Khác

Xem trước: Craig Thomas Gallery sẽ mang ai đến AAF? 05. 03. 14 - 7:03 am

Thông tin từ BTC

Lim Khim Ka Ty, “Day Dream”, 2014, sơn dầu trên canvas, 110 x 120 cm

HONG BOUND: BUỔI XEM TRƯỚC AAF
Thời gian: 18-20 giờ, ngày 07 tháng 3 năm 2014
Địa điểm: Craig Thomas Gallery, 27i Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HồChí Minh
 
Triển lãm sẽ giới thiệu các tác phẩm của 10 hoạ sỹ gallery chọn tham gia trưng bày tại Affordable Art Fair tại Hong Kong năm nay (từ 21 – 23 tháng 3 năm 2014).

Các tác phẩm tham gia bao gồm các tranh hữu hình, trừu tượng, chất liệu tổng hợp, sơn dầu và acrylic, đốt gỗ, đến điêu khắc và sắp đặt. Các hoạ sỹ tham gia: Lim Khim Ka Ty, Bùi Thanh Tâm, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Phạm Huy Thông, Trần Minh Tâm, Nguyễn Thế Hùng, Bùi Tiến Tuấn, Trần Quốc Tuấn, Lương Lưu Biên và Ngô Văn Sắc.

Các họa sĩ

Tranh Lim Khim Ka Ty (1978) nêu bật giai cấp lao động Việt Nam và xem xét vai trò của phụ nữ trong xã hội Việt. Các tranh chân dung của cô tràn đầy tình yêu và sự cảm thông với những mảnh đời và sự đấu tranh của họ vốn chiếm đa phần dân số Việt.

Lim Khim Ka Ty, “Đời Vui”, 2014, sơn dầu trên canvas, 110 x 120 cm

Bùi Thanh Tâm (1979) quan ngại trước tình hình xã hội Việt Nam đương đại. Đầy ắp sự giễu nhại và hài hước, các tranh phong cách pop của anh là những biếm họa về tầng lớp nhà giàu mới nổi của Hà Nội, tham tiền và sự hiện đại hóa vô thức.

Liêu Nguyễn (1976) theo phong cách ấn tượng với những cây cối nở hoa màu sắc rực rỡ. Các bức tranh trữ tình được sáng tác bằng kỹ thuật “nhỏ giọt” độc đáo, kết quả là những bản giao hưởng đầy màu sắc chuyển động trên canvas.

Phạm Huy Thông (1980) tham khảo các chủ đề chính trị – xã hội của Việt Nam đương đại và thế giới. Tranh anh có phong cách siêu thực, chứa đựng những bình luận của anh về các vấn đề như lòng tham, xung đột, công lý và bình đẳng xã hội, đầy tính ẩn dụ và dòng tư tưởng ngầm.

Các tác phẩm nghệ thuật của Trần Minh Tâm (1974) là một sự tôn kính đối với truyền thống lịch sử và văn hóa phong phú của Việt Nam. Với chất liệu sơn dầu và sơn mài trên đồ nội thất bằng gỗ cũ, tác phẩm của anh miêu tả các nhân vật lịch sử của triều đại nhà Nguyễn, từ hoàng đế, quan lại đến dân thường, trong bối cảnh cung điện cổ xưa.

Nguyễn Thế Hùng (1981) sáng tác trên chất liệu giấy dó và canvas. Gợi cảm, đẹp lạ, những bức tranh kỳ lạ của anh kết hợp chất liệu truyền thống và hiện đại, lấy cảm hứng từ cuộc sống hiện đại.

Bùi Tiến Tuấn (1971) làm việc trên chất liệu màu nước trên lụa và giấy dó. Tranh anh tiết lộ niềm đam mê với vẻ đẹp phụ nữ và cuộc sống đô thị, được lấy cảm hứng từ các tranh thế giới nổi ukiyo- e, giới thiệu một bảng màu mới rực rỡ với ngôn ngữ hiện đại trên chất liệu truyền thống.

Bùi Tiến Tuấn, “Cô Gái Trong Váy Hoa”, mực và màu nước trên lụa bồi trên canvas, 83 x 135 cm

Trần Quốc Tuấn (1981) thích vẽ các tranh có nhiều tấm ghép về cuộc sống hàng ngày ở Sài Gòn quê hương anh. Với sự tương phản nhẹ nhàng giữa sáng và tối, những cảnh đường phố kể những câu chuyện về cuộc sống thường thấy trong cách con hẻm nhỏ và “góc khuất” ở các đô thị miền Nam.

Lương Lưu Biên (1975) áp dụng kỹ thuật sơn mài cho chất liệu sơn dầu và acrylic trên canvas. Tranh anh từ trừu tượng đến hữu hình, theo đuổi bản chất phù du của những dao động cảm xúc con người. Anh tìm cảm hứng từ những ký ức cá nhân và cảm xúc nội tâm.

Tác phẩm của Lương Lưu Biên

Ngô Văn Sắc (1980) chủ yếu thực hành nghệ thuật với kỹ thuật đốt và khắc gỗ. Hoạ sĩ tạo ra các tác phẩm đa tầng, kết hợp các hình ảnh Việt Nam đương đại với nhiều khuôn mặt khác nhau, mà rất thường là chân dung tự hoạ của anh.

Ngô Văn Sắc, “Giữa Đời 2”, 2014, đốt gỗ và acrylic

Affordable Art Fair (AAF)

Affordable Art Fair là một hội chợ nghệ thuật đương đại được tổ chức tại các thành phố khác nhau trên thế giới như Luân Đôn, New York, Amsterdam, Stockholm, Milan, Mexico City, Singapore và Hồng Kông, và một số nơi khác.

Được thành lập vào năm 1999 tại London bởi Will Ramsay (sáng lập của Will’s Art Warehouse gallery, Luân Đôn, người sáng lập của PULSE, New York và Miami, đồng sáng lập của Hong Kong art fair Art HK, hiện tại là Art Basel tại Hồng Kông, là thành viên của Hội đồng quản trị của India Art Fair, New Delhi), AAF là sự bổ sung bên cạnh dòng chính thống, hội chợ nghệ thuật quốc tế cao cấp. Với mức giá trần 6000 €/$ 12,000 /HK $100,000, mục tiêu của hội chợ nhằm thu hút và đưa nghệ thuật dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người.

AAF Hồng Kông sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm HồngKông (HKCEC) từ ngày 21-23 tháng 3 năm 2014, với sự tham gia của 121 gallery quốc tế. Đọc thêm thông tin tại đây.

Để biết thêm thông tin, gọi Craig 0903 888 4310903 888 431 hoặc email cthomasgallery@gmail.com

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả