Kiến trúc

Tin kiến trúc: Tadao Ando làm căn hộ ở Mỹ, tháp xoắn vặn của Zaha Hadid sắp xong 10. 03. 17 - 6:27 am

Phát Tường tổng hợp và dịch

 

Bức ảnh này do Eric Houri chụp hồi 2002 cho thấy những tòa nhà bê tông nổi tiếng của kiến trúc sư Auguste Perret tại Le Havre (Pháp) khi đã được tu bổ. Thành phố Le Havre trong Thế chiến II đã bị phá hủy nặng nề vì bom.

 

Ảnh từ trang này cho thấy những khối nhà trong tổ hợp nhà-cửa hiệu của Auguste Perret tại Le Havre. Từ ngày 7. 2. 2017, Le Havre sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 500. Theo Wikipedia, sau chiến tranh, kiến trúc sư Auguste Perret được giao nhiệm vụ tổ chức tái thiết Le Havre. Trong gần 20 năm sau đó, Le Havre là một công trường thể hiện những ý tưởng về quy hoạch đô thị và những thử nghiệm về bê tông xây dựng của Perret.

 

Năm 2005, trung tâm được tái thiết của Le Havre được UNESCO phong Di sản thế giới. Theo Wiki, “đây là một trong số rất ít công trình đương đại được đưa vào danh sách di sản.” Ảnh từ trang này 

 

Một người phụ nữ bước ra khỏi tòa nhà Maison Hermes của kiến trúc sư Ý Renzo Piano, tại khu mua sắm Ginza ở Tokyo. Ảnh do Behrouz Mehri/AFP chụp hôm 13. 2.. 2017.

 

Maison Hermes tại Tokyo. Tòa nhà này có tổng diện tích 6,000 m2, với các cửa hàng và văn phòng, không gian mua sắm, khu vực triển lãm và các không gian đa phương tiện. Trên mái có một khu vườn. Bên dưới tòa nhà có kết nối với hệ thống xe điện ngầm của thành phố.

 

Bức ảnh này của Miguel Medina/AFP chụp ngày 7. 2. 2017 cho thấy tòa nhà chọc trời xoắn vặn Lo Storto (hay còn gọi là tháp Generali – của kiến trúc sư Iraq Zaha Hadid) cao 170m với 44 tầng ở Milan, 10 tháng sau khi Zaha Hadid qua đời đột ngột.

 

Tháp Generali trong lúc xây dựng. Tháp này có những yếu tố đặc biệt như hệ thống hai mặt tiền, cấu trúc cột nghiêng giúp tăng hiệu quả các mặt sàn sử dụng. cũng như hệ mái hắt làm chệch hướng nắng, hệ thông gió giúp kéo khí trời vào. Ảnh của Alberto Fanelli 

 

Tòa nhà ở đầu tiên của kiến trúc sư Nhật Tadao Ando tại số 152 Elizabeth, New York City, vừa được xây dựng tại khu Nolita của Manhattan. Đây là một công trình phối hợp với nhà thiết kế Michael Gabellini và nhà thầu Sumaida + Khurana. Dự án này dĩ nhiên sẽ mang những nét “đặc sản” của Ando. Đó là: tường là những khối bê tông đúc tại chỗ, được miết bóng, hoặc bằng những mảng kính hoặc kim loại lớn, hoặc cầu kỳ hơn là những mảng cây mọc trên tường. ArchDaily

 

Giữa Manhattan náo nhiệt, khu nhà này của Ando sẽ như một nơi trú ẩn cho các chủ nhân căn hộ. Có lẽ vì đến từ xử sở sinh ra môn karaoke nên Adao đặt vấn đề cách âm làm trọng tâm: tòa nhà có hệ mặt tiền và kính bao ngoài với chỉ số OITC cao, đảm bảo người ở trong nhà có một không gian tĩnh lặng giữa một thành phố không bao giờ ngủ. Ảnh từ ArchDaily

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả