Tin tức

Phản đối điều luật mới của Đan Mạch, Ai Weiwei đóng cửa sớm triển lãm lớn01. 02. 16 - 7:42 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

 

Sắp đặt “Cua” của Ai Weiwei. Ảnh: Tangental

Nghệ sĩ Trung Quốc Ai Weiwei hôm thứ Tư 27. 1. 2016 vừa qua đã đóng cửa triển lãm của ông tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, sau khi các nhà làm luật ở nước này vừa thông qua một sắc lệnh mới, cho phép nhà chức trách được thu giữ tài sản của những người xin nhập cư.

Cụ thể, theo luật mới này, cảnh sát được phép lục soát những người xin nhập cư khi họ đặt chân đến nước này và tịch thu bất kỳ món nào có giá trị hơn 10,000 kroner (khoảng 1,000 bảng) mà không có giá trị về mặt tình cảm đối với chủ nhân. Chính phủ giải thích mục đích việc này là để bù vào chi phí mà nhà nước phải lo cho người nhập cư, cố gắng giảm đến tối đa việc người nhập cư làm ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân Đan Mạch.

Luật mới của Đan Mạch một mặt khiến nhiều người Đan Mạch hài lòng, vì họ không thể “nuôi báo cô” những người di cư được, nhưng một mặt đã làm cho quốc tế nổi giận. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã coi đây là vi phạm các công ước quốc tế.

Sắp đặt lớn của Ai Wewei có tên Straight (Thẳng – 2008–12) tại Copenhagen. Tác phẩm gồm 73 tấn thép cường lực mà Weiwei tìm thấy đã cong queo giữa đống đổ nát sau trận động đất ở Tứ Xuyên, 2008. Nghệ sĩ đã cho uốn thẳng lại từng thanh.

 

Chi tiết tác phẩm

“Ai Weiwei quyết định đóng cửa triển lãm ‘Ruptures’ của ông tại Faurschou Foundation Copenhagen, Đan Mạch. Quyết định này có sau khi nghị viện Đan Mạch chấp thuận một đề xuất luật cho phép xiết tài sản của người xin nhập cư và trì hoãn việc đoàn tụ gia đình của họ,” nội dung một thông báo trên tài khoản của Ai Weiwei ở Instagram và Facebook cho biết.

Triển lãm này đã mở cửa từ hồi tháng Ba 2015 và đúng ra đến giữa tháng Tư 2016 mới đóng cửa.

“Tôi ủng hộ quyết định này của Ai Weiwei, một quyết định vì tự do và nhân quyền. Tôi nghĩ điều đó thật buồn,” Jens Faurschou, chủ nhân của Faurschou Foundation tại Copenhagen, nói với hãng AFP.

Một khối nhựa trong suốt. Trớ trêu là hình ảnh người bảo vệ đứng canh tác phẩm bị tác phẩm làm đứt gãy. Ảnh: Tangental

Triển lãm của Ai tại Copenhagen gồm những tác phẩm quan trọng nhất của ông, trong đó có cả Hạt hướng dương làm từ 100 triệu hạt hướng dương bằng sứ, làm thủ công hoàn toàn. Triển lãm cũng bày nhiều tượng của Ai làm từ gỗ từ các chùa Phật giáo bị tháo dỡ trong thời Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc.

Hồi đầu tháng này, nghệ sĩ 58 tuổi này thông báo sẽ làm một đài tưởng niệm cho những người di cư trên đảo Lesbos của Hi Lạp, sau khi gặp một số người di cư đã suýt mất mạng để đến được châu Âu.

Sắp đặt “Hạt hướng dương” tại Faurschou Foundation

 

Có khoảng 15 tấn hạt sứ

 

Mỗi hạt đều được làm bằng tay và như thật

 

Sắp đặt “Xe đạp” của Ai

 

Chi tiết tác phẩm. Ảnh: Tangental

Ý kiến - Thảo luận

2:00 Thursday,4.2.2016 Đăng bởi:  mở ngoặc
Ngải Vị Vị cũng vừa được Hy lạp tặng cho 14000 áo phao tỵ nạn để ông sáng tác một tác phẩm tại studio ở Berlin của ông. "Tác phẩm này nhằm mục đích hướng cộng đồng quốc tế suy nghĩ về những tội ác đang diễn ra hàng ngày ở Aegean, gây ra bởi những kẻ buôn người tàn nhẫn ". - một đọan tin đăng trên báo Kathimerini tại Hy Lạp. Đuợc sản xuất tại Thổ Nhĩ K
...xem tiếp
2:00 Thursday,4.2.2016 Đăng bởi:  mở ngoặc
Ngải Vị Vị cũng vừa được Hy lạp tặng cho 14000 áo phao tỵ nạn để ông sáng tác một tác phẩm tại studio ở Berlin của ông. "Tác phẩm này nhằm mục đích hướng cộng đồng quốc tế suy nghĩ về những tội ác đang diễn ra hàng ngày ở Aegean, gây ra bởi những kẻ buôn người tàn nhẫn ". - một đọan tin đăng trên báo Kathimerini tại Hy Lạp. Đuợc sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, những chiếc áo phao được bọn buôn ngừoi bán cho những người chạy tỵ nạn với giá khá cao, nhưng thường không giúp gì được trong những trường hợp khẩn cấp. Trong tháng 1 vừa qua đã có 360 người tỵ nạn chết trên biển. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp