Gẫm & Bình

Nhà hát Chèo Hà Nội nên sòng phẳng 21. 05. 13 - 2:17 pm

cong ly song phang

 

Thông báo từ BTC là cuộc thi thiết kế logo nhà hát chèo Hà Nội đã kết thúc, và cuối cùng không có logo nào đạt chuẩn nên nhà hát chèo chọn 1 người gọi là chuyên nghiêp để thiết kế logo cho nhà hát chèo Hà Nội.

Đây là cuộc thi lớn chứ đâu phải trò chơi mà BTC không hề tốn 1 xu nào mà vẫn qui tụ hàng bao nhiêu ý tưởng của cả trăm nhà thiết kế, đưa ra những ý hay nhất của họ, để rồi sau đó BTC rút tỉa ý tưởng của từng logo rồi đưa cho một nhà thiết kế duy nhất?

Trong một cuộc thi mà không có giải nhất là chuyện bình thường, nhưng bao giờ BTC cũng phải xuất ra vài xu lẻ cho vài logo đạt khuyến khích chứ.

Tôi lấy một vài ví dụ nhỏ gần đây: logo bóng đá VFF không có giải nhất, sau đó người ta  thuê công ty nước ngoài thiết kế logo VFF dạng 3D, nhưng trước đó người ta cũng tốn 28 triệu để phát cho 14 logo khuyết khích (vì có cuộc thi thì nhà thiết kế nước ngoài kia mới tổng hợp mọi ý kiến để thiết 1 logo tốt cho VFF), trong số đó tôi có nhận 2 triệu.

Hay logo tỉnh Tây Ninh, tuy đến nay chưa có giải chính thức, nhưng BTC cũng phát 15 giải khuyền khích, mỗi giải 7 triệu rưởi (trong số này tôi cũng có 1 giải…).

Tôi nói ra ý kiền này để BTC cuộc thi logo nhà hát chèo Hà Nội nghĩ kỹ lại: Chẳng ai rãnh rỗi mà làm chơi cho nhà tổ chức tổng hợp lấy ý tưởng rồi thuê người khác làm đâu (mà nhà tồ chức không tốn 1 xu) – đây là ý kiến không phải cho riêng tôi (vì chắc gì logo tôi đẹp hơn logo của các tác giả khác ở đây), mà đây là ý kiến chính đáng của các nhà thiết kế.

Theo đề nghị của tôi, BTC nên chọn ra 5 logo đạt giải khuyến khích và trao giải (mỗi giải 3 triệu), số tiền mướn nhà thiết kế khoảng 35 triệu thôi vì nhà thiết kế sau này đã tổng hợp những tư tưởng của các nhà thiết kế dự thi.

Cần công lý sòng phẳng và tinh thần thượng phong.

*

Hồi đáp của Nhà hát Chèo Hà Nội:

@ cong ly song phang: Sự đóng góp của bạn hoàn toàn chính xác và hợp lý. Nhưng mong bạn hiểu rằng với thông báo đầu tiên của cuộc phát động là Nhà hát Chèo Hà nội sẽ trao giải duy nhất 50.000.000VND (năm mươi triệu đồng) cho mẫu logo trở thành logo chính thức của Nhà hát nên chúng tôi vẫn phải đưa ra thông báo để hợp với những thông báo trước đây. Tuy nhiên sau thông báo gửi các tác giả thì hôm nay phía lãnh đạo của nhà hát cũng đã thống nhất sẽ chọn ra 3 tác giả và trao giải khuyến khích mỗi giải 5.000.000vnd, đồng thời sẽ tiếp tục làm việc cùng các tác giả đó để đưa ra được logo chính thức của Nhà hát.

Các bạn comment một cách độc lập nên đưa ra những ý kiến một cách rất nhanh. Tuy nhiên chúng tôi là một tổ chức nên cần có một khoảng thời gian nhất định mới đưa ra được quyết định của mình, vì vậy mong các bạn thông cảm, bình tĩnh trong những phát biểu của mình, tránh xúc phạm tới người khác. Đặc biệt đây là một đơn vị nghệ thuật truyền thống đã 60 năm thành lập chưa có logo, nay phát động một cuộc thi như vậy cũng phần nào chứng tỏ sự cầu thị, và mong muốn sự đóng góp chung của các tác giả cũng như cộng đồng đối với Nhà hát Chèo Hà Nội. 

 

*

Bài liên quan:

– 50.000.000 VND cho logo của Nhà hát Chèo Hà Nội 
– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 1)

– Về logo số 1 đến số 5: Còn nhiều tính nghiệp dư

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 2)

– Chưa bàn đến đẹp hay xấu, trước tiên phải có những thứ này…

– Về logo số 6 đến số 10: Lại còn có vẻ tệ hơn, lười suy nghĩ hơn

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 3)

– Về bài thi logo số 14: Quá giống logo của Mandarin Oriental
 
– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 4: từ 16 đến 23)

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 5: từ 24 đến 31)

– Sẽ không có giải cho cuộc thi logo?

– Nhà hát Chèo Hà Nội nên sòng phẳng

– Ai xui các vị viết cái thư dại dột ấy thế?
 
– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 6: từ 32 đến 39)

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 7: từ 40 đến 47)

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 8: từ 48 đến 55)

 

Ý kiến - Thảo luận

22:13 Tuesday,21.5.2013 Đăng bởi:  Thích thiết kế

@Sương: ý bác này nói lại hay, giờ cũng chưa biết có bao nhiêu bài dự thi, nhà hát cứ tìm một gói cước gọi là chuyên nghiệp nhất có thể để chèn vô rồi "Soi".
Nhưng giờ nói như bác thì mệt cho BTC hơn nữa. Nhà hát chèo Hà Nội là một đơn vị nghệ t
...xem tiếp

22:13 Tuesday,21.5.2013 Đăng bởi:  Thích thiết kế

@Sương: ý bác này nói lại hay, giờ cũng chưa biết có bao nhiêu bài dự thi, nhà hát cứ tìm một gói cước gọi là chuyên nghiệp nhất có thể để chèn vô rồi "Soi".
Nhưng giờ nói như bác thì mệt cho BTC hơn nữa. Nhà hát chèo Hà Nội là một đơn vị nghệ thuật tầm quốc gia thế mà tổ chức cuộc thi để rồi lại đi bàn cãi với thí sinh.
Đúng là các cụ nhà mình nói chẳng sai "sẩy chân sẩy tay còn được chứ sẩy miệng thì khó đỡ " thật. Khi làm việc với đối tác là "Soi" mà có quyết định vội đến nỗi quên luôn không báo trước. Vui thật, nhưng mà thế mới biết nghệ sĩ là luôn có chút điên trong người. Tôi nghĩ nhà hát không có ý xấu, chỉ là thấy chưa ưng tác phẩm nào cả nên sốt ruột báo đại vậy cho xong thôi.
Đúng là cứ để xong mấy hôm nữa thông báo không có tác phẩm nào đạt được tiêu chí cũng như truyền đạt "hết" được ý của BTC đưa ra là xong rồi. Đố ai kêu gì luôn, vì mỗi người đều có được một lượng kiến thức vừa đủ khi tham gia cuộc thi rồi còn gì.

 
20:10 Tuesday,21.5.2013 Đăng bởi:  Sương

@ Nhà hát Chèo Hà Nội: Mình chưa thấy ai dại dột như các vị. Xem đống bài thi cũng biết là không có cái nào có thể làm logo toàn diện, thế thì đáng ra nên dùng dư luận trên Soi như một thứ "còi hụ dọn đường" trước, khi tuyên bố không có cái nào
...xem tiếp

20:10 Tuesday,21.5.2013 Đăng bởi:  Sương

@ Nhà hát Chèo Hà Nội: Mình chưa thấy ai dại dột như các vị. Xem đống bài thi cũng biết là không có cái nào có thể làm logo toàn diện, thế thì đáng ra nên dùng dư luận trên Soi như một thứ "còi hụ dọn đường" trước, khi tuyên bố không có cái nào đoạt giải thì cũng chẳng ai bắt bẻ. Rồi sau đó các giải pháp thay thế tính tiếp, ai hẳn cũng sẽ đồng tình.

Đằng này các vị vừa làm ê mặt Soi (đến Soi là đơn vị bảo trợ truyền thông mà còn không được các vị gửi cho một cái thông báo như các vị gửi cho thí sinh). Soi đang post bài "ngon trớn", bà con đang hào hứng bình luận, thì các vị cắt đứt nguồn vui sống của người ta, giờ các bài còn lại có post lên cũng chẳng khác gì xem ảnh các cô có thi tiếp cũng cầm chắc trượt hoa hậu. Mình thấy làm thế là chơi không đẹp với Soi, với người đọc, với các thí sinh luôn.

Ngoài ra, ai bắt các vị phải trình bày dài dòng những lý do các vị không chọn logo nào được giải. Thiếu gì cuộc thi không có giải nhất, có ai lại phải ra trình bày đổ tội như các vị đâu. Thí sinh đã không có giải thì chớ, lại còn bị BTC chê lên chê xuống. Mình buồn cười nhất là câu khen thái độ làm việc của một thí sinh đã làm quá những yêu cầu được giao (thế các thí sinh khác chỉ làm đúng yêu cầu là thái độ không nghiêm túc à?).

Rồi còn chuyện đề thi. Nếu các vị không dông dài kể tội thí sinh thì ai mà đi vạch vòi các vị đã yêu cầu những gì! Giờ mới là chuyện đau đầu cho BTC đây, mình đoán thế.

Bây giờ thì thế nào? Nói một hồi cũng phải có giải pháp chứ nhỉ... Mình nghĩ là không chọn ra ngay được giải nhất cũng là một nỗi khổ rồi, thôi thì chịu khó đi tiếp như kiểu bán kết, chung kết vậy. Ba anh đầu tiên coi như vào chung kết, mỗi anh bao nhiêu tiền đó. Số tiền còn lại, 3 anh tỉ thí khai triển tiếp mẫu thiết kế của mình. Mình nghĩ là đường đi cũng sắp tới đích rồi, sau bao nhiêu là góp ý của cộng đồng nhiệt tình, nên chắc chắn sẽ chọn được logo.

Còn giả sử trong quá trình thi chung kết mà bỗng dưng có một anh từ trên trời rơi xuống, trình ra một cái logo rất đẹp thì sao? Trường hợp này chắc cũng nên giải thoát nhà hát Chèo HN khỏi mớ logo dự thi không hoàn chỉnh kia, tậu cái mới này về cho nó trọn vẹn. Đấy là mình nghĩ thế phòng xa, chứ mình vẫn tin đến vòng chung kết là sẽ có một logo ưng ý cho nhà hát.

Sau vụ này mong nhà hát khôn lên nhé. Ai mà dại thế, như thiếu nữ ấy!
 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả