Điện ảnh

Người từ chối phim, người muốn nghỉ hưu, người đóng cửa quảng trường, và người được phong tước 29. 11. 12 - 6:15 am

Pha Lê tổng hợp

Sau khi Walt Disney mua hãng Lucasfilm và muốn làm tiếp loạt series Star Wars (Chiến tranh giữa các Vì sao), họ đã đi tìm đạo diễn ở khắp nơi. Spielberg thẳng thừng từ chối, nói mình không hợp với thể loại này. Sau đó, Disney tìm tới Brad Bird, và Brad Bird cũng… từ chối. Brad Bird là một đạo diễn hoạt hình nổi tiếng, với những tác phẩm như The Iron Giant, In Incredibles (được Oscar)  và Ratatouille (cũng đoạt Oscar). Brad thử dấn thân vào điện ảnh và cũng rất thành công với phim Điệp vụ bất khả 4. Trong ảnh là Brad tại giải Oscar hồi năm 2005. Anh là một đạo diễn giỏi, giờ Brad không đồng ý làm Stars Wars thì Disney lại phải đi tìm người khác thôi!

Nếu Brad không muốn làm Stars War, thì Quentin Tarantino (ảnh, bên phải) không muốn làm nhiều phim. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí… Playboy, Tarantino bảo rằng mình đã lên kế hoạch nghỉ hưu, vì anh thấy mình chỉ nên làm cỡ 10 phim là vừa phải. Tarantino không muốn làm một đạo diễn… già, anh đã làm 7 phim, nên thêm 3 phim nữa là ok, có thể về vườn, chứ nếu làm mãi thì có ngày phim sẽ dở. Tarantino từng đạo diễn rất nhiều tác phẩm độc đáo, trong đó có Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds… lúc Tarantino nghỉ hưu thì chắc các fan sẽ buồn lắm.

Trong ảnh là chỗ nào nhìn quen thế? Chính là quảng trường Trafalgar ở London đấy. Nhưng lúc này quảng trường tạm “đóng cửa”, chắn rào, vì Tom Cruise đang quay bộ phim mới tại đây, nên du khách chỉ có thể đứng ở ngoài hàng rào ngắm thôi chứ bên trong là dành cho đoàn làm phim rồi. Bộ phim đang quay này có tên All you need is Kill, dự định sẽ ra mắt vào năm 2014. Không biết phim hay hay dở, nhưng xem ra Tom Cruise rất chịu chi tiền, vì đâu dễ gì mà hội đồng thành phố London cho phép các hãng đóng cửa quảng trường Trafalgar để quay phim.

Tom và một nữ đồng nghiệp tại Trafalgar trong một cảnh quay.

Cũng tại Anh Quốc, nữ diễn viên Kate Winslet được Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhị trao tước (và huân chương) CBE (Commander of the Most excellent Order of the British Empire) vì cô đã có công làm rạng danh nền nghệ thuật nước nhà. Hoàng gia Anh có lắm tước hiệu để trao tặng những con người nổi bật của nhiều ngành nghề, CBE thuộc cấp giữa giữa, thấp hơn tước Hiệp Sĩ (KBE, dành cho nam) và tước Bà (DBE dành cho nữ) một bậc. Chỉ cần vài năm đóng phim hay nữa thôi là không chừng Kate sẽ được chức Bà (Dame) ngay, lúc đó ai cũng sẽ phải gọi cô là Dame Kate Winslet, giống như Dame Helen Mirren hay Sir Elton John vậy.

 

Ý kiến - Thảo luận

8:22 Friday,30.11.2012 Đăng bởi:  Living
^.^ cám ơn Pha Lê nhá!
...xem tiếp
8:22 Friday,30.11.2012 Đăng bởi:  Living
^.^ cám ơn Pha Lê nhá! 
22:28 Thursday,29.11.2012 Đăng bởi:  phale
@Living: Làm sao có được bạn ơi ^^;; cái này nước Anh có vì nó còn vua, tước hiệu này rất khác vì nó không chỉ liên quan tới nghệ thuật, mà có thể đem tặng bất cứ ai có cống hiến cho nước Anh, không nhất thiết phải nghệ sĩ, cấp bậc tuỳ theo thành tích.
Hồi diễn viên
...xem tiếp
22:28 Thursday,29.11.2012 Đăng bởi:  phale
@Living: Làm sao có được bạn ơi ^^;; cái này nước Anh có vì nó còn vua, tước hiệu này rất khác vì nó không chỉ liên quan tới nghệ thuật, mà có thể đem tặng bất cứ ai có cống hiến cho nước Anh, không nhất thiết phải nghệ sĩ, cấp bậc tuỳ theo thành tích.
Hồi diễn viên Hugh Laurie nhận OBE (thấp hơn CBE), đứng cạnh ông có 2 chiến sĩ cũng nhận OBE, với công trạng "gỡ bom dưới làn mưa đạn của kẻ thù"; nghĩa là công trong nghệ thuật cũng to như công gỡ một trái bom.
Tước này còn mang ý nghĩa kinh tế chính trị gì gì nữa, giống như Bill Gates là người Mỹ nhưng cũng được phong tước, có điều vì ông là người Mỹ nên không có đặc quyền đề Sir trước tên (như Sir Elton John), ông chỉ có thể đề: Bill Gates, KBE 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ăn kem – xem show

Mr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày Mới

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả