Điện ảnh

Tin điện ảnh: Từ bộ tứ tới Robotech – mừng vui và lo lắng 02. 04. 15 - 6:36 am

Pha Lê

1.
Sau khi hãng Fox thông báo rằng họ sẽ lôi Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng) ra làm lại, khán giả có hơi ngao ngán do phim “cũ” mới kết thúc cách đây chừng 8 năm thôi, bao nhiêu thứ khác hay hơn mà chưa lên được phim, cứ lôi bom tấn cũ ra xào lại thành bom tấn mới để làm chi?
 

“Bộ tứ” cũ

Để trấn an khán giả, hãng Fox vừa tung ra một số hình ảnh mới để chứng minh rằng quyết định làm lại Bộ tứ của họ là đúng đắn. Fox nói phim cũ nặng tính giải trí vui vẻ, không được sâu sắc cho lắm, còn phim mới sẽ nghiêm túc hơn, dù rằng phiên bản 2015 cũng dựa trên truyện tranh Marvel, cũng kể về 4 nhà thám hiểm vô tình biến thành dị nhân có khả năng siêu phàm sau một chuyến du hành xuyên vũ trụ, xuyên không gian thời gian. Tất nhiên chẳng phải Fox nói là ta tin ngay, nhưng ngắm hình Fox đưa cũng thấy hứng thú phết, chủ yếu vì các diễn viên của Bộ tứ mới toàn các gương mặt hay ho, từng nổi tiếng nhờ các phim nghệ thuật.

Trong “Bộ tứ” mới, chàng Miles Teller sẽ đảm nhận vai Mr Fantastic. Miles từng đóng vai chính trong phim “Whiplash” – tác phẩm nhận đề cử Oscar năm nay. Trước đó nữa thì tôi từng xem Miles diễn trong phim “Rabbit Hole” và thấy anh chàng diễn rất đạt. Thời ấy Miles còn là thiếu niên, “Rabbit Hole” kể về cặp vợ chồng (Aaron Eckhart và Nicole Kidman) đối phó với cuộc sống sau khi đứa con trai 4 tuổi bị xe cán chết. Miles thủ vai cậu học sinh tập tành lái xe để rồi gây tai nạn thảm khốc. Diễn chung với những Nicole Kidman mà Miles không hề bị lép vế, phải nói rằng cậu là một trong những diễn viên trẻ tài năng nhất hiện nay.
 

Vai Sue Storm của “Bộ tứ” lọt vào tay Kate Mara. Kate đi lên từ phim truyền hình, sau đó cô đảm nhận các vai phụ trong những phim nổi tiếng như “Đồi BrokeBack” của Lý An và “Trí tuệ siêu việt” cùng Johnny Depp. Kate cũng là chị của Rooney Mara – nữ diễn viên của “Cô gái với hình xăm rồng” và “Mạng xã hội
 

Nhân vật Johnny Storm – em trai Sue Storm – sẽ do Michael B. Jordan đảm nhận. Michael chưa nổi tiếng như Kate hay Miles, thế nhưng ai chăm  xem phim truyền hình sẽ nhận ra Michael ngay. Cậu chính là chàng thiếu niên bán thuốc phiện Wallace trong “The Wire” – series hình sự hay nhất từ trước đến giờ. “The Wire” kể về thế giới tội phạm của thành phố Baltimore, nó thật tới nỗi cựu thị trưởng Baltimore, bà Sheila Dixon, lên tiếng chỉ trích series vì nó bôi xấu thành phố của bà. Buồn cười thay, sau đó chính bà Dixon bị truy tố vì tội thông gian lẫn trộm cắp.
 

Cuối cùng, vai Ben Grimm thuộc về Jamie Bell. Jamie đóng nhiều phim nghệ thuật lắm, nào là “Jane Eyre”, nào là “Defiance”. Ngay cả phim giải trí “Man on a Ledge” của Jamie cũng hay nữa. Nhưng tất nhiên nhắc đến Jamie là ai cũng nhớ ngay tới vai diễn để đời mà Jamie đóng lúc 14 tuổi: cậu bé thích múa ballet trong “Billy Elliot

2.
Fox trấn an khán giả thì Sony khiến họ  e dè khi thông báo rằng mình đã mua đứt bản quyền của phim hoạt hình Nhật Robotech, và sẽ lên kế hoặch chuyển thể nó thành phim người đóng trong nay mai.
 

Một cảnh trong “Robotech”

Series hoạt hình Robotech bắt đầu khi một con tàu của người ngoài hành tinh gặp nạn nên rớt xuống trái đất, loài người vốn sẵn tính tò mò nên chung sức nghiên cứu công nghệ lạ, cuối cùng công nghệ này đẩy hành tinh xanh đến một kỷ nguyên khoa học mới, nhưng tất nhiên người ngoài hành tinh không vui vẻ gì khi kỹ thuật của họ bị chôm bản quyền.

Fan của hoạt hình Nhật rất yêu Robotech, nó nằm trong “Bộ ba series khoa học viễn tưởng liên quan đến rô-bốt” hay nhất của những năm 80s (cùng với MacrossRobot Carnival). Đúng ra thì Robotech chỉ là một series con của Macross, nó chào đời lúc các hãng hoạt hình Nhật muốn bán cả đồ chơi lẫn Macross sang Mỹ. Sợ người Mỹ không hứng thú với phim hoạt hình châu Á, hãng Nhật lấy các chi tiết của Macross rồi làm thành một series đậm chất Tây phương hơn hòng dụ dỗ thị trường mới. Ai dè Robotech thành công quá nên dần dần nó tách khỏi Macross để đứng độc lập.
 

Minh họa để quảng cáo cho Robotech, Tenjin Hidetaka. Tenjin là người chuyên vẽ minh họa cho các bộ hoạt hình sci-fi nổi tiếng (poster, bìa DVD, bìa sách, lẫn các ấn phẩm đi kèm)

Cũng vì Robotech vừa Nhật vừa hợp khẩu vị Tây nên Hollywood nhăm nhe mua bản quyền series này từ lâu rồi. Biết là chẳng thể tránh khỏi, nhưng các fan của Robotech vẫn lo lắng. Nhìn chung đâu ai muốn Hollywood bôi xấu tác phẩm hoạt hình họ yêu thích. Thật không ngoa khi nói rằng tỷ lệ anime được chuyển thể thành phim hay là không cao, như Bảy viên ngọc rồngBlood plus khi lên phim xem chán òm, nói chi tới hoạt hình Nhật, lúc Mỹ chuyển thể hoạt hình Mỹ thành phim người đóng cũng dở thối (đơn cử như phim điện ảnh Avatar: The last airbender dở đau dở đớn, trong khi đó phim hoạt hình Avatar lại rất hay). Đành thầm cầu Hollywood tôn trọng các fan đủ để cử người thông minh cầm cương Robotech vậy, nếu rảnh thì cầu luôn cho phiên bản Hollywood của Ghost in the shell.

Ý kiến - Thảo luận

1:21 Sunday,12.4.2015 Đăng bởi:  IQ ABC
Cô Pha Lê giới thiệu phim hay quá, bookmark ngập cả trình duyệt rồi :D
...xem tiếp
1:21 Sunday,12.4.2015 Đăng bởi:  IQ ABC
Cô Pha Lê giới thiệu phim hay quá, bookmark ngập cả trình duyệt rồi :D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả