Thiết kế

Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 6: từ 32 đến 39) 21. 05. 13 - 10:55 pm

(Tiếp theo phần 5)

*

Mẫu dự thi số 32

Màu sắc logo:

Logo dùng màu sắc thường thấy trong trang phục của hát chèo. Các màu được lựa chọn rất vui tươi và đằm thắm.

Đỏ thể hiện cho nhiệt huyết, tinh thần, may mắn và chiến thắng.

Vàng thể hiện cho sự sang trọng, sung túc.

Đỏ và vàng kết hợp thể hiện cho sự giàu có và sang trọng.

Xanh lá thể hiện cho sự tươi tốt phát triển và thịnh vượng.

Đen và trắng tuy không được xem là màu nhưng hai sắc độ này tương phản và trong chèo không thể thiếu.

Hình dáng logo:

Logo được thiết kế hình vuông, cảm giác rất vững chãi và cân bằng. Nó cũng mang tính chất như một dấu ấn, sự khẳng định cùng năm tháng của hát chèo, cũng như Nhà hát Chèo Hà Nội.

Phía trên hình bán nguyệt tượng trưng cho sân khấu, hai bên là hai nửa của sân khấu, chiếc quạt xòe ra kết hợp với hai nửa của sân khấu tạo nên hình mặt người đang cười, bên trái và bên phải là hai hình thức cười khác nhau, đây cũng là những điều mà hát chèo nói chung và Nhà hát Chèo Hà Nội nói riêng mong muốn đem đến cho khán giả những tiếng cười thoải mái và đa dạng.

Phía dưới sân khấu là chữ CHÈO HÀ NỘI, nó bổ sung và tập trung đến người xem, tăng cường liên tưởng khi bắt gặp hình tượng phía trên nếu xuất hiện thành phần phía trên độc lập. Tất cả kết hợp thành một khối vững chắc và cân đối hài hòa. Rất ấn tượng và rất dễ hiểu đối với người xem.

*

Mẫu dự thi số 33

Logo Nhà hát chèo Hà Nội được thiết kế theo cách dùng hình ẩn dụ tạo sự liên tưởng. Theo đó, nét độc đáo của sân khấu chèo được phác ra bằng hình ảnh chiếc quạt là đạo cụ đặc trưng và dải lụa truyền thống làm thành yếu tố nhận biết nhanh chóng… Mặt khác, dải lụa cách điệu còn  gợi ra hình phông màn luôn mở rộng chào đón khán giả, mang thông điệp về tinh thần luôn sẵn sàng phục vụ, với phương châm “nghệ thuật vị nhân sinh”… Yếu tố Hà Nội (Đoàn chèo Hà Nội) được nhận biết thông qua nét đặc định một phần của logo Hà Nội trong tổ hợp bố cục hợp lý, tạo tương quan chính  phụ, trong đó hình ảnh sân khấu chèo được nhấn mạnh.

Bố cục tinh giản, hàm súc, giàu chất đồ họa với hình tròn năng động, bền vững… Logo chỉ một màu đỏ của  màn nhung thân thuộc, màu của nhiệt huyết, khát vọng, như tâm nguyện của những nghệ sĩ tài danh qua nhiều thế hệ… Màu đỏ còn mang ý nghĩa như một sự khẳng định: Sân  khấu chèo luôn trường tồn, mãi mãi gắn bó máu thịt vời đời sống của dân tộc Việt Nam.

Logo rõ nét cả khi thu nhỏ, dễ thực hiện với nhiều chất liệu in, thêu, đắp nổi, v.v..

*

Mẫu dự thi số 34

Trong suốt những tuyến trình của vở Chèo, dù tình tiết có kịch tính nhiều biến động mâu thuẫn hay êm đềm thì không gian vui nhộn của những chàng Hề cũng làm cho tình tiết vở tuồng thêm lôi cuốn và hài hước thêm. Cười cho cái vui, cái hài hước mỉa mai cho những thói đời, lối sống tranh giành nhau, hay cho một nụ cười cho niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Chính vì lẽ đó, tác giả muốn mô tả lên hình tượng của chàng Hề với nét vui tươi chất phát và nét buồn châm biếm. Một sự chơi chữ sinh động từ hình ảnh của chàng Hề. Từ chữ “Chèo” đã tạo ra khuôn mặt cười miếu máo, nửa khóc nửa cười và hài hước đến buồn cười. Không dừng lại ở đó, nếu chúng ta quay khuôn mặt chàng Hề 180 độ. Thì ta sẽ cảm nhận một khuôn mặt, một tính cách nhân vật khác hẳn chàng Hề, đó là một khuôn mặt thể hiện một tính cách rất quyết đoán, cương quyết, một diện mạo lanh lợi, hoạt bát, thể hiện lên một nhân vật đầy bản lãnh, một chàng quân tử, cứu người bị nạn và trừ kẻ tiểu nhân. Đó là hình mẫu của một nhân vật chân chính và độ lượng trong vở tuồng Chèo đã thể hiện tính cách của họ.

Nói tóm lại tất cả đều được biểu hiện qua hình mẫu logo của Nhà hát Chèo Hà Nội nói riêng hay Nhà hát Chèo Việt Nam nói chung.

*

Mẫu dự thi số 35

Logo Nhà hát Chèo Hà Nội tổng thể là hình tròn tượng trưng cho sự thống nhất, tinh thần đoàn kết của toàn bộ cán bộ diễn viên nhà hát chèo, cũng chính là hình tượng nhạc cụ trống trong nghệ thuật hát chèo “Phi trống bất thành chèo”. Với hai dùi trống tạo thành chiếc quạt, một đạo cụ của diễn viên chèo hay sử dụng trong hát chèo.

– Ở trên là hình tượng đóa sen thể hiện được sự trong sáng, tinh khiết, sự vươn lên, và sự sáng tạo của nghệ thuật hát chèo trải qua bao thế hệ đi sâu trong tâm hồn người Việt từ bao thế hệ. Và ngày càng phát huy sự sáng tạo.

– Ở giữa đóa sen là hình tượng Khuê Văn các địa danh của Hà Nội để logo không lẫn vào các nhà hát khác.

– Màu trắng thể hiện sự tinh khiết của điệu hát chèo và tấm lòng người nghệ sĩ muốn mang đến cho công chúng.

– Màu đỏ thể hiện sự nhiệt huyết cán bộ, nghệ sĩ muốn hát chèo ngày càng phát triển.

– Màu nâu thể hiện sự trầm lắng, đi vào lòng người của hát chèo.

*

Mẫu dự thi số 36

Logo sử dụng màu chủ đạo là màu xanh lá cây, đây là màu sắc của sức khỏe, bình an, ngoài ra khung tròn bên ngoài là biểu trưng cho sự an toàn, bảo vệ.

Logo sự dụng các hình ảnh thiết thực và độc đáo, nét vẽ đơn giản về hình ảnh sân khấu và quạt -một dụng cụ đường sử dụng thường xuyên trong hát chèo.

Nội dung logo muốn nói lên những niềm hy vọng, những ước mơ mang đến bình an, hạnh phúc, công lý được bảo vệ, đó là những gì mà các vở chèo của Nhà hát Chèo Hà Nội muốn gởi gắm đến tất cả mọi người.

Ngoài ra, nét độc đáo của logo chính là nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy hình ảnh một cô gái dùng quạt che miệng, thể hiện sự e thẹn, thùy mị, đó cũng chính là vẻ đẹp diệu dàng của người con gái Hà Nội mà logo muốn thể hiện.

*

Mẫu dự thi số 37

.

“… Kỷ niệm ngày xưa, vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung, những con đường nhỏ
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào, anh lại quên em, có lẽ nào…”

Hoa sữa” (nhạc sĩ Hồng Đăng)

Logo lấy ý tưởng hình ảnh “hoa sữa”, rất đỗi thân quen, giản dị nhưng cũng rất đỗi “Hà Nội”.

“… Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ, mái ngói thẫm nâu
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội…”

Nhớ mùa thu Hà Nội” (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)

Màu sắc của logo là màu của mùa thu Hà Nội: vàng cơm nguội, đỏ lá bàng, nâu thấm mái ngói cổ.

Thông điệp gửi gắm: Mùi hương nồng nàn của hoa sữa gắn liền với người Hà Nội, chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn của chính mình, không chỉ nhìn bằng mắt hay sờ bằng tay. Hãy thưởng thức những làn điệu chèo Hà Nội như khi ngắm hoa sữa Hà Nội vậy!

*

Mẫu dự thi số 38

Ý tưởng và lý do thể hiện: Đã từ lâu hình ảnh chiếc quạt giấy đã gắn liền với môn nghệ thuật chèo, nên tôi đã để hình ảnh chiếc quạt làm nền cho bài thi của mình. Hơn nữa, vì nhà hát là nhà hát duy nhất trực thuộc thành phố Hà Nội nên trong tác phẩm dự thi của tôi có chèn thêm hình ảnh Khuê Văn các, một hình ảnh người ta thường hay nhắc đến khi nói về những nét cổ kính, văn hiến của Hà Nội. Bên dưới Khuê Văn Các là con số 1952 là năm thành lập nhà hát. Một đặc điểm nữa của logo là bên ngoài viền có hoa văn thường được khắc trên trống đồng, một di sản của nước ta.

*

Mẫu dự thi số 39

Tôi sử dụng 2 dấu phẩy ‘ , như một trích dẫn cho tòan bộ tính cách thương hiệu cũng là ý niệm về các lớp lang, điển tích thường thấy trong các vở chèo.

Phần hình:
– Vẫn là chữ C, H, N cách điệu. Là chữ cái đầu tiên của tên thương hiệu “Chèo Hà Nội”. Có thể đọc bằng cả 2 cách xuôi hoặc ngược.

– 2 dấu phẩy và khoảng trắng ở giữa mô phỏng người nghệ sĩ chèo với chiếc áo mớ ba mớ bẩy trong tư thế múa (nhìn thẳng từ trên xuống).

– Toàn bộ hình khối gợi nhớ hình tượng rồng cuốn quanh hạt minh châu. Thăng Long cũng chính là tên cũ của Thủ đô Hà Nội.

– Rộng hơn, hình khối cũng gợi nhớ tới hình lưỡng nghi. Thế giới quan của người Việt cổ nói riêng và văn hóa phương Đông nói chung.

– Nhìn ở một góc độ khác có thể thấy 2 chữ C đặt chồng lên nhau. Hình hạt ngọc phát sáng…

– Điểm nhấn cũng vẫn là khoảng trắng ở giữa 2 dấu phẩy.

Phần màu:

Tone màu tím và màu nâu ánh vàng. Một chút thay đổi sắc độ nhằm mục đích tạo nét huyền ảo cho toàn bộ hình khối. Phù hợp với đặc thù văn hóa phương Đông.

 

*

Bài liên quan:

– 50.000.000 VND cho logo của Nhà hát Chèo Hà Nội 
– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 1)

– Về logo số 1 đến số 5: Còn nhiều tính nghiệp dư

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 2)

– Chưa bàn đến đẹp hay xấu, trước tiên phải có những thứ này…

– Về logo số 6 đến số 10: Lại còn có vẻ tệ hơn, lười suy nghĩ hơn

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 3)

– Về bài thi logo số 14: Quá giống logo của Mandarin Oriental
 
– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 4: từ 16 đến 23)

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 5: từ 24 đến 31)

– Sẽ không có giải cho cuộc thi logo?

– Nhà hát Chèo Hà Nội nên sòng phẳng

– Ai xui các vị viết cái thư dại dột ấy thế?
 
– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 6: từ 32 đến 39)

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 7: từ 40 đến 47)

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 8: từ 48 đến 55)

 

Ý kiến - Thảo luận

19:29 Thursday,30.5.2013 Đăng bởi:  art

Chọn ngay mẫu số 38 làm lô gô :)))))))))))))))), Không hiểu ai là người nghĩ ra cái logo này đây


...xem tiếp
19:29 Thursday,30.5.2013 Đăng bởi:  art

Chọn ngay mẫu số 38 làm lô gô :)))))))))))))))), Không hiểu ai là người nghĩ ra cái logo này đây

 
0:04 Wednesday,22.5.2013 Đăng bởi:  art c.

32 - các hình vuông nối tiếp không cần thiết (thừa chi tiết) màu bị chói mắt, và cuối cùng logo nhìn rõ 2 con số 1 đứng đối nghịch hơn là chiếc quạt
33 - phần chữ bị sai (nhà hát chèo - Hà Nội chứ không phải nhà hát - chèo Hà Nội) biểu tượng Hà Nội quá n
...xem tiếp

0:04 Wednesday,22.5.2013 Đăng bởi:  art c.

32 - các hình vuông nối tiếp không cần thiết (thừa chi tiết) màu bị chói mắt, và cuối cùng logo nhìn rõ 2 con số 1 đứng đối nghịch hơn là chiếc quạt
33 - phần chữ bị sai (nhà hát chèo - Hà Nội chứ không phải nhà hát - chèo Hà Nội) biểu tượng Hà Nội quá nặng nề so với chủ đề chính
34 - đầu trọc + mang kính + hút thuốc lá (lửa điếu thuốc cháy đỏ ngoe)
35 - bố cục khá cứng cáp, âm nhạc chèo có thể hiện - nhưng phần hoa sen không cần thiết lắm đã làm thay đổi cục diện logo, có nghĩa là hoạ tiết của hoa sen đã nổi bật KVC và làm cho phần chính là chèo chìm nghỉm
36 - thể hiện được âm hưởng chèo, màu xấu, 2 cánh gà sân khấu thẳng đưa vào bố cục tròn gượng ép quá
37 - khi chiếc quạt nan bị hư, nghệ sĩ chèo có thể dùng cánh quạt máy để làm đạo cụ???
38 - tranh quạt 400.000 VNĐ/cái - nếu mua sĩ có khuyến mãi nhạc dân ca nghe miễn phí
39 - sai chữ - 1 phần của vỏ trái bưởi

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả