Thiết kế

Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 3: từ 11 đến 15) 18. 05. 13 - 6:40 am

Các bạn thân mến,

Sau đợt phát động thi sáng tác logo cho Nhà hát Chèo Hà Nội, đến nay các bài dự thi đã được gửi về. Ban Tổ Chức xin giới thiệu với các bạn các mẫu dự thi. Lời diễn giải về logo là do các tác giả tự viết. Hiện các mẫu dự thi chỉ để mã số, chưa để tên thật, để mọi người không bị “phân tâm”.

Mời các bạn cùng đóng góp, thảo luận, sao cho Nhà hát Chèo Hà Nội sớm có một logo ưng ý nhất.

Vì bài thi nhiều, chúng tôi xin phép được đưa thành nhiều kỳ.

(Tiếp theo phần 2)

*

Mẫu dự thi số 11

 

Chèo là môn nghệ thuật truyền thống có trống và đàn nên logo là hình tròn tượng trưng cho mặt trống (trong đó còn tượng trưng cho Việt Nam có trống đồng Đông Sơn) và đàn nguyệt. Bên trên là biểu tượng cho thủ đô Hà nội. Hình tròn chủ đạo của logo còn hiểu nghệ thuật tượng trưng chèo Việt Nam đang “vang vọng” trên thế giới và ngày càng phát triển.

*

Mẫu dự thi số 12

.

 

Chèo là môn nghệ thuật truyền thống có trống và đàn nên logo là hình tròn tượng trưng cho mặt trống (trong đó còn tượng trưng cho Việt Nam có trống đồng Đông Sơn) và đàn nguyệt. Giữa logo có hai trống ở hai bên chiếc quạt. Bên trên là biểu tượng cho thủ đô Hà nội, bên dưới là lá quốc kỳ tượng trưng cho Việt Nam. Hình tròn chủ đạo của logo còn hiểu nghệ thuật tượng trưng chèo Việt Nam đang “vang vọng” trên thế giới và ngày càng phát triển.

*

Mẫu dự thi số 13

Về hình tượng

Hình ảnh khung rèm sân khấu được cách điệu đơn giản, cô đọng thể hiện được không gian của Nhà hát chèo Hà Nội.

Ở giữa là hình ảnh chữ H với khuôn mặt cười, khóc đặc trưng cho loại hình nghệ thuật Chèo.

Phía dưới là tên Nhà hát Chèo Hà Nội với font chữ đơn giản, rõ ràng góp phần làm rõ hình tượng và ấn định niềm tự hào.

Bố cục logo là sự liên kết chặt chẽ các hình tượng vừa thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, và thể hiện được bản sắc nghệ thuật Chèo Hà Nội.

Về màu sắc

Màu đỏ chủ đạo thể hiện niềm đam mê, cảm xúc, tình yêu, sự mãnh liệt, nhiệt huyết của loại hình nghệ thuật Chèo.

Màu tím thể hiện sự thủy chung, huyền bí và sáng tạo của loại hình nghệ thuật này.

Tổng hòa các yếu tố trên tạo nên logo Nhà hát chèo Hà Nội mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

*

Mẫu dự thi số 14

Logo được thiết kế đơn giản – dễ nhận diện.

Là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại – trong đó hình ảnh cây quạt là hình ảnh chủ đạo trong thiết kế.

Tổng thể logo bao gồm các hình khối đại diện cho hình ảnh những viên kim cương (biểu thị cho sự vĩnh cữu – gìn giữ giá trị) được sắp xếp tạo thành hình cây quạt một đạo cụ góp phần làm nên đặc trưng cho nghệ thuật chèo truyền thống.   

*

Mẫu dự thi số 15

Chiếc quạt tượng trưng cho nghệ thuật Chèo với hình Văn Miếu (mang hình Sao Khuê – Sao chủ của Văn chương, Nghệ thuật) ở trung tâm – khẳng định đây là hình tượng tiêu biểu của nhà hát Chèo Thủ Đô. Khái niệm Chèo gắn kết với khái niệm Thủ đô Hà Nội. Chiếc quạt được tạo hình như ánh hào quang muôn sắc làm nổi bật hình tượng Gác Khuê Văn như chính sứ mệnh của Nghệ thuật Chèo là tô thắm bức tranh nghệ thuật của nền Văn hiến Việt Nam. Nghệ thuật Chèo là cái phông, cái gốc, cái nền móng cho sự tỏa sáng của nền Nghệ thuật Việt Nam.

Đa sắc màu sử dụng cho logo gợi lên sự đằm thắm, giàu bản sắc, phong phú và hấp dẫn của Nghệ thuật Chèo.

 

*

Bài liên quan:

– 50.000.000 VND cho logo của Nhà hát Chèo Hà Nội 
– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 1)

– Về logo số 1 đến số 5: Còn nhiều tính nghiệp dư

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 2)

– Chưa bàn đến đẹp hay xấu, trước tiên phải có những thứ này…

– Về logo số 6 đến số 10: Lại còn có vẻ tệ hơn, lười suy nghĩ hơn

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 3)

– Về bài thi logo số 14: Quá giống logo của Mandarin Oriental
 
– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 4: từ 16 đến 23)

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 5: từ 24 đến 31)

– Sẽ không có giải cho cuộc thi logo?

– Nhà hát Chèo Hà Nội nên sòng phẳng

– Ai xui các vị viết cái thư dại dột ấy thế?
 
– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 6: từ 32 đến 39)

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 7: từ 40 đến 47)

– Bài thi logo cho Nhà hát chèo Hà Nội (phần 8: từ 48 đến 55)

Ý kiến - Thảo luận

1:04 Tuesday,21.5.2013 Đăng bởi:  Phương Linh
bạn bdesign không biết là freelance hay có dạy ở trường nào không nhỉ ? Bạn làm mình nhớ lại hồi sinh viên, cũng phải nộp phác thảo rồi cũng đẩy bài. Trong số tác giả chắc cũng có các bạn sinh viên nhỉ, mang tâm lí dự thi để "cọ sát" thì mức độ đầu tư nó cũng chỉ đến thế,
...xem tiếp
1:04 Tuesday,21.5.2013 Đăng bởi:  Phương Linh
bạn bdesign không biết là freelance hay có dạy ở trường nào không nhỉ ? Bạn làm mình nhớ lại hồi sinh viên, cũng phải nộp phác thảo rồi cũng đẩy bài. Trong số tác giả chắc cũng có các bạn sinh viên nhỉ, mang tâm lí dự thi để "cọ sát" thì mức độ đầu tư nó cũng chỉ đến thế, làm việc quyết liệt hơn thì đã có kết quả khác rồi. 
10:32 Monday,20.5.2013 Đăng bởi:  admin

@ Gialang: Cảm ơn bạn đã giải thích (và lại còn khen Soi nữa chứ! Soi đúng là không vượt qua ải thông thường của con người, nghe khen là hết hùng hổ ngay :-)


Còn tới hơn 50 bài thi nữa, Soi nghĩ mọi người nên đề dành sức để bình luận, phân tích. Nếu bạn nào có bài v
...xem tiếp

10:32 Monday,20.5.2013 Đăng bởi:  admin

@ Gialang: Cảm ơn bạn đã giải thích (và lại còn khen Soi nữa chứ! Soi đúng là không vượt qua ải thông thường của con người, nghe khen là hết hùng hổ ngay :-)


Còn tới hơn 50 bài thi nữa, Soi nghĩ mọi người nên đề dành sức để bình luận, phân tích. Nếu bạn nào có bài viết về kinh nghiệm thiết kế logo đẹp thì nhân dịp này post luôn lên Soi nhé. Cảm ơn Gialang và mọi người.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả