AIA

Khai mạc triển lãm AIA Vietnam Eye tại Casa Italia: về cơ hội lớn cho nghệ thuật đương đại Việt Nam 18. 11. 16 - 5:21 pm

Tịch Ru tường thuật

 

Ngay sau buổi họp báo ra mắt cuốn sách “Vietnam Eye: Contemporary Vietnamese Art”, 17h30 chiều ngày 14 tháng 11 năm 2016, tại trung tâm văn hóa Casa Italia đã diễn ra triển lãm mở màn cho chuỗi sự kiện AIA Vietnam Eye. Có 19 nghệ sĩ tham dự, đều là những gương mặt tiêu biểu được tuyển trọng số 56 nghệ sĩ có mặt trong cuốn sách “Vietnam Eye: Contemporary Vietnamese Art”

 

Cánh báo chí bên họp báo đã rời địa bàn sang xem triển lãm. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự triển lãm ở Casa Italia. Ngay trước cửa vào phòng triển lãm là hai xe Piaggio Vespa được vẽ bởi hai họa sĩ.

 

Chiếc này được vẽ bởi họa sĩ Đinh Quân.

 

Còn chiếc này do họa sĩ Trịnh Minh Tiến vẽ.

 

Triển lãm lần này của 19 nghệ sĩ (thực ra là 20 nhưng hai anh em sinh đôi: Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải được gọi chung là Le Brothers) gồm có: Duy Phương, Hà Mạnh Thắng, Hoàng Dương Cầm, Lại Thị Diệu Hà, Le Brothers, Lê Phi Long, Lê Quý Tông, Lê Thúy, Ly Hoàng Ly, Nguyễn Huy An, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Trí Mạnh, Nguyễn Văn Đủ, Phạm Trần Việt Nam, Nguyễn Trọng Gia, Trần Nguyễn Ưu Đàm và Vũ Đức Trung.

 

Mỗi khán giả vào được phát cho một tờ giới thiệu tác giả như thế này.

 

Hơi tiếc là tờ giới thiệu này lại toàn tiếng Anh, Rất khó để đọc đúng tên tác giả.

 

Cả những tấm bảng nhỏ bên dưới tác phẩm cũng là tiếng Anh luôn. Sẽ khó khăn cho người có trình độ ngoại ngữ kém cỏi như tôi.

 

Ông Gordon Watson và ông Wayne Besant, hai đại diện AIA Vietnam đang chăm chú xem các tác phẩm.

 

Và không quên đối chiếu với những trang sách Vietnam Eye: Contemporary Vietnamese Art.

 

Nhà điêu khắc hóa thạch Vương Văn Thạo có mặt từ lúc họp báo. Hồi 2014 anh cũng từng làm triển lãm “Hà Nội hóa thạch” ở Casa Italia.

 

Họa sĩ chuyên vẽ lụa Lê Thúy, có lẽ là nghệ sĩ trẻ nhất trong triển lãm này.

  

Hai người đồng sáng lập Parallel Contemporary Art, ông David Ciclitira (đeo kính) và bà Serenella Ciclitira (mặc áo trắng).

 

Họa sĩ Trịnh Minh Tiến và họa sĩ Lưu Tuyền (đứng sau)

 

Họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh đang chăm chú xem cuốn sách bên cạnh là họa sĩ Hoàng Tùng.

 

 

Họa sĩ Trương Tân (áo ca rô) và họa sĩ Nguyễn Quang Huy (áo đen).

 

Đại diện AIA và Parallel Contemporary Art chụp ảnh cùng các vị đại sứ của các nước.

 

Họa sĩ Trần Lương, một trong các giám tuyển của chương trình. Hôm nay không thấy ông trong buổi họp báo.

 

Họa sĩ Thành Chương

 

 

Chủ tịch hội họa sĩ trẻ, họa sĩ Đỗ Hiệp

 

Bà Meyer Zollitsch, giám đốc viện Goethe, đang chăm chú theo dõi khai mạc triển lãm.

 

Thứ trưởng bộ xây dựng Trần Tuấn Anh, bên cạnh là ông đại sứ Mỹ Ted Osius cùng bạn đời Clayton Bond, bên cạnh là ông đại sứ Nga Konstantin Vnukov, ngoài cùng bên phải là bà đại sứ Italia Cecilia Piccioni.

 

Ông Giles Lever. đại sứ Anh, trong phòng triển lãm.

 

Bà Suzanne Lecht, giám đốc của Viet Art Gallery.

 

Ca sĩ Thanh Lam có mặt sau buổi khai mạc.

 

Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn (áo đen) và Lê Quảng Hà

 

Khai mạc triển lãm được bắt đầu. Sau lời cảm ơn, bà đại sứ cho biết: “Khi David và Serenella đến đề nghị hỗ trợ cho dự án này, ngay lập tức tôi đã đồng ý mà không cần phải suy nghĩ. Lý do để chúng tôi hỗ trợ cho dự án này không phải chỉ vì vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật mà còn vì đây là những tác phẩm của một thế hệ nghệ sĩ rất tài năng của Việt Nam

 

Ông David Ciclitira cho biết thêm: “Hàng tháng chúng tôi sẽ có những sự kiện vệ tinh tại các trung tâm Nest by AIA tại Sài Gòn và Hà Nội. Tại đây các nghệ sĩ sẽ có nhiều buổi nói chuyện với các gia đình và trẻ em về nghệ thuật đương đại bằng tiếng Anh, đây là những sự kiện hết sức tuyệt vời cho các bạn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn vợ tôi (bà Serenella) cũng như ông Đỗ Minh đã đóng góp rất là nhiều cho dự án này.”

 

Tiếp theo là ông Wayne Besant đại diện của AIA Vietnam. Ông nói: “Có lẽ trong quý vị sẽ có người thắc mắc tại sao một công ty bảo hiểm như chúng tôi lại đầu tư cho những sự kiện nghệ thuật như thế này… Chúng tôi có một tôn chỉ cho AIA đó là những gì tốt cho Việt Nam thì sẽ tốt cho AIA. Chúng tôi hi vọng, sự kiện ngày hôm nay và các sự kiện khác sẽ phản ánh được tôn chỉ này… Và bây giờ, tôi xin nhường lời cho ông Nigel Hurst, một fan hâm mộ của đội bóng Liverpool.”

 

Ông Nigel Hurst đùa: “Thực sự tôi không biết mình đứng đây với vai trò là CEO của Saatchi Gallery hay là một fan hâm mộ của đội Liverpool. Vai trò của Saatchi Gallery rất là đơn giản, đó là chúng tôi làm việc để có thể đưa càng nhiều càng tốt thông tin và các tác phẩm nghệ thuật đương đại đến với công chúng… Với năng lượng và tài năng của các nghệ sĩ, đây là dịp rất đặc biệt để giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới. Những tác phẩm chúng ta sắp chiêm ngưỡng là những chắt lọc của những nghệ sĩ để có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế.”

 

Cuối cùng là ông Giles Lever, đại sứ Anh: “Tôi bắt đầu làm việc tại Việt Nam vào năm 1993. Đó là một quãng thời gian đầy phấn khích cho nghệ thuật hiện đại ở Việt Nam.Và có lẽ chúng ta bây giờ đang chứng kiến một thời đại mới, một kỉ nguyên mới của nghệ thuật hiện đại Việt Nam, cho những nghệ sĩ trẻ Việt Nam… Saatchi Gallery là một trong những thương hiệu có tiếng tại Anh quốc. Thực sự với cơ hội như thế này, các nghệ sĩ của chúng ta sẽ thu được nhiều hơn sự chú ý của quốc tế.”

Kết thúc bài khai mạc, cửa mở ra và mọi người bắt đầu bước vào xem các tác phẩm (xin được giới thiệu ở bài tiếp theo)

 

Ý kiến - Thảo luận

11:05 Monday,21.11.2016 Đăng bởi:  admin
@ Mèo Xanh: Soi đã sửa lại rồi, cảm ơn bạn nhé.
...xem tiếp
11:05 Monday,21.11.2016 Đăng bởi:  admin
@ Mèo Xanh: Soi đã sửa lại rồi, cảm ơn bạn nhé. 
10:35 Monday,21.11.2016 Đăng bởi:  Mèo Xanh
Soi ơi,
Ảnh này chú thích sai : "Bộ trưởng bộ công thương Trần Tuấn Anh, bên cạnh là ông đại sứ Mỹ Ted Osius cùng bạn đời Clayton Bond, bên cạnh là ông đại sứ Nga Konstantin Vnukov, ngoài cùng bên phải là bà đại sứ Italia Cecilia Piccioni."

Không phải là Bộ trưởng bộ Công thương mà là Thứ trưởng bộ Xây dựng : Nguyễn Đình Toàn

Soi sửa lại nhé
Thân mến,
...xem tiếp
10:35 Monday,21.11.2016 Đăng bởi:  Mèo Xanh
Soi ơi,
Ảnh này chú thích sai : "Bộ trưởng bộ công thương Trần Tuấn Anh, bên cạnh là ông đại sứ Mỹ Ted Osius cùng bạn đời Clayton Bond, bên cạnh là ông đại sứ Nga Konstantin Vnukov, ngoài cùng bên phải là bà đại sứ Italia Cecilia Piccioni."

Không phải là Bộ trưởng bộ Công thương mà là Thứ trưởng bộ Xây dựng : Nguyễn Đình Toàn

Soi sửa lại nhé
Thân mến, 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả