Nghệ sĩ thế giới

Nghệ sĩ chôn máy bay xuống đất và gọi đó là nghệ thuật 01. 03. 12 - 6:39 am

An Xiao - Pha Lê dịch

 

.

LOS ANGELES – Lâu nay tôi vẫn luôn say mê tác phẩm The Vertical Earth Kilometer (Một ki-lô-mét xuyên trái đất chiều thẳng đứng) của Walter de Maria. Trên khoảnh đất của nghệ sĩ ở công viên Friedrichsplatz tại Kassel (Đức), de Maria chôn một chiếc cọc tròn bằng đồng thau có đường kính 5cm, dài 1 km; chóp của nó ngang với mặt đất. Có lẽ chính bản chất mang tính ý niệm của tác phẩm là vừa khó tiếp cận nhưng lại vô cùng hiện hữu đã tác động mạnh đến tôi.

Nơi de Maria chôn cọc đồng: công viên Friedrichplatz

Một em bé tò mò lấy tay sờ chóp cọc đồng

 

Cũng vì thế mà tôi chú ý đến dự án chôn máy bay xuống đất của Christoph Buchel ở hạt Kern (cách phía bắc Los Angeles khoảng vài tiếng bay). Công trình – có tên Nhà ga phi trường – vừa mới được cấp phép, và Buchel sẽ hoàn toàn tự bỏ vốn cho tác phẩm trên, kể cả chuyện dùng tiền mua chiếc máy bay 727 to đùng cũng như tiền thuê các chuyên gia và các công cụ cần thiết để chôn chiếc máy bay xuống đất. Nhưng khác với siêu phẩm của de Maria, một vài người sẽ được chiêm ngưỡng chiếc máy bay này. Curbed LA – một blog về bất động sản ở Los Angeles – viết:

Một dường hầm sẽ nối chiếc máy bay với một bãi đậu xe cách đó 420 feet (128 mét). Lối vào hầm thấp hơn mặt đất 3 mét và dốc xuống dưới mặt đất khoảng 8 mét. Mục đích là nhằm giúp khu vực xung quanh nhìn càng “nguyên xi” càng tốt, và sẽ không có một công trình lộ thiên hay bất cứ dấu hiệu nào để cho thấy chỗ này có chôn một chiếc máy bay to tướng.

Sơ đồ về vị trí của máy bay và đường hầm

.

 

Chiêm ngưỡng chiếc máy bay là một đặc quyền lớn, vì mỗi năm chỉ có 780 người được phép ngắm nó. Nghệ sĩ Man Bartlett nhắn trên mạng xã hội Twitter: Có thể việc này chẳng quan trọng gì đối với người có đủ tiền để tự bỏ vốn cho một dự án đồ sộ như vậy. Nhưng hãy suy nghĩ lại, có bao nhiêu phần trăm người trên thế giới sẽ thấy được phần bên trong một chiếc máy bay (nói chung) trưóc khi chết, dù cho đó là máy bay “chôn” dưới đất hoặc đậu trên mặt đất?

 

Ý kiến - Thảo luận

12:33 Thursday,1.3.2012 Đăng bởi:  SƠN FORUM
Ông là một trong những nghệ sĩ ý niệm, với cách chôn máy bay của ông cũng đã là hay, nhưng để thực sự hay hơn phải chôn máy bay chiến đấu, loại B52 dùng trong chiến tranh Việt Nam vừa qua thì tuyệt vời...
...xem tiếp
12:33 Thursday,1.3.2012 Đăng bởi:  SƠN FORUM
Ông là một trong những nghệ sĩ ý niệm, với cách chôn máy bay của ông cũng đã là hay, nhưng để thực sự hay hơn phải chôn máy bay chiến đấu, loại B52 dùng trong chiến tranh Việt Nam vừa qua thì tuyệt vời... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả