Thiết kế

Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 5: từ 24 đến 31) 20. 05. 13 - 10:06 pm

Các bạn thân mến,

Sau đợt phát động thi sáng tác logo cho Nhà hát Chèo Hà Nội, đến nay các bài dự thi đã được gửi về. Ban Tổ Chức xin giới thiệu với các bạn các mẫu dự thi. Lời diễn giải về logo là do các tác giả tự viết. Hiện các mẫu dự thi chỉ để mã số, chưa để tên thật, để mọi người không bị “phân tâm”.

Mời các bạn cùng đóng góp, thảo luận, sao cho Nhà hát Chèo Hà Nội sớm có một logo ưng ý nhất.

Vì bài thi nhiều, chúng tôi xin phép được đưa thành nhiều kỳ.

(Tiếp theo phần 4)

*

Mẫu dự thi số 24

Chèo là một loại hình sân khấu dân gian truyền thống đã có từ lâu và phát triển rất lớn mạnh và cũng là đại diện tiêu biểu của sân khấu truyền thống Việt Nam. Từ khi ra đời đến khi phát triển, chèo đã qua nhiều giai đoạn, từ khi chèo được biểu diễn ở sân đình, sân chùa cho đến thời kỳ phát triến thành chèo hiện đại, biểu diễn trên sân khấu để quảng bá khắp năm châu. Logo sử dụng hình ảnh chiếc quạt màu đỏ thắm vốn là dụng cụ của người hát chèo làm hình tượng biểu trưng, màu đỏ thể hiện sự hiện đại và nhiệt huyết và phát triển. Nằm ẩn mình là hình ảnh Khuê Văn Các, là biểu trưng của truyền thống hiếu học và cũng là biểu trưng của Hà Nội, để có thể tạo dâu ấn đặc trưng riêng của đoàn chèo Hà Nội.

*

Mẫu dự thi số 25

Nhà hát chèo đã được thành lập từ năm 1952, là nơi quy tụ các nghệ sĩ suất sắc của môn truyền thống, đã thành công khi đưa nghệ thuật Chèo tiếp cận công chúng. Đây cũng là nhà hát nghệ thuật truyền thống đầu tiên ở miền Bắc, đã thành công khi đưa nghệ thuật Chèo tiếp cận với xã hội theo một phong cách khác hơn với nghệ thuật Chèo truyền thống vốn có.

Chính vì thế khi thiết kế logo làm sao mẫu phải vừa thể hiện theo thời đại, vẫn giữ được bản sắc truyền thống vốn đã có. Sau thời gian suy nghĩ và cân nhắc tôi thể hiện logo theo cách hiện đại chắt lọc những nét đặc trưng của hình ảnh truyền thống, màu đỏ màu phông màn sân khấu khi mở màn. Đồng thời có hình Khuê Văn Các của Hà Nội nổi bật trên nền đỏ, bên cạnh có hình ảnh cho nghệ sĩ màu vàng trên nền trắng, là nơi hội tụ các nghệ sĩ nổi tiếng như nhưng cánh hoa làm đẹp cho đời phục vụ cho công chúng yêu Chèo trong và ngoài nước. Phần dưới đặt một dòng chữ (Nhà hát Chèo Hà Nội) màu đỏ để nhấn mạnh thêm. Logo của tôi có thể phóng to, thu nhỏ hoặc để chế độ đen trắng không bị biến dạng và mất màu. Đó là toàn bộ những ý tưởng của tôi.

*

Mẫu dự thi số 26

Nghệ thuật Chèo đã hiện hữu trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam không phải một, hai thế hệ mà là lớp lớp thế hệ; không phải một hai thế kỷ mà nhiều thế kỷ; không phải một vài nơi mà khắp cả vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Là kết tinh những vẻ đẹp tâm hồn của người lao động, là thành quả của trí tuệ dân gian, là công trình sáng tạo nghệ thuật thẩm mỹ, là khát vọng về tự do, công bằng và lý tưởng nhân văn hướng tới Chân – Thiện – Mỹ.

– Lấy cảm hứng thiết kế từ biểu tượng mặt nạ sân khấu – biểu tượng đặc trưng của lĩnh vực sân khấu nghệ thuật; kết hợp với logo thành phố Hà Nội để làm nên đặc trưng riêng cho logo của Nhà hát Chèo Hà Nội.

– Logo mang đặc trưng cho nghệ thuật sân khấu chèo kết hợp với biểu tượng thành phố Hà Nội vừa để khẳng định sự trực thuộc thành phố Hà Nội với nhà hát, vừa khẳng định sự ủng hộ, làm nền tảng vững chắc cho nhà hát Chèo Hà Nội.

– Logo tập trung nhấn mạnh vào đặc trưng lĩnh vực hoạt động nghệ thuật của nhà hát với gam màu đỏ thể hiện cho nhiệt huyết của tập thể nhà hát Chèo Hà Nội; kết hợp với màu đen tượng trưng cho sức mạnh, sự tinh tế và thanh lịch, tạo sự tin tưởng vào sự đoàn kết và phát triển ngày càng lớn mạnh của nhà hát Chèo Hà Nội.

*

Mẫu dự thi số 27

Vì đây là logo phục vụ cho Nhà hát chèo Hà Nội, nên logo sẽ có hình tượng gắn liền với nghệ thuật chèo và thủ đô Hà Nội.
Logo gồm 2 hình ảnh:

– Chiếc quạt – 1 trong những đạo cụ xuất hiện nhiều trong các vở chèo
– Khuê Văn Các – 1 trong những biểu tượng của Hà Nội

Hai hình ảnh trên được đơn giản hóa cùng với những màu sắc gần gũi, nhẹ nhàng nhưng lại tạo nên ấn tượng mạnh khiến nó đi vào trong đầu người xem nhanh nhất và ở lại trong họ lâu nhất.

Logo được tạo bởi 3 chiếc quạt với họa tiết khác nhau nhưng khi ghép với nhau sẽ xuất hiện biểu tượng Khuê Văn Các, đồng thời tạo ra một hình lục giác tạo cảm giác mạnh mẽ, vững chắc cho logo.

*

Mẫu dự thi số 28

Về hình:

Biểu tượng “Chùa Một Cột” được coi là niềm tự hào dân tộc, thậm chí được coi như một biểu tượng gắn với sự tồn tại của bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Chính vì vậy, người thiết kế đã cách điệu và đưa “Chùa Một Cột” vào cụm biểu trưng nhằm tô đậm nét đặc trưng của Hà Nội.

Việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất “Chèo” và chất “Hà Nội” tạo cho biểu trưng tính hàm xúc, đậm tính “bản sắc”.

Về màu:

Trong Chèo, màu sắc dựa trên quan niệm thẩm mỹ về màu sắc của dân tộc Việt. Ra đời trong môi trường của cư dân nông nghiệp lúa nước khu vực Đông Nam Á nên màu sắc trong Chèo thấm nhuần những tư tưởng triết lý của cư dân Á Đông như âm dương, ngũ hành. Chiếc quạt – cánh sen 5 cánh biểu hiện cho Ngũ hành. Nền màu hồng trong có biểu tượng Khuê Văn Các màu trắng biểu hiện cho âm dương hòa hợp (trong tương quan màu ở đây thì màu trắng là âm và màu hồng là dương).

Về cụm chữ:

Ngoài việc đảm bảo tính thông tin, phông chữ sử dụng còn tạo được cảm giác về đặc trưng của Chèo. Đó là tính linh hoạt và biểu cảm cao.

Tất cả tạo thành một mẫu logo hoàn chỉnh, đạt tính thống nhất.

*

Mẫu dự thi số 29

Ý tưởng logo

Là biểu tượng đơn giản, hiện đại nhưng vẫn mang chút cổ truyền, logo với 2 màu truyền thống đặc trưng cho hề chèo – nhân vật quen thuộc trong các vở chèo – thể hiện lĩnh vực hoạt động chính của nhà hát.

Tạo hình đồ họa đơn giản, mảng miếng rõ nét nên có khả năng ứng dụng và áp dụng được với tất cả các kỹ thuật.

Lấy hình tượng chiếc quạt và dải lụa là phần chính của logo:

– Chiếc quạt: thể hiện nét đặc trưng của bộ môn nghệ thuật chèo là tính múa.

– Dải lụa đỏ: thể hiện sự mềm mại, uyển chuyển tượng trưng cho đất nước Việt Nam, bên cạnh đó còn thể hiện trải dài năm tháng của nhà hát.

– Chữ: sử dụng hệ thống chữ arial chắc khỏe.

*

Mẫu dự thi số 30

Logo gồm hai phần: biểu tượng và chữ

Thông điệp màu sắc

– Màu đỏ là màu của hạnh phúc và thịnh vượng, nó cũng là màu của văn hóa ngày lễ, kỷ niệm của nước ta (tết, v.v..), ngoài ra nó cũng là màu gắn liền với chủ nghĩa cộng sản (cờ nước, cờ đoàn v.v..).

– Màu xám và đen thể hiện sự chuyên nghiệp, tâm huyết trong công việc của toàn thể nhân viên, diễn viên của nhà hát.

Thông điệp hình ảnh

– Biểu tượng là hình ảnh chiếc đàn nguyệt được cách điệu, đây là một trong hai nhạc cụ tối cần thiết phải có của loại hình biểu diễn Chèo (đàn nhị và đàn nguyệt).

– Ở phần thân của chiếc đàn, được cách điệu lại như tấm màn biểu diễn của sân khấu được vén lên 2 bên, sự báo hiệu cho buổi biểu diễn sắp sửa được bắt đầu.

– Trên sân khấu là Khuê Văn Các được cách điệu, đây là một kiến trúc đặc trưng riêng biệt chỉ có ở Hà Nội.

Thông điệp từ ngữ

– Phần chữ tên “Nhà Hát Chèo” dùng font có chân, tạo sự vững chắc.

– Phần tên “Hà Nội” và năm thành lập “1952” dùng font chữ nghệ thuât thư pháp nhưng không quá khó đọc, không gây khó khăn trong việc ghi nhớ của khán giả. Sử dụng font chữ thư pháp nhằm nói lên chèo là một hình thức nghệ thuật văn hoá lâu đời của nước Việt Nam ta, cũng như tuổi đời phát triển, bền vững 60 năm của nhà hát.

*

Mẫu dự thi số 31

Màu sắc logo: Dùng hai màu

Màu gụ, màu của sự chân chất, vững chắc, đáng tin cậy và cổ kính.

Màu vàng của vàng, vị thế và sung túc.

Hai màu kết hợp nói lên sự vững chắc, lâu đời (cổ kính), chân chất, sung túc và vị thế của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Hình dáng logo:

Logo được thiết kế hình chiếc quạt xếp, nó cũng được lấy ý tưởng từ đuôi chim công khi đang múa. Chim công: sự vinh quang và bất tử. Chim công thể hiện cho cái đẹp, cao sang, sự đa dạng về màu sắc cũng như trang phục và các thể loại của chèo. Chim công thể hiện sự trọn vẹn khi chúng ta nỗ lực hết mình cho cuộc sống này.

Đuôi chim công xòe ra (đang múa) nó cũng tượng trưng cho chiếc quạt xếp, một đạo cụ trong chèo không thể thiếu. Chim công đang múa, thể hiện cho sự say mê, sự chuyển động và không ngừng sáng tạo trong mỗi vũ điệu.

Mẫu 2C, quạt có 6 lớp, thể hiện cho 60 năm hình thành và phát triển của Nhà hát chèo Hà Nội. Xét từ rìa ngoài cánh quạt đi vào trung tâm quạt, nó thể hiện cho những bậc thang, cũng như đường đến đỉnh vinh quang và đỉnh cao sân khấu.

Với mô hình này chúng ta cũng có thể dễ dàng bố trí khán phòng, sân khấu tạo hiệu ứng về nhận diện thương hiệu.

Tổng hợp các yếu tố, logo được thiết kế theo phong cách đơn giản và hiện đại, không gian mở, màu sắc sang trọng dễ trình bày trong việc in ấn quảng cáo trên mọi chất liệu.

 

*

Bài liên quan:

– 50.000.000 VND cho logo của Nhà hát Chèo Hà Nội 
– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 1)

– Về logo số 1 đến số 5: Còn nhiều tính nghiệp dư

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 2)

– Chưa bàn đến đẹp hay xấu, trước tiên phải có những thứ này…

– Về logo số 6 đến số 10: Lại còn có vẻ tệ hơn, lười suy nghĩ hơn

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 3)

– Về bài thi logo số 14: Quá giống logo của Mandarin Oriental
 
– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 4: từ 16 đến 23)

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 5: từ 24 đến 31)

– Sẽ không có giải cho cuộc thi logo?

– Nhà hát Chèo Hà Nội nên sòng phẳng

– Ai xui các vị viết cái thư dại dột ấy thế?
 
– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 6: từ 32 đến 39)

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 7: từ 40 đến 47)

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 8: từ 48 đến 55)

Ý kiến - Thảo luận

13:56 Tuesday,21.5.2013 Đăng bởi:  art c.

logo 24- vén màn ra là thấy Hà Nội, chỉ có vậy thôi, không hơn không kém
25 – nhụy hoa là viên gạch thông gió
26 - mặt nạ cười chưa hẳn là hát chèo
27 - Hà Nội nhìn qua lăng kính đa màu (bởi vì khi thiết kế tác giả quá nặng về khối vuông
...xem tiếp

13:56 Tuesday,21.5.2013 Đăng bởi:  art c.

logo 24- vén màn ra là thấy Hà Nội, chỉ có vậy thôi, không hơn không kém
25 – nhụy hoa là viên gạch thông gió
26 - mặt nạ cười chưa hẳn là hát chèo
27 - Hà Nội nhìn qua lăng kính đa màu (bởi vì khi thiết kế tác giả quá nặng về khối vuông dẫn đến sự chắp vá và tranh chấp không cần thiết - thành khối vuông rubik)
28- Hà Nội mây bay bao phủ
29- Hết thuốc chữa - nên con rắn lửa quấn nửa cái bánh đa
30- Có âm hưởng nhạc nhưng thiếu khía cạnh chèo - bố cục dễ bị đổ: khi phẩn sân khấu nghiêm trang, nhưng trên nóc sân khấu có cần ănten dài sẵn sàng đổ gục bất cứ lúc nào
31 - nhìn vào là thấy con công hay chiếc khăn len quấn cổ mùa đông đều chẳng sao - cái sao lớn nhất là không biết con công nầy ở xứ nào và con công trong trạng thái cui đầu xuống đất lim dim hay đang múa? Con công đang múa là con công trong logo BNC ấy chứ - như vậy đây là con công thức khuya nhiều nên bây giờ lim dim

 
13:16 Tuesday,21.5.2013 Đăng bởi:  admin

@ cong ly song phang: Rồi, bên Nhà hát Chèo mới xác nhận lại đây:


"Thư này đúng là do bên Nhà hát soạn thảo. Bởi theo như thông báo đã đưa trên Soi là 1 tháng 5 sẽ công bố kết quả, sau đó lùi đến 20.05. Thư này gửi rạng sáng 21.05 vì cần phải công b
...xem tiếp

13:16 Tuesday,21.5.2013 Đăng bởi:  admin

@ cong ly song phang: Rồi, bên Nhà hát Chèo mới xác nhận lại đây:


"Thư này đúng là do bên Nhà hát soạn thảo. Bởi theo như thông báo đã đưa trên Soi là 1 tháng 5 sẽ công bố kết quả, sau đó lùi đến 20.05. Thư này gửi rạng sáng 21.05 vì cần phải công bố kết quả đến thời điểm đó. Và theo đúng như nội dung trong thư là hiện Nhà hát chưa chọn được một logo nào cả và vẫn đang tiếp tục lựa chọn để tìm ra logo tốt nhất trong số logo đã và sẽ đưa lên Soi để làm việc và phát triển tiếp."


Soi sẽ đưa nội dung thư lên ngay đây.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tôi là một người may mắn!

Phạm Thái Bình. Ảnh: Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả