Nghệ sĩ thế giới

Venice buộc phải đóng cửa tác phẩm “đền-Hồi-bên-trong-nhà-thờ” 08. 06. 15 - 6:41 am

Colleen Barry - Minh Thảo dịch

 

Trong không gian “Đền Hồi”, tác phẩm của Christoph Buechel, đại diện cho Iceland tại Venice Biennale 56. Ảnh của Casey Kelbaugh

MILAN (AP) —Vào thứ Sáu vừa qua, nhà chức trách ở Venice đã đóng cửa một đền thờ Hồi giáo nằm trong lòng một nhà thờ Công giáo – là tác phẩm đại diện cho tham dự hội chợ nghệ thuật đương đại Venice Biennale lần thứ 56. Lý do: ngôi đền này đã được sử dụng không phù hợp làm nơi thờ cúng.

Triển lãm của nghệ sĩ Iceland gốcThụy Sĩ Christoph Buechel – tạo nên một đền thờ Hồi giáo đầu tiên bên trong nhà thờ Công giáo La Mã cũ tại trung tâm lịch sử của Venice – đã gây tranh cãi ngay từ ban đầu. Chủ tịch Trung tâm Nghệ thuật Iceland – nơi đặt hàng dự án này – phàn nàn rằng nhà chức trách Venice “đã cố gắng ngăn cản thay vì giúp đỡ thực hiện nó,” khi tuyên bố rằng “gian trưng bày Iceland không phải là nghệ thuật.”

“Có lẽ đáng thất vọng nhất là ban tổ chức Triển lãm Venice Biennale. Họ đã không ủng hộ nỗ lực nghệ thuật này theo cách mà người ta vẫn mong chờ ở một tổ chức tầm cỡ và được cho là chuyên cổ động nghệ thuật đương đại,” Eirikur Thorlaksson, từ Trung tâm Nghệ thuật Iceland, phát biểu.

Ông nói việc đóng cửa này cho thấy Venice Biennale, một trong những sự kiện về nghệ thuật thị giác toàn cầu, “không phải là nơi dành để thực sự tự do thể hiện nghệ thuật.”

Tại “Đền Hồi”. Ảnh của Luigi Costantini

Iceland đã chọn nhà thờ (vốn đã hoàn tục) Santa Maria della Mesericordia cho triển lãm mang tên “Đền Hồi” ở Venice, một thành phố mà Đông-Tây hội ngộ trong nhiều thế kỉ và mang nhiều ảnh hưởng từ kiến trúc Trung Đông. Dự án định làm một đền thờ Hồi giáo hoạt động suốt bảy tháng của Venice Biennale – khai mạc vào ngày 8 tháng Năm, bao gồm những gian trưng bày của từng quốc gia cũng như một triển lãm chính được giám tuyển riêng.

Sau nhiều tuần căng thẳng, chính quyền thành phố Venice đã thu hồi giấy phép trưng bày tác phẩm sắp đặt “Đền Hồi” với lý do đã vi phạm vài điểu khoản, trong đó có lệnh cấm sử dụng gian trưng bày triển lãm làm nơi cầu nguyện; ngoài ra còn làm phát sinh một số lo ngại về vấn đề an ninh.

Nhà thờ Santa Maria della Mesericordia – nơi được biến đổi tạm thời thành một đền Hồi – tác phẩm đại diện cho Iceland tại Venice Biennale 56, cũng là đền Hồi đầu tiên có mặt tại Venice. Ảnh: Casey Kelbaugh

Hôm thứ Sáu, ban tổ chức Venice Biennale nhấn mạnh trong một phát biểu rằng các gian trưng bày quốc gia được các quốc gia tham dự quản lí “hoàn toàn tự chủ và độc lập”. Trước đó họ từng hy vọng sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề này (mà cuối cùng không được).

 

Ý kiến - Thảo luận

10:16 Wednesday,10.6.2015 Đăng bởi:  IQ ABC
Cái này làm hay thật, tiếc là phải đóng cửa. Uổng quá!
...xem tiếp
10:16 Wednesday,10.6.2015 Đăng bởi:  IQ ABC
Cái này làm hay thật, tiếc là phải đóng cửa. Uổng quá! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả