Nghệ sĩ thế giới

SWELL TIMES tại Sài Gòn 28. 06. 10 - 8:21 am

 

 

Từ 1.7 – 5.8, Rania Ho (sinh tại Mỹ; hiện sống và làm việc tại Bắc Kinh) sẽ cùng Roslisham ismail aka Ise – một nghệ sĩ ý niệm Malaysia tổ chức triển lãm sắp đặt Swell Times tại Sàn Art:
 

SWELL TIMES
Triển lãm sắp đặt
Sàn Art, số 3 Mê Linh, Bình Thạnh, TPHCM
Curator: Tiffany Chung

“Swell Times  kiểm nghiệm những ý niệm của sự ‘hoàn hảo’. Hoàn hảo là gì? Làm thế nào để chúng ta đi tới hiểu biết về ‘sự hoàn hảo’ trong một thế giới nơi mà quảng cáo, truyền thông, thời trang và công nghệ định hướng những gì chúng ta nên cần và muốn?” (Giới thiệu của San Art)

Swell Times (SOI A dịch là Thời đại Phốp pháp – dù SOI Mít đòi dịch là Thời đại Phổng phao). Đúng vậy, sự hoàn hảo nào mà chẳng mang dáng dấp phổng phao, phốp pháp!

Nói thêm về các nghệ sĩ: 

Rania Ho thành viên cũ của nhóm nghệ sĩ thuộc dự án Complete Art Experience Project (CAEP), là một nghệ sĩ nổi tiếng trong cộng đồng nghệ sĩ tương tác tại Bắc Kinh. Cô là người Mỹ gốc Hoa, trở về Bắc Kinh sống được khoảng 10 năm nay và có một gallery nhỏ tại Bắc Kinh cùng rất nhiều triển lãm cũng như dự án thú vị.

Thí dụ, với một cái máy đan len và những đồ chơi của thời những năm 1970, cô có một sắp đặt tại Thượng Hải, ở đó cái máy cứ chầm chậm nhả những vòng đan giữa một thành phố náo nhiệt. 

 

(Ảnh Wang Wei)

Hoặc vào siêu thị, thấy rau củ quả bọc trong nylon ngột ngạt, trông phổng phao tươi tốt nhưng ăn đã mất vị tự nhiên, cô có một dự án nhỏ làm ngay trên sân thượng: thả rau củ trong siêu thị về với đất, cho chúng lấy lại vị tự nhiên mà Trời đã ban cho. 

Cho củ cải lấy lại vị nồng

Hoặc dự án trồng “cỏ” trên mái. Đem hạt giống từ New York sang Bắc Kinh, đặt trong những chiếc tất quần rồi phủ trên mái nhà, lắp hai vòi nước và xem mùa đông đến cỏ Mỹ sẽ sống ra sao trong gió đông Trung Quốc, như thân phận của những Hoa Kiều về sống lại tại quê nhà. 

 

Hay một sắp đặt mà mỗi người xem đều được tham gia (theo đúng nghĩa đen) và làm cho tác phẩm biến đổi: một cái nhà hơi với những bộ áo phồng để người xem chui vào nhún nhảy. 

 

Rất nhiều dự án, vui và có “action”, bạn có thể thấy đấy, chứ không mang tính salon đến ngắm rồi đi.

 

Roslisham ismail aka Ise làm việc xoay quanh chủ đề trải nghiệm về đô thị và văn hóa đại chúng.
Anh cũng là đồng sáng lập tờ Sentap, một quý san mỹ thuật của Malaysia.

 

 

Các tác phẩm của anh rất trực tiếp về ý nghĩa, thí dụ tác phẩm NEP sau là những mẩu sticker, tờ bướm nhặt trên đường dán lại. NEP = New Economy Policy.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả