Khác

LUALA Concert Thu Đông 2012:
Đã trở lại, với “công thức mới” 05. 11. 12 - 9:30 pm

Thông tin từ LUALA

NSND Bùi Gia Tường trong một buổi tập chuẩn bị cho LUALA Concert Thu Đông 2012.

 

LUALA Concert Thu Đông 2012 sẽ chính thức trở lại cùng khán giả thủ đô vào ngày 10. 11. 12, với nhiều hình thức biểu diễn nhạc cổ điển.

Sau hơn hai mùa diễn thành công với nhạc cổ điển (11. 11. 11 – 15. 01. 12) và nhạc jazz (07. 04. 12 – 06. 05. 12), LUALA Concert Thu Đông 2012 sẽ trở lại với công chúng yêu nhạc thủ đô vào thứ Bảy, 10. 11. 12.

Năm nay, chương trình diễn ra trong 05 tuần (đến ngày 09. 12. 12) với 03 buổi mỗi tuần: Chiều Thứ Bảy (3pm – 5pm), Sáng Chủ Nhật (10am – 12pm) và Chiều Chủ Nhật (3pm – 5pm) tại địa điểm quen thuộc – trước cửa LUALA 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Chương trình tiếp tục là thành quả của sự phối hợp đầy tâm huyết giữa LUALA, Nhà xuất bản Âm nhạc và các nghệ sĩ Việt Nam.

Sự trở lại lần này của LUALA Concert sẽ đem đến cho khán giả nhiều điều thú vị mới, với hình thức biểu diễn đa dạng và số lượng nghệ sĩ tham gia nhiều hơn so với 2011.

Tại buổi họp báo chiều ngày 5. 11. 2012. Từ trái sang: cô Phan Khánh Ngọc của nhà tài trợ Vietcombank, ca sĩ Mỹ Linh, ông Đỗ Ngọc Minh của DX Group.

 

Tiếp tục “cổ điển”

Sau một mùa hè với blue, jazz và nhạc thể nghiệm, LUALA Concert tiếp tục với thể loại nhạc cổ điển.

Nếu như xuân hè sẽ là khoảng thời gian để trình diễn các loại hình âm nhạc mới mẻ và khác nhau, thu đông sẽ là dịp để người nghe đến với nhạc cổ điển. Tiết trời mùa thu và các dịp lễ cuối năm sẽ tạo ra một không gian ấm áp để người nghe hòa mình với các nhạc phẩm của Bach, Mozart, Schubert, Vivaldi, v.v.

Năm nay, nhạc mục của chương trình sẽ chia làm hai phần, những bản nhạc đã quen thuộc với khán giả yêu LUALA Concert và những bản hoàn toàn mới với số lượng bài vở phong phú của nhóm kèn và của các nghệ sĩ là solist. Chất lượng của chương trình cũng sẽ được nâng cao, để vừa thỏa mãn thị hiếu người nghe, vừa đáp ứng yêu cầu về mặt chuyên môn.

Quang cảnh phòng họp báo về LUALA Concert Thu Đông 2012, diễn ra chiều 5. 11. 2012

 

Cổ điển với “công thức mới”

Để khán giả cảm nhận rõ hơn về các loại hình trình diễn phong phú của nhạc cổ điển, mỗi buổi diễn của LUALA Concert năm nay sẽ được dành trọn cho một thể loại. Các nghệ sĩ vẫn là những gương mặt quen thuộc của năm ngoái – những cây bè hàng đầu của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà Hát Vũ Kịch Việt Nam và Nhạc Viện Hà Nội; nhưng bên cạnh đó, chương trình sẽ giới thiệu các tài năng mới – là các ca sĩ, nghệ sĩ piano và violin xuất sắc của dòng nhạc thính phòng.

Như vậy, có thể nói, năm nay, LUALA Concert sẽ “cổ điển” nhưng theo một “công thức mới”. “Công thức” ấy cụ thể như sau:

1. Chiều thứ Bảy: Các màn trình diễn solo

Nếu như năm ngoái chỉ có các buổi diễn của dàn dây gồm 20 nghệ sĩ, thì năm nay, khán giả sẽ có dịp thưởng thức phần trình diễn của nhiều nhạc cụ khác nhau và các màn trình diễn solo của đàn piano, violin, cello, kèn và hát.

Solist violin sẽ là những giảng viên của Nhạc Viện Hà Nội, những tên tuổi lớn đã gắn bó với nền âm nhạc cổ điển Việt Nam, gồm NSƯT Châu Sơn, Trưởng khoa dây Nhạc Viện Hà Nội; Solist violoncelle NSND Bùi Gia Tường, giảng viên khóa ĐH violoncelle đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội – Nguyên cục trưởng Cục biểu diễn nghệ thuật và NSƯT Trần Thị Mơ, Dàn nhạc giao hưởng quốc gia. NS Tân Ngọc, tốt nghiệp đại học Boston và hiện là giảng viên piano của Nhạc Viện Hà Nội sẽ đảm nhận vai trò solist piano trong chương trình.

Một buổi tập của dàn nhạc chuẩn bị cho LUALA Concert Thu Đông 2012

 

2. Sáng Chủ Nhật: Tứ tấu

Sáng chủ nhật sẽ được dành riêng cho nhóm tứ tấu dàn dây với các nghệ sĩ đến từ Nhạc Viện Hà Nội, Nhà Hát Nhạc Vũ kịch, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc Gia. Ba bộ tứ tấu sẽ thay nhau trình diễn với mục đích giới thiệu thêm những gương mặt nghệ sĩ mới và những loại hình biểu diễn nghệ thuật còn ít được công chúng biết đến. Riêng tuần đầu tiên (11. 11. 12) sẽ có sự xuất hiện của nhóm kèn đồng Hanoi Brass Band.

3. Chiều Chủ Nhật: Hòa tấu dàn dây và dàn kèn

Khán giả sẽ được thưởng thức trọn vẹn phần trình diễn của đại dàn nhạc vào các chiều Chủ Nhật gồm 19 nghệ sĩ dàn dây, 09 nghệ sĩ dàn kèn, 01 nghệ sĩ trống, và 01 ca sĩ. Ba mươi nghệ sĩ sẽ cùng nhau hòa tấu để đem lại một không gian âm nhạc hoành tráng và có tính chuyên môn cao. Hai gương mặt vocalist của LUALA Concert thu đông năm ngoái là NS Hà Phạm Thăng Long và NS Hồng Vy sẽ quay trở lại trong tuần thứ 02 và thứ 04 của chương trình.

Đặc biệt, trong mùa này, lần đầu tiên các diva hàng đầu Việt Nam bao gồm Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh sẽ “xuống phố” để tham dự LUALA Concert với các tiết mục đặc biệt hát cùng dàn nhạc. Toàn bộ nhạc mục mà các diva trình diễn sẽ được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng biên soạn và phối khí, với các tác phẩm nổi tiếng thế giới như Oh mio babino caro (Oh my dear father), I’d give my life for you (trong vở nhạc kịch Miss Saigon) và các tác phẩm của Việt Nam như Người Hà Nội, Thiên Thai, Hoài Cảm, v.v.

Ca sĩ Mỹ Linh sẽ tham gia LUALA Concert Thu Đông 2012 cùng dàn nhạc

 

Lịch biểu diễn:
• NS Hồng Nhung (khai mạc – thứ Bảy, 10. 11. 12)
• NS Hà Phạm Thăng Long (Chủ Nhật, 18. 11. 12)
• NS Mỹ Linh (Chủ Nhật, 25. 11. 12)
• NS Hồng Vy (Chủ Nhật, 02. 12. 12)
• NSƯT Thanh Lam (Chủ Nhật, 09. 12. 12)

Đội ngũ thực hiện chương trình:
• Cố vấn âm nhạc: Trần Mạnh Hùng
• Tổng đạo diễn: Xuân Huy
• Chỉ huy Đại dàn nhạc: Kim Xuân Hiếu
• Chỉ huy dàn nhạc thính phòng: Nguyễn Khắc Thành
• Bè trưởng của dàn nhạc: Nguyễn Công Thắng – Giảng Viên Nhạc Viện Hà Nội
• Kỹ thuật âm thanh: Nguyễn Nhất Lý

Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay, để giúp khán giả hiểu hơn về các tác phẩm trong chương trình, ban tổ chức sẽ in và phát nhạc mục vào đầu buổi diễn. Ban tổ chức và các nghệ sĩ của LUALA Concert thực sự hy vọng sẽ tạo ra một không gian âm nhạc cổ điển thân thiện với nhiều khán giả hơn nữa trong mùa thu đông 2012.

Cũng trong năm nay, LUALA sẽ ra mắt DVD “LUALA Concert thu đông 2011” một video tổng hợp những khoảnh khắc khó quên của LUALA Concert năm ngoái. Với phần hình ảnh được đạo diễn bởi Đào Hồng Lĩnh và được Nhà Xuất Bản Âm Nhạc cấp phép phát hành, hy vọng DVD “LUALA Concert thu đông 2011” sẽ là món quà ban tổ chức và các nghệ sĩ LUALA Concert dành tặng những khán giả đã yêu mến và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua.

Đơn vị tổ chức:

LUALA Concert năm nay được tổ chức cùng thời điểm với sự kiện LUALA ra mắt bộ sưu tập thu đông 2012 của các thương hiệu nổi tiếng như Dries van Noten, Etro, Elie Saab, Oscar de la Renta, Victoria Beckham v.v.

Tọa lạc tại trung tâm Hà Nội và TP.HCM, LUALA là nơi hội tụ của thời trang cao cấp, nghệ thuật và phong cách sống. Khách hàng đến với LUALA đều có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những thiết kế phù hợp sở thích, từ lịch lãm, cổ điển đến hiện đại, phá cách. Tiêu chí chung về phong cách của LUALA là sang trọng một cách kín đáo, cá tính và có một thái độ sống đầy hứng thú. Cửa hàng được điều hành bởi DX Group, cũng là nhà phân phối độc quyền của Canali, Escada, Etro, van Laack và Hiltl tại Việt Nam. Ngoài ra, LUALA còn là nơi thường xuyên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại của các nghệ sĩ hàng đầu trong và ngoài nước.

Đơn vị tài trợ:

1. Ford Việt Nam

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà Xuất Bản Âm Nhạc, mùa Thu Đông này LUALA Concert còn chào đón một người bạn đồng hành đặc biệt là Ford FiestaFocus Hoàn Toàn Mới đến từ Ford Việt Nam. Kể từ khi ra mắt vào năm 2011 với kiểu dáng thời trang, công nghệ hiện đại, cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, Fiesta xứng đáng là dòng xe bán chạy nhất năm 2011. Còn Focus 2012 sẽ ra mắt vào tháng 12 tới đây lại hứa hẹn tạo ấn tượng mạng mẽ với hàng loạt tính năng thông minh. LUALA Concert lần này sẽ là cơ hội có một không hai để các khách mời tương tác và cảm nhận những tính năng nổi bật của hai dòng xe mang đầy đủ tinh thần của Ford hoàn toàn mới, trong không gian âm nhạc cổ điển đầy màu sắc.

Văn hóa luôn là mảng hoạt động xã hội mà Ford đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua. Ngoài việc góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của Việt Nam, chúng tôi cho rằng việc đưa những tinh hoa của văn hóa thế giới đến gần hơn với công chúng trong nước cũng có một vai trò quan trọng”, ông Laurent Charpentier – Tổng giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ, “LUALA Concert là một hoạt động mới rất có ý nghĩa mà Ford Việt Nam vô cùng tự hào được tham gia. Hy vọng tất cả các vị khách mời khi đến với sự kiện này sẽ đều có những cảm nhận tốt đẹp về âm nhạc cổ điển cũng như về nỗ lực của Ford trong việc góp phần đưa nét đẹp của loại hình này đến với đông đảo người yêu nhạc.”

Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ của Ford, mời truy cập.

Đại diện hai nhà tài trợ của LUALA Concert Thu Đông 2012: cô Phan Khánh Ngọc của Vietcombank và ông Laurent Charpentier của Ford Việt Nam.

 

2. Vietcombank

Thành lập từ năm 1963, Vietcombank là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam, hoạt động uy tín trong các lĩnh vực tài trợ, thanh toán xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh ngân hàng và các dịch vụ tài chính, ngân hàng quốc tế khác. Song song với việc phát triển thế mạnh trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn với những khách hàng là những tổng công ty và các doanh nghiệp lớn, Vietcombank cũng là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm và dịch vụ thẻ tại Việt Nam. Với hơn 20 năm không ngừng đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thẻ cũng như phát triển mạng lưới ĐVCNT và ATM bao phủ rộng khắp toàn quốc, Vietcombank luôn giữ vững vị trí là ngân hàng hàng đầu chiếm thị phần phát hành và thanh toán thẻ trên toàn thị trường. Vietcombank đã vinh dự được trao tặng danh hiệu “Ngân hàng có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động thẻ và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thị trường thẻ Việt Nam” do Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam trao tặng, “Ngân hàng có sản phẩm thẻ đa dạng nhất” do Tổ chức Guinness Việt Nam ghi nhận, giải thưởng “Thương hiệu quốc gia”, “Sao vàng đất Việt” và các giải thưởng khác do các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng.

Chính thức ra mắt vào tháng 4/2012, sản phẩm thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express đã nhanh chóng khẳng định vị thế của dòng sản phẩm thẻ tín dụng cao cấp hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Không chỉ đem đến cho khách hàng “Cách ngắn nhất để bay miễn phí”, thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express trân trọng đem đến khách hàng những đặc quyền về dịch vụ ngân hàng-hàng không-mua sắm-bảo hiểm và được xem như một biểu tượng về sự sang trọng, tinh tế của những người chủ sở hữu nó.

Hòa nhạc LUALA Thu đông 2012 là một chương trình đưa dòng nhạc cổ điển thính phòng vốn được coi là dòng nhạc quý tộc đến với đông đảo quần chúng theo một cách phương thức mới mới, gần gũi hơn, thân thiện hơn. Cùng với thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express, chúng tôi hân hạnh khi là người bạn đồng hành trong một chương trình văn hóa với những ý nghĩa nhân văn tốt đẹp này.

*

Thông tin liên hệ báo chí:
Ms. Vũ Quỳnh Anh
Giám đốc truyền thông
DX Group
Email: quynhanh.vu@dxfashion.com
Phone: 094 761 0808

 

*

Bài liên quan:

– Tuần 1 của LUALA Concert Thu Đông 2012: Vừa đông, vừa nóng, vừa chuyên nghiệp. Thêm sáo, thêm kèn, có Hồng Nhung.
– LUALA Concert Thu Đông 2012: Đã trở lại, với “công thức mới”
– Tuần thứ 2, chiều thứ Bảy: Hanoi Brass trình bày nhạc cụ. Khánh Linh khoe chất giọng oanh vàng.
  
– Chủ nhật, tuần thứ 2: Tứ tấu đàn dây vào ban sáng. Hà Phạm Thăng Long hát buổi chiều.

– “Rừng” máy đua nhau ghi hình LUALA Concert 
– LUALA Concert chiều thứ Bảy, tuần 3: Tâm Ngọc đàn dương cầm song tấu. Quang Thắng cùng diễn với gia đình.

– Chủ nhật, tuần thứ ba: Mỹ Linh hát “Người Hà Nội”. Maika đứng tựa LUALA

– Chiều thứ Bảy, tuần thứ 4: Trời ẩm, Quỳnh Giang đi nghe nhạc. Chiều mát, Khánh Linh hát Giáng Son

– Ngày Chủ nhật tuần thứ 4:  Cả ba bữa, Trọng Lý tham dự đủ. Một buổi chiều, Hồng Vy hát tuyệt hay.

– Chiều thứ Bảy tuần thứ 5: Nguyễn Việt Trung bất ngờ xuất hiện. Đặng Thái Hoàng đoán nhạc tài tình.

– Chủ nhật tuần thứ 5: Nhất Lý đóng Santa Claus. Thanh Lam phiêu xuất sắc diva.

Ý kiến - Thảo luận

20:55 Tuesday,19.3.2013 Đăng bởi:  Lê Phương
Chúc mừng Luala concert Thu Đông 2012 được đề cử là "Chương trình của năm" trong Giải cống hiến 2013. Một chương trình hiếm hoi phi lợi nhuận được tổ chức bài bản và cực kỳ chuyên nghiệp! Mong rằng chương trình trong thời gian ngắn sẽ tiến xa và xa hơn, ít nhất về mặt địa lý ra ngoài
...xem tiếp
20:55 Tuesday,19.3.2013 Đăng bởi:  Lê Phương
Chúc mừng Luala concert Thu Đông 2012 được đề cử là "Chương trình của năm" trong Giải cống hiến 2013. Một chương trình hiếm hoi phi lợi nhuận được tổ chức bài bản và cực kỳ chuyên nghiệp! Mong rằng chương trình trong thời gian ngắn sẽ tiến xa và xa hơn, ít nhất về mặt địa lý ra ngoài phạm vi Thành phố Hà Nội. 
  
13:16 Tuesday,6.11.2012 Đăng bởi:  pho duc tung

Anh Đăng cẩn thận quá rồi. tiếng Đức viết là Solist.
Đùa chút thôi. vấn đề định bàn là khi một chữ phiên âm ra tiếng việt thì nên viết thế nào. Từ Solist mà Soi viết thì chắc chắn có gốc từ chữ Soliste tiếng Pháp. chữ này viết là soliste, đọc thì bỏ chữ e, thành
...xem tiếp

13:16 Tuesday,6.11.2012 Đăng bởi:  pho duc tung

Anh Đăng cẩn thận quá rồi. tiếng Đức viết là Solist.
Đùa chút thôi. vấn đề định bàn là khi một chữ phiên âm ra tiếng việt thì nên viết thế nào. Từ Solist mà Soi viết thì chắc chắn có gốc từ chữ Soliste tiếng Pháp. chữ này viết là soliste, đọc thì bỏ chữ e, thành ra vẫn nghe là solist. ở sách vở Việt Nam, sẽ có mấy loại viết, tương tự như nhiều trường hợp khác là: Xô lít, Xô li xì te, solist, và soliste. Viết như cuối cùng thì tất nhiên đúng nhất, nhưng dễ dẫn đến đọc sai, khi người đọc không biết đó là tiếng pháp hoặc không biết đọc tiếng Pháp. ngoài ra, nhiều ngôn ngữ không dùng chữ cái Latinh thì vẫn buộc phải phiên âm, như tên riêng của một người. Theo tôi thì nếu phiên âm, nên viết sao cho đọc ra đúng thì hơn là viết đúng mà có nguy cơ đọc sai.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả