Điện ảnh

Đừng khá hay trung bình khá, vì mắt cú vọ và tim cạn máu của khán giả sẽ làm bạn tắt ngóm 06. 08. 13 - 9:46 am

Nguyễn Đình Phong tổng hợp

"Hình phạt cho đạo diễn phim Iran Jafar Panahi". Tranh của Mana Neyestani

“Hình phạt cho đạo diễn phim Iran Jafar Panahi”. Tranh của Mana Neyestani

Đọc những tranh luận của mọi người về Đường Đua, tôi thật buồn cho cái gọi là tranh luận và trí thức.

Xin hãy bàn phim này hay, dở dưới cái nền kiến thức cơ bản của điện ảnh, hoặc giả dụ nếu không hiểu nhiều về điện ảnh thì hãy nhận xét phim dưới cảm xúc cá nhân khi tiếp cận với một tác phẩm điện ảnh để người đọc hoặc những người làm ra bộ phim này còn thấy những nhận định của các bạn đáng học hỏi. Đừng bình luận khen chê bộ phim chỉ vì nghe ngóng suy diễn, kiểu vì nó là phim của bạn người viết review nên ai chê nó là anh nhà báo tức khí chửi lại, hay vì “chiến dịch PR của nhà sản xuất cho quá nhiều đường” để các nhà báo đồng loạt “ca”. Xin thưa, rất nhiều người viết trên báo nói tích cực về Đường đua, và dù cả có tấn tiền mua” đường”, bạn cũng khó để mua được một bài nhận định tích cực nếu như bộ phim bạn làm ra không có nổi những điểm sáng tích cực người viết của các tờ báo lớn ấy để mắt và bàn luận.

Tất cả những ý kiến cá nhân kiểu qui chụp như đã nói đều rất ích kỉ, hẹp hòi, chỉ làm cho môi trường tranh luận kém văn minh và không lành mạnh.

Tôi rất thương và trân trọng thái độ, suy nghĩ, cách làm và cả khả năng mà những gì mà ê kíp Đường đua đã trưng ra cho khán giả, dẫu sản phẩm vẫn chưa thật sự làm hài lòng số đông, nhưng không thể phủ nhận có những trường đoạn trong phim đạt đến độ hoàn chỉnh và xuất sắc. Không thể phủ nhận diễn xuất của các diễn viên từ chính đến phụ trong Đường đua rất tuyệt, rất đồng đều, mà lâu rồi phim Việt không có được. Tiết tấu, thoại và nhịp phim của Đường đua cũng đã làm rất tốt.

Cá nhân tôi sẽ đi xem Đường đua một lần nữa như sự ủng hộ ê kíp này trước khi nó bị các chủ rạp mời ra ngoài.

Chẳng phải đại diện nhà sản xuất cũng trả lời và nhìn ra những hạn chế cũng như những điểm chưa tốt trong Đường đua hay sao? Bạn có thấy một chiến lược truyền thông nào gây scandal kiểu khoe thân, lộ hàng hay những chuyện hậu trường giựt tít nhảm từ ê kíp này chưa, xin thưa là không có, và có lẽ họ không tạo làn sóng khán giả ùn ùn đến rạp trong ngày đầu tiên là vì vậy. Vậy bạn cổ vũ cách nào???

Riêng tôi mong ê kíp này nếu vững vàng và nhà sản xuất nếu còn yêu điện ảnh đừng nản lòng sau việc không thu hồi được đồng vốn bỏ ra cho Đường đua. Với những tác phẩm sau xin hãy làm một bộ phim thật xuất sắc nếu các bạn đã chọn một đề tài khó, một thể loại không thuộc về số đông. Đừng làm phim chỉ là khá như Đường đua hiện nay, vẫn sẽ không đủ chiều lòng các” thượng đế” tâm tính thất thường là khán giả của chúng ta. Chỉ có nhảm hoặc xuất sắc, đừng khá hay trung bình khá, bởi những cặp mắt cú vọ với những trái tim hết máu sẽ làm nhiệt huyết yêu nghề của các bạn tắt ngóm. Làm thật xuất sắc, trách nhiệm trao vào các nhà sản xuất non trẻ như Blue Productions thật là bất công.

Ôi chúng ta có hẳn một nền điện ảnh hơn 50 năm phát triển, các vị đầu ngành đâu rồi???

 

Bài liên quan:

– ĐƯỜNG ĐUA: Căng thẳng, nghẹt thở, với Hồng Ánh làm sản xuất
– Doanh thu Đường Đua thua xa phim ma. Nhưng…    
– Xem đi! Please!       
– Vì sao Đường Đua thành công về PR, thất bại về bán vé?     
– Em chả phải hot blogger nên cho em nói thiệt đi, về Đường Đua    
– Đường Đua: đứa nghịch tử của Tarantino   
– Nói thêm vài điều về chuyện ai cũng biết là chuyện gì    
– Đừng khá hay trung bình khá, vì mắt cú vọ và tim cạn máu của khán giả sẽ làm bạn tắt ngóm 
– Không thể dùng sự đông/vắng của phòng vé để nói là phim hay/dở    
– Gửi Lê Hồng Lâm: Bạn đã hiểu sai chữ “Tử Tế” mà mình nói    
– Sự bất lực của báo chí trong vụ Đường Đua   
– 5 bài học về marketing sau “vụ” Đường Đua

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

8:35 Monday,19.8.2013 Đăng bởi:  Đinh Mạnh
Nhầm rồi. Bây giờ báo chí đói tin lắm. K cần đưa tiền tấn họ cũng viết rầm rộ... Còn viết đúng, viết sai là tùy họ quyết định... :
...xem tiếp
8:35 Monday,19.8.2013 Đăng bởi:  Đinh Mạnh
Nhầm rồi. Bây giờ báo chí đói tin lắm. K cần đưa tiền tấn họ cũng viết rầm rộ... Còn viết đúng, viết sai là tùy họ quyết định... : 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả