụ thể hiện một cấu trúc chung khác trong đời sống xã hội: một đoàn những người bụng phệ đang bước ra sân khấu để diễn cho cuộc đời hay cho chính bản thân họ.

Hà Mạnh Ciến, “Đồng Ca”

Làm việc với nhiều phương tiện như sắp đặt, vẽ và video, Hà Ninh mang đến cho chúng ta một góc nhìn khác từ thế hệ của anh về văn hóa đình làng, cách  tô vẽ hay gìn giữ qua tác phẩm video art ‘Hóa’. Mặt khác tác phẩm cũng nói lên sự tác động ngược lại mục đích mà ta nhắm tới nếu gìn giữ không đúng cách nó sẽ hoàn toàn phản tác dụng và không có ý nghĩa gì đối với người được tiếp nhận.

Phạm Ngọc Hà Ninh. “Hóa” (Video Art)

Chị Võ Quỳnh Hoa – Giám đốc Galley nói: “Các tác phẩm triển lãm trong ‘Rất hân hạnh’ hấp dẫn về mặt thị giác và duyên dáng trong cách chuyển tải vấn đề xã hội, đây là cách truyền tải thông điệp đến công chúng một cách ý nghĩa và có hiệu quả. Tôi hy vọng mọi người thông qua các tác phẩm sẽ tiếp cận sâu hơn các vấn đề xã hội mà thỉnh thoảng mình vô tình lướt qua.  

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tôi là một người may mắn!

Phạm Thái Bình. Ảnh: Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp