Tin tức

Tin-ảnh: từ Ấn sang Turkey, sang Mỹ rồi sang Pháp 30. 07. 16 - 5:58 am

Hoa Hoa tổng hợp và dịch từ ArtDaily

 

Một người hâm mộ diễn viên Bollywood (Ấn Độ) Rajinikanth khoe một bức chân dung Rajinikanth được vẽ trên cơ thể. Ảnh chụp vào ngày đầu tiên phát hành bộ phim mới “Kabali” của Rajinikanth bằng tiếng Tamil, tại Bangalore hôm 22. 7. 2016. Người hâm mộ của ngôi sao phim Ấn Độ này đã phải xếp hàng cả đêm để xem xuất chiếu đầu tiên vào lúc 4h sáng. Bộ phim được mong chờ tới mức ở thành phố Chennai, nhiều công ty không mong gì nhân viên lẫn lãnh đạo sẽ có mặt ở sở vào hôm sau nên đành đóng cửa cho rồi. Ảnh: Manjunath Kiran/AFP

 

Ngôi sao Rajinikanth vốn là một người lá xe bus ở thành phố Bangalore, miền Nam Ấn Độ, trước khi đến Chennai năm 1973 để theo đuổi niềm đam mê diễn xuất của mình. Trong ảnh: người hâm mộ khênh một bức tượng của Rajinikanth trước buổi chiếu bộ phim mới nhất “Kalabi” của ông. Ảnh chụp tại Bangalore hôm 21. 7. 2016 của Manjunath Kiran/AFP

 

Một con đà điểu đứng giữa đường tại thành phố Wuhai (Ô Hải), nằm giữa hai sa mạc Gobi và Ordos, thuộc khu Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh chụp hôm 22. 7/ 2016 của Patrick Baz/AP

 

Một thầy sadhu đạo Hindu người Nepal ngồi trước ngôi đền Pashupatinath ở Kathmandu ngày 18. 7. 2016. Theo lịch Nepal, Shravan được coi là tháng thiêng liêng nhất trong năm, là tháng dành riêng cho thần Shiva, với mỗi thứ Hai của tháng được gọi là Shravan Somvar, là ngày mà những người cầu nguyện đến cầu xin hạnh phúc và thịnh vượng. Ảnh: Prakash Mathema/AFP

 

Một hình ảnh thể hiện Donald Trump được bày tại cái gọi là ‘Trump Museum’ tại Cleveland hôm 19 tháng Bảy, 2016 mà tổ chức “American Bridge” (theo đảng Dân chủ) đã lập nên để nêu bật những khía cạnh khác nhau trong cuộc đời Donald Trump – những khía cạnh mà đảng Cộng hòa tốt nhất là không bàn tới. Ảnh: William Edwards/AFP

 

Một cậu bé ngồi trong lòng bức tượng Sultan Mehmed II trong một cuộc tuần hành ủng hộ tổng thống Turkey Erdogan tại công viên Sarachane ở Istanbul hôm 19. 7. 2016. Chính quyền Turkey đã cho nghỉ việc 1,577 trưởng khoa của các trường đại học – những người nghi ngờ có dính líu tới âm mưu lật đổ bất thành vừa qua. Ảnh: Aris Messinis/AFP

 

Một phụ nữ đang bôi sáp lên bức tượng “Người suy tư” của điêu khắc gia người Pháp Auguste Rodin, để bảo vệ tượng khỏi bị thời tiết và bụi ô nhiễm làm hư hỏng. Ảnh chụp tại bảo tàng Rodin hôm 19. 7. 2016 của Geoffroy van der Haselt/AFP

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả